Báo Công An Đà Nẵng

Nữ quái chuyên trộm “xế điếc”

Thứ sáu, 12/06/2015 12:31

(Cadn.com.vn) - Cùng với việc phát hiện, chặt đứt đường dây trộm cắp xe máy đời mới từ TP Đà Nẵng đưa vào địa bàn tỉnh Quảng Nam để chuyển sang Lào tiêu thụ, từ đầu năm 2015, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng còn nắm được thông tin về nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy cũ. Tiếng lóng của giới buôn xe máy gọi là “xế điếc”, chủ yếu các loại xe Cúp 50 phân khối, Wave, Dream sản xuất tại Trung Quốc… được tháo rời linh kiện để bán cho các điểm thu mua phế liệu. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là đến các chợ, lợi dụng tâm lý chủ quan của chủ phương tiện là xe máy cũ giá trị thấp, để tạm phía ngoài, không gửi vào bãi giữ xe, vào mua đồ để lấy cắp. Điều đáng quan ngại là dù mất tài sản nhưng vì giá trị xe không lớn, nhiều chủ phương tiện không trình báo với cơ quan chức năng.

Quá trình áp dụng các biện pháp nghiệp vụ giám sát, theo dõi số đối tượng này, các TS Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng thấy nổi lên tụ điểm thu mua phế liệu Sự nằm trên tuyến ĐT605 do bà Lê Thị Sự (1964, trú tổ 5, thôn Lệ Sơn 1, Hòa Tiến, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) làm chủ. Quá trình tổ chức lực lượng nắm tình hình, các TS phát hiện tụ điểm này thường xuyên bán linh kiện xe máy đời cũ và một số xe máy không giấy tờ với giá rất rẻ. Đáng chú ý, hằng ngày có một phụ nữ thường lui tới điểm thu mua này với bộ dạng trông rất khả nghi. Xác minh nhân thân, các TS nhận diện đó là Phạm Thị Mỹ Phương (1981, trú thôn 9, xã Đại Cường, H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) - đối tượng có 2 tiền án về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, hiện đang bị Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Nhận định Phương là nghi can trộm “xế điếc” về bán cho bà Sự, nên các TS bố trí lực lượng giám sát, chờ thời cơ bắt quả tang.

CQĐT CATP Đà Nẵng khám xét, thu giữ xe trộm cắp tại nhà Lê Thị Sự.

16 giờ ngày 20-4, Phương được bà Sự điều khiển xe máy chở ra khu vực ngã ba Hòa Cầm, sau đó Phương đón xe ôm đến chợ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng). Sau khi rảo một vòng quanh chợ, 16 giờ 30 cùng ngày, phát hiện chiếc xe Cup 50 màu xanh - trắng BKS 43-322-KT của anh Trần Võ Minh (1999, trú P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ) không có người trông coi, Phương dùng chìa khóa chuẩn bị từ trước mở khóa rồi điều khiển xe chạy về hướng đường Ông Ích Đường. Mọi hành vi của Phương được các TS Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng theo dõi chặt chẽ. Sau khi “ăn hàng” thành công, Phương phóng xe qua cầu Cẩm Lệ vào hướng khu dân cư Hòa Châu (H. Hòa Vang) thì bị tổ công tác Phòng CSĐTTPVTTXH  bắt giữ.

Lê Thị Sự (trái) và Phạm Thị Mỹ Phương.

Trước tang chứng, vật chứng quá rõ ràng, không thể chối cãi, Phương ký vào biên bản phạm tội quả tang. Ngoài chiếc xe trộm của anh Minh, Phương thừa nhận từ tháng 8-2014 đến ngày bị bắt đã trộm hàng chục “xế điếc” khắp các chợ ở địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam mang về bán cho bà Sự và một số điểm thu mua phế liệu khác với giá 500 - 700 ngàn đồng/xe. Từ lời khai của Phương, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng tổ chức lực lượng xác minh và xác định được 16 bị hại, gồm: Nguyễn Văn Đại (trú xã Hòa Phong); Lê Thanh Tú (1973, trú tổ 50, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê); Đặng Văn Sáu (1966, trú P. Hòa Cường Nam); Trần Thị Thúy (1976, trú xã Hòa Khương, Hòa Vang); Nguyễn Thị Cẩm Vân (1974, trú xã Hòa Nhơn); Trương Thị Thu Hương (1972, trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê); Nguyễn Thị Kim Yến (1967, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê); Bùi Đinh (1944, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ); Mạc Thị Vi (1964, trú xã Hòa Nhơn); Trần Thị Thúy Vy (1995, trú K130/01-Tiểu La, TP Đà Nẵng); Nguyễn Thị Anh (1959, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu); Lê Thị Hạnh (1971, trú xã Hòa Phong); Phạm Đức Nam (1985, trú Quảng Nam); Võ Thị Mỹ Hương (1970, xã Điện Hồng, H. Điện Bàn); Lê Thị Thủy (1986, trú thôn 3, xã Điện Hồng) và Hồ Thị Nga (1961, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê).

Xe máy trộm cắp thu giữ tại nhà Lê Thị Sự.

Theo các ĐTV Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng, trong số 16 xe Phương trộm được, có 15 chiếc mang về bán cho bà Sự, chỉ 1 xe  BKS 43K1 - 6738 của anh Nguyễn Văn Đại bán cho điểm thu mua phế liệu trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Từ lời khai của Phương, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tiến hành khám xét khẩn cấp nhà bà Lê Thị Sự phát hiện, lập biên bản thu giữ 12 xe máy cùng nhiều linh kiện xe máy là tang vật do Phương trộm cắp. Theo khai nhận của bà Sự, từ cuối năm 2014 đến khi Phương bị bắt đã mang đến bán cho bà 30 “xế điếc” các loại. Trong số này, bà Sự bán lại cho Đỗ Phú Lành (1981, trú đội 9, xã Điện Thọ, TX Điện Bàn, Quảng Nam) 2 xe Dream, Hồ Quang Năm (1969, trú thôn 4, Điện Tiến, TX Điện Bàn, Quảng Nam) 4 xe (2 Cúp và 2 Dream), Nguyễn Đức Thắng (chưa xác định địa chỉ) 4 xe Wave. Ngoài ra, từ cuối năm 2014 đến ngày bị phát hiện, bà Sự bán 7 xe máy nguyên chiếc cho khách vãng lai không xác định được địa chỉ và có 8 chiếc vì quá cũ đã giao cho chồng là Đinh Tứ (1963) tháo rời đem bán phế liệu.

Linh kiện xe máy tháo rời tại nhà Lê Thị Sự.

Từ kết quả điều tra, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng tiến hành khởi tố bị can đối với Phạm Thị Mỹ Phương về hành vi “Trộm cắp tài sản” và tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng liên quan về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bài, ảnh: Nguyên Thảo