Báo Công An Đà Nẵng

“Nóng” cuộc đua vào Nhà Trắng

Thứ ba, 02/08/2016 09:40

(Cadn.com.vn) - Hai ứng viên cho cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới, tỷ phú Donald Trump và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton dự kiến sẽ bắt đầu phiên tranh luận trên truyền hình đầu tiên vào ngày 26-9 tới. Đây được đánh giá là sân khấu địa chính trị quan trọng để cả hai ứng viên này chứng tỏ năng lực và lấy lòng cử tri.

Bà Hillary Clinton và ông Donald Trump dự kiến bắt đầu phiên tranh luận đầu tiên trên truyền hình vào ngày 26-9 tới. Ảnh: CNN

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 được đánh giá là cuộc đua gay cấn nhất và hứa hẹn sẽ tiềm ẩn nhiều bất ngờ nhất trong lịch sử nước này khi hai cái tên hoàn toàn đối lập Donald Trump và Hillary Clinton đã được xướng lên.

Sau kỳ đại hội thành công, ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, bà Clinton đã có cú “lội ngược dòng” ngoạn mục trước đối thủ Trump, vươn lên dẫn trước 6 điểm phần trăm, theo thăm dò mới nhất của Reuters/Ipsos. Theo kênh truyền hình CNN hôm 1-8, giống như các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trước đây, ứng viên đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn cạnh tranh chủ yếu tại các bang còn do dự và năm nay, con số này được dự đoán là 11 bang. Và theo thăm dò dư luận mới nhất, bà Clinton đang có phần chiếm ưu thế trước ông Trump tại các bang còn do dự này.

Có thể nói, hình ảnh của bà Clinton đang trở nên cuốn hút hơn sau bài phát biểu gây ấn tượng trong đêm kết thúc đại hội đảng Dân chủ. Cựu Ngoại trưởng Clinton đã có bài phát biểu đầy lạc quan khi tuyên bố chấp nhận trở thành nữ ứng viên tổng thống của đảng này. Trong bài phát biểu lớn nhất sự nghiệp chính trị hơn 25 năm qua, bà Clinton, 68 tuổi, tự nhận mình là một nhà lãnh đạo ổn định tại một “thời khắc phán xét” cho đất nước. Trong bối cảnh đó, ông Trump, một doanh nhân New York 70 tuổi và chưa bao giờ giữ bất kỳ chức vụ chính trị nào được đánh giá là “thất thường”.

Và giờ đây, một trong những vấn đề nổi lên là khả năng ông Trump “tẩy chay” các cuộc tranh luận với bà Clinton trên truyền hình. Trong tuyên bố đưa ra hôm 1-8, ông Trump chỉ trích bà Clinton và đảng Dân chủ đã tác động việc lên kế hoạch lịch tranh luận khiến hai trong ba cuộc tranh luận dự kiến sẽ diễn ra trùng giờ với các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng bầu dục Mỹ (NLF). “Hai trong số 3 ngày tranh luận trùng với giải NFL, tôi không vui mừng vì điều đó, cần phải thay đổi lịch trình này”, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa nói khi trả lời phỏng vấn đài ABC. Tuyên bố này làm dấy lên lo ngại ông Trump có thể sẽ không tham gia tranh luận như giai đoạn bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa.

Trong khi ông Trump tỏ ra thờ ơ với các cuộc tranh luận, bà Clinton tỏ ra rất sốt sắng. Trong tuyên bố đáp trả đối thủ, vị nữ ứng viên khẳng định, lịch trình này đã được quyết định từ lâu và thề sẽ phản đối nếu có bất kỳ thay đổi nào. “Ngày tổ chức tranh luận được lên kế hoạch từ lâu, trước khi hai đảng chính trị lớn lựa chọn ứng viên”, bà Clinton nói với các phóng viên khi đang vận động tại Ashland thuộc bang Ohio.

 Gần 1 năm trước, Ủy ban đảng phái đã lên kế hoạch cho 3 cuộc tranh luận trên truyền hình giữa hai ứng viên tổng thống là vào các ngày 26-9; 9-10 và 19-10. Ủy ban này được phe Cộng hòa và Dân chủ cùng đứng ra thành lập vào năm 1987 để đảm bảo các cuộc tranh luận trở thành “một phần vĩnh viễn” của chiến dịch tranh cử tổng thống sau một loạt các sự kiện “thu xếp vội vàng” vào các năm 1976, 1980 và 1984 - và không có tranh luận vào các năm 1964, 1968 và 1972. Không đảng phái nào liên quan đến hoạt động của ủy ban, vốn do một hội đồng quản trị độc lập quản lý.

Khả Anh