Báo Công An Đà Nẵng

NÓNG: Messi chốt xong hợp đồng với Al Hilal, bỏ túi 400 triệu euro/năm

Thứ ba, 09/05/2023 22:00

Video Messi đăng video trên trang cá nhân xin lỗi PSG tối 5/5:

Tờ Daily Mail đưa thông tin gây chấn động này lên trang nhất của mình. Theo tờ báo Anh, Lionel Messi đã quyết định chia tay PSG, sau khi mối quan hệ giữa anh với đội bóng thành Paris trở nên không thể cứu vãn.
Theo báo chí châu Âu, Messi đồng ý gia nhập CLB Al Hilal

Thế nên, Messi quyết định rời đi ngay khi hợp đồng của anh kết thúc sau ngày 30/6 tới. Nguyện vọng của siêu sao người Argentina là trở về Barcelona. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalunya gặp khó khăn quá lớn về mặt tài chính. Do vậy, không dễ để Messi hoàn thành tâm nguyện.

Vẫn có nhiều lựa chọn khác ở châu Âu cho Messi, nhưng sau khi tham vấn gia đình, siêu sao chuẩn bị bước sang tuổi 36 này đã quyết định rời lục địa già. Thay vào đó, Messi chấp nhận đề nghị thực sự điên rồ của CLB Al Hilal, ông lớn của bóng đá Saudi Arabia.

Với việc đồng ý gia nhập Al Hilal, Messi sẽ có dịp gặp lại kỳ phùng địch thủ Ronaldo trong những trận derby thủ đô Riyadh. Bởi lẽ, CR7 hiện đang khoác áo CLB Al Nassr, hưởng chế độ đãi ngộ 200 triệu euro mỗi năm. Điều đó có nghĩa Messi được chi trả lương thưởng và các chế độ khác gấp đôi Ronaldo.

Tờ báo Pháp L'Equipe cho hay, Messi đã chấp thuận ký bản hợp đồng 2 năm, với chế độ đãi ngộ 400 triệu euro/năm. Như vậy, sau khi hoàn thành bản hợp đồng 2 năm, siêu sao người Argentina sẽ bỏ túi một khoản tiền khổng lồ 800 triệu euro, chưa kể các khoản thưởng khác.

Tuy vậy, vẫn có những rào cản nhất định của siêu thương vụ này. Theo đó, cô vợ Antonela Roccuzzo không thực sự hào hứng với kế hoạch rời châu Âu. Cô lo ngại gia đình mình gồm 3 đứa con nhỏ Thiago, Mateo và Ciro sẽ bị xáo trộn cuộc sống ở quốc gia Vùng Vịnh. Trong những lần đến thăm Saudi Arabia, Antonela không thực sự ấn tượng với nơi này.

Nguồn tin của AFP khẳng định, thương vụ chuyển nhượng "bom tấn" này đã xong. Messi sẽ đón tuổi 38 ở Saudi Arabia, và sau đó còn có nhiệm vụ tương tự Cristiano Ronaldo, đó là giúp quốc gia này giành quyền đăng cai vòng chung kết World Cup 2030.

Messi hiện đang là đại sứ du lịch của Saudi Arabia, hưởng lương 30 triệu euro mỗi năm. Vừa mới đây, anh có chuyến đến thăm quốc gia Vùng Vịnh nhưng gây ra lùm xùm lớn. CLB chủ quản PSG phạt nhà vô địch World Cup 2022 không được thi đấu 2 trận với hành vi bỏ tập. Vụ việc này càng khiến Messi không mặn mà gia hạn với PSG.

Theo Tạp chí Du lịch TP.HCM