Báo Công An Đà Nẵng

“Nữ tặc” chuyên nhập nha bị tóm

Thứ hai, 28/12/2020 13:51

Do cần tiền sử dụng cá nhân, Lê Mai Thanh (1993, trú P. Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa) chọn cách chôm của người về làm của nhà mình. Theo đó, lúc 8 giờ 45 ngày 16-9-2018, Thanh điều khiển xe máy đi ngang qua nhà chị Nguyễn Lê Duy Thị Kim Anh (số 3- Vũng Đình, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang)  phát hiện cổng nhà không khóa nên Thanh dừng xe rồi đi vào trong nhà trộm 2 ĐTDĐ cất vào người rồi bỏ đi. Sau đó, do bán không được, Thanh mang 2 điện thoại trên cho người đàn ông tên “Trung” đi sửa chữa và nhờ bán giúp, chưa lấy được tiền thì ngày 18-9-2018, Thanh bị Công an đưa về làm việc. Tại đây, Thanh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo Lê Mai Thanh tại tòa.

Được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ, lúc 12 giờ 15 ngày 14-10-2018, Thanh điều khiển xe máy đến dãy nhà trọ thuộc tổ 24 (P. Vĩnh Hải, TP Nha Trang). Thanh dừng xe, đi bộ vào thấy phòng trọ của chị Lê Thị Kim Loan và chị Đỗ Thị Diễm Hương, không có người nên đã lén lút lấy trộm 1 điện thoại của chị Loan và 2 điện thoại của chị Hương. Khi Thanh định đi ra ngoài thì chị Loan vừa về đến phòng trọ phát hiện, phối hợp với chị Linh cùng người dân xung quanh bắt giữ Thanh cùng toàn bộ tang vật giao cho CAP Vĩnh Hải. Tiếp đó, lúc 6 giờ 50 ngày 23-10-2018, Thanh đi bộ đến trước nhà số 56- Lương Văn Can (P. Vĩnh Hải, TP Nha Trang) thấy cổng nhà mở và không có người trông nhà nên đi vào bên trong, lên lầu lấy trộm 1 điện thoại của chị Lê Thị Thanh Thúy, bỏ vào trong người, đi ra khỏi phòng thì bị chị Thúy cùng chồng phát hiện, tri hô và bắt giữ Thanh cùng tang vật giao cho CAP Vĩnh Hải.

Chưa hết, lúc 16 giờ 50 ngày 15-8-2019, Thanh điều khiển xe máy đi đến trước nhà số 404/11/7A- Lê Hồng Phong của anh Trịnh Hữu Cường, phát hiện thấy cửa không khóa. Thanh dừng xe quan sát trong nhà không có ai nên đi vào trong phòng ngủ lấy trộm 1 máy tính bảng và lục tủ quần áo lấy trộm số tiền 1.390.000 đồng. Sau khi lấy trộm xong, Thanh cầm tài sản và tiền định đi ra ngoài thì bị anh Cường phát hiện tri hô, cùng quần chúng nhân dân xung quanh đến bắt Thanh cùng tang vật giao cho CAP Phước Long. Theo định giá, tổng giá trị tài sản Thanh trộm cắp là 26.746.275 đồng.

Ngày 22-12, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã mở phiên tòa đưa bị cáo Lê Mai Thanh (1993, trú P. Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa) ra xét xử về tội: “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, sau khi thẩm vấn Tòa đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu VKS cùng cấp điều tra bổ sung làm rõ thêm một số vấn đề mà không thể bổ sung tại phiên tòa.

Hoàng Văn