Báo Công An Đà Nẵng

Nói dễ, làm khó

Thứ sáu, 14/07/2017 09:57

(Cadn.com.vn) - Ngày 13-7, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trở lại Qatar và ở lại đây trong 3 ngày để tham dự các cuộc họp với các quan chức hàng đầu của nước này. Chuyến công du này diễn ra một ngày sau khi quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ kết thúc các cuộc thảo luận với Quốc vương Saudi Arabia và các quan chức khác của các nước Vùng Vịnh trong liên minh “tẩy chay” Qatar nhưng không có kết quả gì khả quan.

Thực tế cho thấy, chuyến công du Vùng Vịnh vừa qua của Ngoại trưởng Tillerson cho đến nay không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy một bước đột phá trong nỗ lực làm dịu cuộc tranh cãi ngày càng nghiêm trọng đã gây chia rẽ một số đồng minh quan trọng nhất của Mỹ ở Trung Đông. Chặng dừng chân của ông Tillerson, từ Kuwait sang thành phố Jiddah ở phía tây Saudi Arabia theo sau cuộc thảo luận hôm 11-7 với Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, kết thúc bằng việc ký kết một thỏa thuận chống khủng bố giữa hai nước.

Tuy nhiên, thỏa thuận giữa Mỹ và Qatar nhằm hạn chế hoạt động tài trợ khủng bố đang đứng trước nguy cơ có thể không được thực thi bởi nhiều người cho rằng, Doha sẽ không từ bỏ những cam kết của nước này trong việc hỗ trợ trào lưu Hồi giáo cực đoan trên khắp thế giới. Thỏa thuận này cũng khá mơ hồ.

Nhiều người cho rằng, áp lực Mỹ tạo ra cho Qatar nhằm “trừng trị thẳng tay” những nhóm khủng bố Hồi giáo cũng có thể không được nghiêm túc thực thi vì Washington dưới thời của những tổng thống liên tiếp đã ngầm cho phép trang bị vũ khí và tài trợ những nhóm khủng bố này. Washington cũng không cho thấy một xu hướng nghiêm túc về việc ngăn chặn những chính sách này vốn luôn được áp dụng song song với chính sách của Mỹ.

Ở bên kia mặt trận, trong khi hoan nghênh những nỗ lực của Mỹ dẫn đến thỏa thuận chống khủng bố, các quốc gia Arab vẫn giữ quan điểm cứng rắn đối với Qatar, yêu cầu Doha trước tiên phải đáp ứng loạt đòi hỏi mà họ khẳng định là “hoàn toàn công bằng và chính đáng”.

Trong bối cảnh này, ông Tillerson quay trở lại Qatar. Có thể thấy rõ, mục đích trở lại của thủ lĩnh ngoại giao Mỹ đã quá rõ ràng. Ông muốn đạt được “cái gì đó” cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt nhiều ngày qua. Và để điều đó thành công, ông cần chứng minh thỏa thuận chống khủng bố giữa Washington với Doha là hoàn toàn có tính khả thi.

THANH VĂN