Báo Công An Đà Nẵng

Nông dân cần vốn

Thứ hai, 10/11/2014 11:32

(Cadn.com.vn) - Chương trình xây dựng nông thôn mới tại Đà Nẵng được triển khai ở H. Hòa Vang với mục tiêu đến năm 2015 có ít nhất 6/11 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới; giai đoạn 2016-2017 100% số xã còn lại hoàn thành mục tiêu. Tính đến nay, hầu hết các xã trên địa bàn huyện đều tăng các tiêu chí. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của Hòa Vang cũng như các xã triển khai chương trình. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, cũng đã có một số vấn đề khiến việc về đích gặp trắc trở khi mà một số tiêu chí được nhận định là… khó hoàn thành, trong đó có tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất. Nguyên nhân là do… thiếu vốn để mở rộng, nâng cấp quy mô sản xuất, kinh doanh.

Tại xã miền núi Hòa Sơn, các mô hình sản xuất chông hương và nuôi chim bồ câu lai Pháp… được đánh giá là những hướng đi mới, hiệu quả. Làm chông hương là nghề mới, ở Đà Nẵng hiện vẫn chưa có cơ sở nào làm. Nguồn nguyên liệu chủ yếu là tre, nứa vốn trồng khá nhiều ở các vùng nông thôn nên “đầu vào” không phải lo, trong khi “đầu ra” lại không đủ cung cấp nên nghề này có thể ổn định lâu dài. Trong khi đó với đặc điểm sinh trưởng và phát triển nhanh, thời gian vừa đẻ, vừa ấp trứng của chim bồ câu mẹ khoảng 1 tháng nên việc nhân đàn rất nhanh, giá bán khoảng 35 ngàn đồng/cặp chim mới ra ràng cũng cho thu nhập mỗi tháng gần 40 triệu đồng; mô hình nuôi chim bồ câu của vợ chồng anh Hứa Công Lương ở thôn An Ngãi Đông đã trở thành địa chỉ tin cậy để nhiều nông dân trong xã đến tham quan, học tập kinh nghiệm và mua con giống… Được đánh giá là mới, có hiệu quả nhưng cả 2 mô hình phát triển kinh tế nêu trên hiện đang gặp khó khăn về nguồn vốn để mở rộng cơ sở sản xuất và chăn nuôi. Anh Lương chia sẻ “dự định mở rộng quy mô chuồng trại của vợ chồng tôi đều phụ thuộc vào nguồn vốn. Vốn đầu tư lớn nhưng khả năng thì có hạn nên chưa thể thực hiện được…”.

Chính quyền địa phương đã khảo sát để có hướng hỗ trợ, nhưng cũng chỉ mới dừng lại ở công tác phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật giúp người dân phát triển kinh tế. Còn nguồn vốn thì hỗ trợ rất ít so với nhu cầu… “Phát triển kinh tế hộ gia đình giữ vai trò quan trọng, giải quyết việc làm cho người dân địa phương, góp phần không nhỏ vào chương trình XDNTM. Tuy nhiên, để khai thác hết tiềm năng, thế mạnh các hình thức sản xuất vẫn còn nhiều khó khăn cần được tháo gỡ; trong đó nguồn vốn phải được ưu tiên hàng đầu. Hiện địa phương đang đề nghị các cấp có chính sách hỗ trợ vốn để các mô hình sản xuất nâng cao hiệu quả hoạt động”, ông Trần Kim Đính, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn xác nhận.

An Dương