Báo Công An Đà Nẵng

Nỗ lực thiết lập “vùng xanh” an toàn phòng chống dịch

Thứ năm, 26/08/2021 16:28

Nhân rộng phong trào bảo vệ và mở rộng “vùng xanh” để đưa địa phương sớm về trạng thái bình thường mới được cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đang nỗ lực từng ngày để dần thoát khỏi vùng có nguy cơ cao (vùng vàng) về dịch bệnh COVID- 19.

Xã Hòa Nhơn thiết lập các chốt kiểm soát trên tuyến giao thông “thôn cách ly với thôn”.

Hòa Nhơn hiện có 14 thôn và được Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện đánh giá có 12 thôn “vùng xanh”, trong đó có 8 thôn chưa ghi nhận ca F0 nào và 2 thôn “vùng vàng” là Hòa Khương Tây, Phước Hưng. Những ngày gần đây, số ca nhiễm trên địa bàn xã đã giảm rõ rệt, qua 3 đợt lấy mẫu đại diện hộ gia đình, người dân liên quan đến cảng cá Thọ Quang và chợ đầu mối Hòa Cường, công nhân các khu công nghiệp, các trường hợp F1, F2 đã hoàn thành cách ly tập trung, ngành Y tế huyện ghi nhận 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong tổng số 14.209 lượt người tham gia xét nghiệm… Việc xây dựng và thu hẹp “vùng vàng” sẽ được thực hiện theo hình thức làm đến đâu chắc đến đó và có giải pháp vừa bảo vệ an toàn, vừa đảm bảo các điều kiện sống cho nhân dân trong tình hình dịch bệnh một cách linh hoạt.

Người dân địa phương tập trung lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh đợt 3.

Còn nguyên tắc thiết lập “vùng xanh” có thể trên phạm vi một hoặc một số thôn. Tuy nhiên trong “vùng xanh” phải được phân chia thành những khu vực giới hạn bởi các tuyến đường giao thông liên thôn. Các chốt kiểm soát bảo vệ khu vực thuộc “vùng xanh”, mỗi khu vực chỉ có 1 lối ra vào riêng biệt có lập chốt kiểm soát 24/24 giờ, phải ưu tiên bố trí phù hợp để xe cấp cứu, cứu hỏa có thể di chuyển được và đảm bảo thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp. Các đường phụ, lối nhỏ, hẻm ra vào khu vực thuộc “vùng xanh” đều phải “phong tỏa cứng”, không cho người dân đi lại với phương châm “nhà cách ly với nhà”, “thôn cách ly với thôn”…

Bên cạnh Tổ tự quản bảo vệ “vùng xanh”, phát huy vai trò của Ban điều hành thôn, Tổ COVID cộng đồng trong việc “đi chợ hộ” giúp dân, các thôn còn phải phát động phong trào thi đua bảo vệ “vùng xanh” rộng khắp trong nhân dân… “Phân công từng đảng viên trong chi bộ phụ trách theo dõi, giám sát, nhắc nhở nhóm hộ gia đình trong khu vực phải chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch, tuân thủ khuyến cáo “5K”của Bộ Y tế và hạn chế ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết”, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Phú Hòa 1 Đinh Thị Tiền cho biết.

Tổ COVID cộng đồng thôn Phú Hòa 1 “đi chợ hộ” giúp dân trong thời gian “ai ở đâu, ở yên đấy”.

Trong giai đoạn “10 ngày vàng” tiếp theo theo Quyết định 2788 của Chủ tịch UBND TP “ai ở đâu, ở yên đấy”, Hòa Nhơn tiếp tục tập trung các biện pháp quyết liệt, khẩn trương hơn nữa trong công tác xét nghiệm trên diện rộng, điều tra dịch tễ, truy vết cách ly, lấy mẫu… Cán bộ cơ quan xã được phân công phụ trách các thôn có trách nhiệm phối hợp cùng cấp ủy chi bộ thôn triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch; Công an xã cùng với lực lượng dân quân, dân phòng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trong mọi tình huống...

“Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được xác định là nhiệm vụ hàng đầu, cấp bách, tất cả vì mục tiêu đảm bảo sức khỏe, tính mạng của người dân, nên Đảng ủy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã luôn có sự chủ động, bám sát tình hình, diễn biến của dịch bệnh, thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nỗ lực tiến tới thiết lập thiết lập được từng vùng an toàn trong các thôn Phước Hưng, Hòa Khương Tây và một số thôn trước đây đã bị cách ly, phong tỏa; tạo tiền đề vững chắc để Hòa Nhơn tiến tới thiết lập “vùng xanh” an toàn trên bản đồ phòng chống dịch COVID- 19 của huyện”, Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn Trần Văn Thu kỳ vọng.

VY HẬU