Báo Công An Đà Nẵng

Nổ súng, bắt giữ nhóm thanh niên mang hung khí đi đánh nhau

Thứ ba, 20/07/2021 15:21

Phát hiện nhóm thanh niên mang theo nhiều hung khí nguy hiểm trên đường, các tổ công tác lực lượng 911 CATP Đà Nẵng đã tổ chức chia cắt đội hình vây bắt, liên tiếp nổ nhiều phát súng khuất phục, bắt giữ được các đối tượng liên quan.

4 đối tượng mang theo nhiều hung khí nguy hiểm bị lực lượng 911 bắt giữ.

Trước đó, tối 19-7, qua công tác nắm tình hình các tổ công tác 911 được biết có hai nhóm thanh niên hẹn đánh nhau giải quyết mâu thuẫn tại khu vực đường Như Nguyệt (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) qua đó đã tổ chức đội hình tuần tra mật phục quanh khu vực. Đến 22 giờ 30 phút, một nhóm thanh niên đi khoảng hơn 10 xe máy, cầm theo hung khí, gây náo loạn khu vực ngã ba đường Mai Am và đường 3-2. Lúc này, các tổ công tác đã phối hợp với CAP Thuận Phước mật phục từ trước đã áp sát ngay vào đội hình, nổ súng thị uy, chia cắt nhóm đối tượng để bắt giữ.

Phát hiện lực lượng Công an, nhóm thanh niên bỏ chạy tán loạn. Thượng uý Nguyễn Ngọc Hoà, tổ trưởng C1 và Đại uý Phan Ngọc Điệp, tổ trưởng C2 trao đổi nhanh qua bộ đàm thống nhất chia nhau đuổi bắt các xe có biểu hiện cầm đầu. Tổ C3 cùng các lực lượng phối hợp truy bắt các đối tượng còn lại.

Lúc này, Tổ C2 truy đuổi theo hai đối tượng chạy xe Vairo theo tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Khi vào đường nội bộ của khu vực sân bay quốc tế Đà Nẵng, Tổ C2 đã bắt gọn 2 thanh niên, thu giữ hai con dao tự chế. Hai đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Hoàng Quốc Khánh (2006, trú phường Hoà Khê, quận Thanh Khê) và Nguyễn Hoàng Minh Tiến (2004, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu).

Cùng trong diễn biến vụ việc, tổ C1 cũng truy đuổi theo 2 xe 4 đối tượng. Một nhóm trinh sát truy đuổi đến ngã tư Lê Duẩn và Ông Ích Khiêm bắt giữ được hai thanh niên nghi vấn. Khai thác nhanh tại chỗ, hai đối tượng thừa nhận là trong nhóm hẹn đánh nhau ở khu vực đường Như Nguyệt và đã vứt hung khí. Các trinh sát theo lời khai của đối tượng đã thu giữ được hung khí gồm 1 cây ba trắc và dao tự tạo. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai tên Nguyễn Hồng Quân (2003, trú K02 Lâm Hoành, phường Phước Mỹ) và Nguyễn Xuân Lộc (2005, trú đường Phạm Bằng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Đối tượng Lộc khai nhận trước đó nhóm của mình bị một nhóm khác gây hấn ném đá vào người. Cả nhóm Lộc tức giận hẹn nhau với nhóm kia trên mạng xã hội cùng nhau giải quyết mâu thuẫn tại khu vực cầu Nam Ô. Lộc lên mạng xã hội liên lạc với nhiều người rủ đi đánh nhau, chuẩn bị hung khí và tập trung ở đường Như Nguyệt củng cố lực lượng để thẳng tiến Nam Ô. Tuy nhiên, cả nhóm chưa kịp thực hiện hành vi thì bị các tổ công tác 911 phát hiện bắt giữ kịp thời. Đối tượng Lộc thừa nhận còn cất giấu và tự nguyện đưa tổ C1 thu giữ tiếp 4 cây dao phóng lợn có cán dài khoảng 2 mét.

Hiện tại, lực lượng 911 đang phối hợp với các đơn vị Công an liên quan tổ chức truy tìm các đối tượng liên quan, đồng thời sẽ xử lý nghiêm răng đe theo đúng quy định của pháp luật.

N.Q