Báo Công An Đà Nẵng

Nỗi đau của quốc gia “không đủ nghèo”

Thứ tư, 11/11/2015 08:42

(Cadn.com.vn) - Không có khủng bố hay tầm quan trọng địa chiến lược, quốc đảo Madagascar rớt khỏi danh sách “các nguyên nhân cấp bách toàn cầu” mặc dù nạn đói lan rộng và tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu.

Đói nghèo, suy dinh dưỡng

Theo số liệu của LHQ, gần 1,9 triệu người ở miền nam Madagascar không có nguồn cung cấp thực phẩm an toàn, trong đó 450.000 người đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, sau 3 vụ mất mùa liên tiếp do hạn hán.

Một trong những khu vực bị ảnh hưởng tồi tệ nhất là huyện Ambovombe, nơi có thời tiết khô, nóng và đầy bụi. Bà Njomasy và chồng, Lahie nằm trong số 12 người chen chúc trong một ngôi nhà nhỏ làm từ cành cây và cỏ khô. Hai con trai sinh đôi, Fanampesoa và Vorito, 3 tuổi, và cháu, Rasoa, 5 tuổi, và Lovasoa, 2 tuổi trở nên nổi tiếng khi những bức ảnh cho thấy chúng bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng được tải lên Facebook và lan truyền rộng rãi hồi tháng 3.

Trong bối cảnh có nhiều thông tin cho rằng, hàng trăm trẻ em bị chết đói, gia đình Njomasy được Tổng thống Hery Rajaonarimampianina chú ý. Ông sau đó đến thăm, phát gạo và tiền mặt cho khu vực. “Tôi sợ chúng có thể chết nên ngay lập tức đưa đến phòng khám và họ giải thích chúng bị suy dinh dưỡng cấp tính. Chúng nhận được loại bột viện trợ, vốn cứu sống hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh tương tự”, bà Njomasy kể với các cơ quan truyền thông của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF). Các gia đình ở đây không ăn sáng, bữa trưa và bữa tối chỉ có lá sắn và quả xương rồng đỏ.

Đất nước cựu thuộc địa của Pháp thường xuyên phải gánh chịu lốc xoáy, hạn hán, lũ lụt, bệnh dịch do biến đổi khí hậu. Thậm chí dịch hạch và bệnh bại liệt bùng phát trong năm qua. Gần một nửa số trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng mãn tính, cao thứ 4 trên thế giới, song, chưa tới 0,5% ngân sách quốc gia dành cho việc giải quyết các vấn đề này. Chỉ có 12% trẻ em bị suy dinh dưỡng được điều trị. Các chuyên gia cảnh báo, một thế hệ bị hỏng sẽ để lại hậu quả kinh tế và xã hội nặng nề.

Tatasoa Mosa, thị trưởng Ambovombe, cho rằng, trong 20 năm nữa, có lẽ những đứa trẻ bị suy dinh dưỡng này sẽ không còn nữa, bởi chúng đã chết do bệnh tật. Ông Mosa thật sự bất lực bởi chu kỳ hạn hán và khu vực hầu như không nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ trung ương.

Các đứa trẻ bị suy dinh dưỡng trong gia đình bà Njomasy. Ảnh: Guardian

Không được quan tâm

Tuy nhiên, Madagascar hiếm khi nằm trong danh sách “các nguyên nhân cấp bách toàn cầu”. Tình trạng nghèo nhưng không hoàn toàn nghèo khiến quốc đảo này dễ bị lãng quên, luôn trong trạng thái lơ lửng nên không được nhận viện trợ cũng như sự chú ý của các tổ chức phi chính phủ cũng như giới truyền thông.

Madagascar không được xếp vào loại đói kém, chỉ được cho là mất an ninh lương thực trầm trọng. Và trên hết, đây là hòn đảo nhỏ không có tầm quan trọng chiến lược trên sân khấu địa chính trị thế giới. Chính phủ tiếp tục mất ổn định và khủng hoảng tài chính- nền kinh tế được tạp chí Forbes xếp hạng tồi tệ nhất thế giới vào năm 2011. Thế giới quen thuộc với Madagascar bởi các bộ phim hoạt hình và phim tài liệu thiên nhiên, nhưng rất ít người biết về dân số hay tình trạng nghèo đói của nước này. Là hòn đảo lớn thứ 4 trên thế giới, Madagascar nằm ngoài khơi bờ biển Châu Phi và không bị đe dọa biên giới bởi người tị nạn.

An Bình

(Theo Guardian)