Báo Công An Đà Nẵng

Nông dân bỏ ruộng

Thứ sáu, 08/11/2013 11:02

(Cadn.com.vn) - Bỏ ruộng, không sợ “mất danh” Ba Ruộng sao?

- Chẳng đặng đừng NXD ơi!

- Vì đâu nên nỗi?

- Là vầy, Ba Ruộng và một số hộ dân khác có ít đất canh tác tại khu vực P. Trường Xuân (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) nhưng đành bỏ phí nhiều năm nay. Chẳng phải Ba và bà con biếng nhác hay phụ nghề mà do ruộng bị ô nhiễm nặng nên trồng lúa hay hoa màu đều không thể sống nổi hoặc không có năng suất. Đơn cử như hộ ông Phan Tấn Trung (1947) có khoảnh ruộng hơn 400m2 ngay sau khu vực chợ Lò (khối phố 6, P. Trường Xuân) nhưng đành bỏ hoang từ năm 2008 đến nay, bởi nước thải trong khu dân cư khu vực chợ Lò và những chất thải từ chợ đổ trực tiếp ra ruộng nên không thể canh tác. Không chỉ đám ruộng của ông Trung bị như vậy mà tại đây còn nhiều hộ khác chịu chung cảnh ngộ.

- Còn nguyên nhân sâu xa do đâu?

- Do khi quy hoạch xây dựng chợ Lò mới và khu dân cư lân cận, chính quyền địa phương đã không thiết kế đường thoát nước thải phù hợp; đã vậy còn bịt luôn đường dẫn nước từ kênh vào ruộng. Do đó, nước tưới tiêu thì không có mà nước thải ngày càng ứ đọng nhiều nên gây ô nhiễm, không thể canh tác.

- Sao Ba Ruộng và bà con không kiến nghị với chính quyền?

- Ba Ruộng đã nhiều lần kiến nghị lên UBND P. Trường Xuân và trong các đợt tiếp xúc cử tri HĐND các cấp. Nhưng đến nay mọi việc “vũ như cẩn”...

Qua phản ánh của Ba Ruộng, NXD nhận thấy kiến nghị của người dân có đất canh tác tại khu vực khối phố 6 (P. Trường Xuân) là có thật. NXD nghĩ, tình trạng ô nhiễm nguồn nước như nêu trên có một phần nguyên nhân do công tác quy hoạch, xây dựng khu dân cư và chợ Lò mới không có đường thoát nước hợp lý. Vậy nên chính quyền địa phương cần xem xét bồi thường và thu hồi diện tích đất canh tác của các hộ dân ở đây để chuyển đổi mục đích sử dụng. Bên cạnh đó cũng nên xem xét thiết kế, xây dựng hệ thống thoát nước thải đảm bảo để tránh tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài.

N.X.D