Báo Công An Đà Nẵng

Nổ ống dẫn khí, 11 công nhân bỏng nặng

Thứ ba, 19/04/2016 10:20

* 2 nạn nhân bị bỏng nặng được chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia

(Cadn.com.vn) - 9 giờ 30 ngày 18-4, trong khi các công nhân Cty CP Thế giới gỗ Việt Nam (đóng trong Khu Công nghiệp Nam Cấm, H. Nghi Lộc, Nghệ An) đang làm việc thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn phát ra tại khu vực ép ván gỗ. Tiếng nổ vừa dứt là tiếng kêu khóc, la hét từ những người bị thương, tiếng bước chạy rầm rập...

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ hiện đang bị phong tỏa để điều tra nguyên nhân.

Có mặt tại hiện trường vụ nổ để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ - Trưởng CAH Nghi Lộc cho biết, sau khi nhận được tin báo, lực lượng CAH Nghi Lộc đã nhanh chóng có mặt, tiến hành gọi xe cấp cứu đưa người bị thương tới bệnh viện, đồng thời bảo vệ hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Cũng theo Thiếu tá Tuệ, vụ nổ ban đầu được xác định xảy ra tại một đoạn ống dẫn khí, làm 11 người bị thương. Theo đó, các nạn nhân đã được đưa tới Bệnh viện 115 Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Tại khoa Cấp cứu Bệnh viện 115 Nghệ An, chị Trần Thị Hiệp (1972, trú xóm 7, Nghi Xá, H. Nghi Lộc - nạn nhân trong vụ nổ) bàng hoàng kể lại: “Khi đó tui đang làm việc tại khu vực băm gỗ thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn từ ống dẫn hơi. Quá sợ hãi, tui chỉ biết co chân bỏ chạy ra khỏi nơi đó. Ra ngoài mới biết mình bị thương”. Cũng theo chị Hiệp, nơi chị làm việc có tới 7 người bị thương. Được biết, chị Hiệp vào làm công nhân tại Cty này được gần 6 tháng với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Do mới ký hợp đồng ngắn hạn nên chị chưa có bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội.

Lãnh đạo UBND H. Nghi Lộc thăm hỏi các công nhân bị thương.

Cũng tại Bệnh viện 115, khoa Chấn thương có 5 công nhân bị bỏng nặng đang được điều trị. Trong đó, nặng nhất là chị Nguyễn Thị Lan (1968, trú xóm 3, xã Nghi Xá) hiện vẫn đang bất tỉnh. Các bệnh nhân khác như Lương Thị Tính (1970, trú xã Nghi Xá), Phạm Thành Nhân (1994, trú xã Nghi Long) và Nguyễn Thị Vân (1972, trú xã Nghi Xá) đều bị thương ở đầu, lưng, bụng, tay, chân... đang được các bác sĩ theo dõi. Chị Lương Thị Tính cho biết, khi đang làm việc thì nghe tiếng nổ lớn phát lên từ ống ép hơi, các công nhân chạy tán loạn ra ngoài, ai cũng bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Chị Tính cho biết thêm: “Tôi vào Cty, làm ở bộ phận băm gỗ được gần 1 năm nay, lương hơn 3 triệu đồng/tháng. Sau hợp đồng ngắn hạn, chuẩn bị ký hợp đồng dài hạn và đóng bảo hiểm thì xảy ra vụ tai nạn này. Khi nghe tiếng nổ chỉ biết chạy bán sống bán chết để thoát ra ngoài”. Ở giường bên cạnh, công nhân Phạm Thành Nhân sau khi được các y, bác sĩ băng bó vết thương lưng, cổ và 2 tay, kể lại: “Em làm khâu cho gỗ vào máy để ép, đến 9 giờ 30 thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn từ ống ép hơi, khiến mọi người hoảng loạn tìm cách chạy thoát ra ngoài. Nhân cho biết thêm, vào làm công nhân tại nhà máy được hơn 4 tháng nay, chưa được đóng bảo hiểm, chỉ được hưởng lương hơn 4 triệu đồng/tháng.

Nạn nhân của vụ nổ đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hưng - khoa Cấp cứu Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, khoảng 10 giờ cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 7 trường hợp bị bỏng, với tình trạng nhiều vết bỏng trên cơ thể. Theo các nạn nhân và người nhà cho biết là các công nhân bị bỏng trong lúc làm việc tại nhà máy gỗ. Sau khi được cấp cứu, 5 trong số 7 người đã được nhập viện tại khoa Chấn thương để điều trị, còn 2 bệnh nhân khác đang được theo dõi tại phòng cấp cứu. Đến trưa cùng ngày, 7 bệnh nhân này đã qua cơn nguy kịch và đang hồi phục sức khỏe.

Nạn nhân Phùng Bá Tâm bị bỏng hơn 60%.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, 4 công nhân khác cũng nhập viện trong tình trạng bỏng nặng là Phùng Bá Tâm (1987, trú xã Nghi Thủy), Nguyễn Công Văn (1999, trú xã Nghi Quang), Lê Văn Minh (1990, trú xã Nghi Thịnh) và Trần Hữu Quang (1985, trú xã Nghi Hưng). Tuy nhiên, do bị bỏng nặng nên chiều cùng ngày, 2 bệnh nhân Tâm và Văn đã được chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) điều trị.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đoàn cán bộ UBND H. Nghi Lộc do bà Trần Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch UBND dẫn đầu đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi, động viên các công nhân đang điều trị tại đây. Theo đó, bà Tuyết cho hay: “Hiện trường vụ nổ đang được Cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc phong tỏa để điều tra nguyên nhân. Trước mắt, UBND huyện hỗ trợ mỗi công nhân bị thương 1 triệu đồng”.

X.S