Báo Công An Đà Nẵng

Nobel Hóa học cho nghiên cứu về ADN

Thứ tư, 07/10/2015 18:20

(Cadn.com.vn) - Vào chiều 7-10 (giờ Việt Nam), 3 nhà khoa học Tomas Lindahl, Paul L. Modrich và Aziz Sancar đã được trao giải Nobel Hóa học nhờ công trình vẽ bản đồ cách các tế bào sửa chữa ADN bị tổn thương và biện pháp bảo vệ các thông tin di truyền của nó.

New York Times dẫn tuyên bố của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết, nghiên cứu của bộ ba Lindahl (người Thụy Điển), Modrich (người Mỹ) và Sancar (người Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ) cung cấp kiến thức cơ bản về cách một tế bào sống hoạt động như thế nào. Ngoài ra, công trình này cũng nhằm giúp phát triển các phương thức mới điều trị ung thư.  Đây là giải thưởng thứ 3 trong chuỗi giải thưởng Nobel được trao trong năm 2015, sau giải Nobel Y học và Nobel Vật lý.

Việc có hai nhà khoa học người Mỹ cùng đoạt giải Nobel Hóa học trong năm nay được xem là “xu hướng toàn cầu đang được duy trì”. Kể từ năm 2000 đến nay, Mỹ vẫn là quốc gia đi đầu trong việc tranh giải thưởng Nobel Hóa học. Năm 2014, giải Nobel Hóa học cũng được trao cho 2 nhà khoa học Mỹ Eric Betzig và William Moerner cùng với nhà khoa học Đức Stefan Hell.

Mô hình ADN xoắn kép trên bàn các thành viên Ủy ban Nobel trong buổi công bố giải thưởng Nobel Hóa học năm 2015. Ảnh: Reuters

Ủy ban Nobel công bố giải thưởng Nobel Hóa học năm 2015. Ảnh: Reuters

Bộ ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Hóa học.

          T.Văn