Báo Công An Đà Nẵng

Nữ thủ quỹ "thụt két" tiền bia

Thứ ba, 10/02/2015 11:44

(Cadn.com.vn) - Sau khi tốt nghiệp trung cấp kế toán, năm 2011, Nguyễn Thị Minh Đức (1988, trú P. Phú Bài, TX Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) xin vào làm thủ kho cho một doanh nghiệp tư nhân ở TX Hương Thủy. Doanh nghiệp này là đại lý bia cấp 1. Đức được phân công công việc cụ thể: Cứ buổi chiều hằng ngày, khi các lái xe đi giao hàng về đều đem tiền nộp lại cho Đức. Sau khi thu tiền, Đức phải nhập quỹ của Cty. Là đại lý bia cấp 1 nên số tiền hằng ngày thu về rất lớn, lên đến cả tỷ đồng. Nhà nghèo, chưa bao giờ cầm được nhiều tiền trong tay nên từ khi được giao nhiệm vụ thu tiền, Đức thấy tiền mà lóa mắt, bắt đầu nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Tự nghĩ, nếu lấy một lần vài chục triệu đồng rất dễ bị giám đốc phát hiện nên "phương châm" Đức đưa ra là mỗi ngày chỉ "rút ruột" khoảng 500 ngàn đến 1 triệu đồng. Cũng vì "rút tỉa" số nhỏ như vậy nên hành vi của Đức diễn ra thời gian dài mà chưa bị phát hiện. Từ năm 2011 đến năm 2012, Đức chiếm đoạt của doanh nghiệp hơn 600 triệu đồng. Khi thấy số tiền thâm hụt lớn, giám đốc gọi đến chất vấn thì Đức giải thích là do một số nhà hàng buôn bán ế ẩm nên lái xe nói họ xin nợ một thời gian. Đồng thời, Đức hứa sẽ đốc thúc lái xe thu tiền nợ cho Cty. Tuy nhiên, "đốc thúc" mãi mà thâm hụt vẫn hoàn thâm hụt vì có ai nợ đâu mà đòi nên càng ngày Đức càng "bí" khi giám đốc hỏi. Khi sự việc lộ tẩy, Đức bỏ trốn vào TP Đà Nẵng và thuê phòng trọ tại Q. Sơn Trà. Biết giám đốc doanh nghiệp và CA thường xuyên tìm đến nhà, yêu cầu gia đình vận động ra đầu thú nên Đức đã cắt đứt mọi liên lạc với gia đình.

Nguyễn Thị Minh Đức.

Ngay sau khi nhận đơn tố cáo của bị hại và nhiều lần gửi giấy triệu tập nhưng Đức không đến cơ quan CA làm việc, qua quá trình điều tra, CATX Hương Thủy đã khởi tố Nguyễn Thị Minh Đức về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, ra quyết định truy nã Đức trên toàn quốc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các TS Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm CA tỉnh TT-Huế xác định được Đức đang trốn tại Đà Nẵng. Tiếp tục xác minh, các TS biết Đức đang làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng trên địa bàn nên ngày 22-1 tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan CA, Đức khai nhận, không nhớ được cụ thể số tiền đã chiếm đoạt của doanh nghiệp nhưng đoán khoảng hơn 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này Đức đều sử dụng để tiêu xài cá nhân nên không có khả năng khắc phục. Còn theo bị hại, đối chiếu sổ sách thì Đức đã chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng. Hiện vụ án đang được CQĐT tiếp tục làm rõ.                   

H.Lan