Báo Công An Đà Nẵng

Nou Camp tan nát

Thứ năm, 10/12/2020 16:15

Barcelona vừa bị tân binh Cadiz "nện" cho 2-1 ở La Liga, đẩy đội bóng xứ Catalan chỉ còn cách nhóm rớt hạng đúng 1 trận thắng. Barcelona cần không thua Juventus hơn 2 bàn ngay tại sân nhà Nou Camp để nắm chắc ngôi đầu bảng G ở Champions League trong trận đấu diễn ra rạng sáng 9-12. Mục tiêu nhẹ nhàng là vậy mà HLV Ronald Koeman cùng các cầu thủ Barcelona vẫn không làm được. Ronald Koeman trở thành HLV đầu tiên không thể giúp Barcelona hoàn tất vòng bảng ở vị trí đầu bảng Champions League kể từ HLV đồng hương Hà Lan, Frank Rijkaard năm 2006 tới nay. 

Lần đầu tiên Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đối đầu nhau kể từ tháng 5-2018 đã có kết quả nghiêng hẳn về phía tiền đạo Bồ Đào Nha. Ronaldo ghi 2 bàn từ chấm 11m và một pha bay người bắt vôlê của McKennie giúp Juventus thắng đậm đà 3-0. Juventus không chỉ lấy được ngôi đầu bảng dù cùng 15 điểm với Barcelona mà còn là đội bóng Seria A đầu tiên thắng được Barcelona ngay tại Nou Camp với tỷ số 3-0. Pha phạt đền đầu tiên của Ronaldo khiến HLV Koeman bực mình lao tới khu kỹ thuật của Juventus để phản ứng. Trọng tài coi lại VAR và quyết định cho Juventus hưởng phạt đền dù góc quay cho thấy lão tướng 35 tuổi chủ động ngã nhờ tác động vào vai của Ronald Araujo. Ronaldo có bàn thắng thứ 134 ở Champions League khi sút thành công quả phạt đền thứ hai ở phút 52. 

Ngược lại, Messi có trận đấu đáng quên. Đây là lần thứ 6 Messi đối đầu với thủ môn Gianluigi Buffon ở Champions League nhưng chỉ mới có 1 bàn thắng. Lần này cũng vậy, tiền đạo Argentina tung ra tới 7 cú dứt điểm trúng đích nhưng không thắng được thủ môn sắp sửa bước qua tuổi 43 lần này. Messi cực kỳ nỗ lực bởi lần đầu tiên anh có được 7 cú sút trúng đích ở Champions League kể từ tháng 10-2018 tới nay nhưng Barcelona thua tâm phục khẩu phục. Tiền đạo Antonie Griezmann có pha bóng bật xà Juventus thừa nhận các cầu thủ đáng bị chỉ trích vì thiếu tinh thần thi đấu chứ không phải HLV Ronald Koeman. Barcelona nhập cuộc rất kém và thua trước 2 bàn sau 22 phút vẫn không có nỗ lực nào cho thấy muốn gỡ bàn.

HLV Andrea Pirlo cho rằng thành công này nhờ vào chiến thuật bày ra ở trận đấu này. Ông bố trí tới 3 tiền vệ phòng ngự để chống lại 2 bên phía Barcelona nên Juventus kiểm soát tốt thế trận ngay từ đầu. Barcelona không dễ gì đưa bóng lên tuyến trên bởi như có bức tường chắn ngang giữa sân khiến cho hàng công Barcelona bế tắc. Trong khi đó, Juventus liên tục đẩy bóng xuống hai mép của vòng 16m50 chủ nhà cho Cuadrado và Sandro chuyền cho Ronaldo. Thất bại ngay tại sân nhà càng tăng áp lực lên HLV Koeman nặng nề hơn, nhất là không có chiến thuật hợp lý để Messi có thể tỏa sáng. Đây là lần thứ hai Barcelona thua ở Nou Camp mùa này. Trước trận thua Juventus là thua Real Madrid ở La Liga cho thấy Barcelona "cúi đầu" trước những đối thủ lớn.

HẠNH THUẦN