Báo Công An Đà Nẵng

Nổ súng ở biên giới Trung-Ấn

Thứ tư, 09/09/2020 09:05

Nếu các cáo buộc về vụ nổ súng ở vùng biên giới tranh chấp Trung -Ấn là sự thật, đây sẽ là lần đầu tiên sau 45 năm, khu vực nguy hiểm này chứng kiến một vụ việc như vậy.

Sự cố được cho là xảy ra gần hồ Pangong ở khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước. Ảnh: BBC

Đã có nhiều nguồn tin cho biết, có tiếng súng nổ trong vụ va chạm mới nhất giữa Trung Quốc và Ấn Độ ở vùng biên giới tranh chấp phía tây dãy Himalaya hôm 8-9. Sự cố được cho là xảy ra gần hồ Pangong. Ngay sau đó, Trung Quốc và Ấn Độ cáo buộc nhau là bên nổ súng trước trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước đang leo thang hơn nữa.

Trong tuyên bố mới nhất, Bắc Kinh cáo buộc quân đội nước láng giềng vượt qua biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya bất hợp pháp và bắn những phát súng cảnh cáo “khiêu khích” vào các binh sĩ tuần tra của nước này. “Hành động trắng trợn vi phạm nghiêm trọng các thỏa thuận đã đạt được trước đó giữa hai bên, và làm leo thang thêm căng thẳng trong khu vực, dễ dẫn tới hiểu lầm và đánh giá sai”, RT dẫn tuyên bố sáng 8-9 của Zhang Shuili, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh quân khu miền Tây của Quân đội Trung Quốc (PLA) nêu rõ. Phía Bắc Kinh cho biết, binh sĩ của họ “buộc phải thực hiện các biện pháp đáp trả”, mặc dù không nêu rõ vụ nổ súng xảy ra ở đâu, biện pháp đối phó của họ là gì và liệu lực lượng này có nổ súng cảnh cáo binh sĩ Ấn Độ hay không.

Ấn Độ ngay lập tức bác bỏ các cáo buộc và đáp trả rằng, cả hai sự việc này đều do phía Trung Quốc thực hiện. Theo New Delhi, chính Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) nã đạn chỉ thiên trong cuộc đối đầu ở khu vực tầm cao Ladakh. PLA cũng đã cố gắng tiếp cận một vị trí phía trước của New Delhi và "bắn một vài phát đạn trên không trong một nỗ lực nhằm đe dọa quân đội của họ”. “Không có giai đoạn nào quân đội Ấn Độ vượt qua Ranh giới Kiểm soát Thực tế (LAC) hoặc sử dụng bất kỳ phương tiện gây hấn nào, kể cả bắn”, tuyên bố từ quân đội Ấn Độ cho biết. “Binh sĩ PLA đã cố áp sát một trong các vị trí của chúng tôi dọc LAC và khi bị quân của chúng tôi can ngăn, lính PLA đã bắn một số phát đạn chỉ thiên để đe dọa binh sĩ của chúng tôi”, Ấn Độ tuyên bố trong một thông cáo.

Những động thái mới nhất này cho thấy, Trung - Ấn Độ đều tỏ rõ quyết tâm bảo vệ các lợi ích của mình ở Đông Ladakh. Người phát ngôn PLA đã kêu gọi phía Ấn Độ “ngay lập tức dừng các động thái nguy hiểm, rút các nhân viên đã vượt qua LAC... và trừng phạt các nhân viên đã nổ phát súng khiêu khích”. Trong khi đó, Ấn Độ nhấn mạnh, quân đội của họ “cam kết duy trì hòa bình” cũng như “quyết tâm bảo vệ toàn vẹn và chủ quyền quốc gia bằng mọi giá. Cuộc đối đầu căng thẳng diễn ra chỉ 1 ngày sau khi quân đội Ấn Độ cảnh báo với giới chức Trung Quốc về báo cáo rằng 5 thường dân Ấn Độ đã bị quân đội Trung Quốc bắt cóc từ một khu vực gần biên giới tranh chấp.

Và trên thực tế, mối quan hệ giữa hai nước ngày càng xấu đi trong những tháng gần đây, với đỉnh điểm là vụ đụng độ chết người hôm 15-6 khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng ở Thung lũng Galwan, cách hồ Pangong Tso khoảng 100km về phía bắc, và một số vụ va chạm trực tiếp khác. Mới đây nhất, cảnh sát Ấn Độ cho biết lực lượng nước này ẩu đả 3 tiếng với binh sĩ Trung Quốc tại thung lũng hẹp Spanggur, gần làng Chushul ở đông Ladakh hôm 28-8.

Và nếu các cáo buộc về vụ nổ súng ở vùng biên giới tranh chấp Trung -Ấn là sự thật, đây sẽ là lần đầu tiên sau 45 năm, khu vực nguy hiểm này chứng kiến một vụ việc như vậy. Một thỏa thuận năm 1996 giữa Trung - Ấn cấm sử dụng súng và chất nổ ở khu vực ở khu vực biên giới tranh chấp trên vùng núi cao phía tây Himalaya thuộc LAC nhằm tránh xung đột quân sự toàn diện giữa hai nước, nhưng lại không có cơ chế bắt buộc.

KHẢ ANH