Báo Công An Đà Nẵng

Nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn cả 3 tiêu chí

Thứ sáu, 07/10/2022 10:37
Đại tá Trần Phòng tặng Giấy khen của Giám đốc Công an TP cho các tập thể và các cá nhân.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), sau 3 tháng triển khai cao điểm, tình hình TTATGT, TTĐT trên địa bàn được kiểm soát, không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Lực lượng CSGT, TT và lực lượng Cảnh sát khác tập trung tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, tuần tra kiểm soát (TTKS), xử lý vi phạm, điều tra, giải quyết TNGT, nhất là thực hiện các chuyên đề vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, “cơi nới”, quá tải, tốc độ, phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớn nước an toàn; cảng, bến thủy nội địa không phép…

Trong số 28 vụ TNGT xảy ra, làm chết 19 người, bị thương 16 người; so với thời gian liền kề, giảm 5 vụ, giảm 3 người chết, 9 người bị thương. Đợt cao điểm, lực lượng Công an các cấp đã bố trí 5.967 tổ TTKS với 22.072 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, qua đó phát hiện, lập biên bản gần 20.000 trường hợp, ra quyết định xử phạt hơn 19,8 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 2.698 trường hợp; tạm giữ 2.376 phương tiện. Đáng chú ý, với việc tăng cường xử lý các chuyên đề, lập biên bản 1.737 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 1.737 phương tiện, tước GPLX 991 trường hợp; lỗi vi phạm tốc độ, phát hiện lập biên bản 1.954 trường hợp, tước giấy phép lái xe 649 trường hợp; lỗi “cơi nới” thùng xe, chở hàng quá tải, quá khổ trên đường bộ phát hiện, lập biên bản 680 trường hợp, tước giấy phép lái xe 140 trường hợp.

Toàn đợt cao điểm, đặc biệt lực lượng Công an đã tổ chức tuyên truyền, vận động 619 nhà hàng, quán bar, vũ trường nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia; tuyên truyền, vận động 167 doanh nghiệp, 5.244 cá nhân, 229 nhà máy, chủ bến bãi, xưởng cơ khí, sửa chữa ô-tô bốc xếp, chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của xe, không “cơi nới” thùng xe tháo, cắt thùng xe trở về đúng với thiết kế đã được phê duyệt; vận động hàng chục doanh nghiệp vận tải thủy, chủ bến bãi, doanh nghiệp vận tải... tham gia ký cam kết không vi phạm TTATGT.

Đại tá Trần Phòng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của lực lượng CSGT và Công an các đơn vị, địa phương trong 3 tháng triển khai thực hiện đợt cao điểm với nhiều cách làm hay, quyết liệt, góp phần giảm 3 tiêu chí về TNGT. Thời gian đến, Đại tá Trần Phòng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Công an, nhất là Điện 76 của Bộ trưởng; kiên trì thực hiện các biện pháp đổi mới tư duy, nhận thức của CBCS, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài phải thực hiện được. “Từng đồng chí lãnh đạo, chỉ huy thuộc lực lượng CSGT các cấp phải nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể; tăng cường quán triệt, chấn chỉnh toàn diện đối với CBCS, thường xuyên động viên, giáo dục, nhắc nhở; kiên quyết không để tình hình TNGT, vi phạm về TTATGT quay lại “nếp cũ” như thời gian trước cao điểm; quyết tâm xây dựng, củng cố uy tín, hình ảnh của lực lượng CSGT trong lòng nhân dân và du khách”, Đại tá Trần Phòng yêu cầu.

Tại Hội nghị này, giám đốc Công an TP đã tuyên dương, khen thưởng 13 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc về thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo TTATGT trong đợt cao điểm, trong đó có 1 cá nhân của Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng.

Công Hạnh