Báo Công An Đà Nẵng

Nữ Trưởng khoa

Thứ sáu, 01/01/2016 13:20

(Cadn.com.vn) - Thiếu tá, Th.s Nguyễn Thị Thanh - Trưởng khoa QLHC về TTXH của Trường Trung cấp CSND 5 (T52) tự hào là một trong số ít CBGV có mặt trong những ngày đầu T52 được thành lập 2014. Tuy nhiên, mãi đến ngày 17-1-2014, Khoa QLHC về TTXH của Trường mới được thành lập, lúc này, cô giáo Nguyễn Thị Thanh được BGH nhà trường tin tưởng giao trọng trách đảm nhiệm Trưởng khoa. Mặc dù ra đời muộn, nhưng Khoa QLHC về TTXH do thiếu tá Thanh lãnh đạo đã đạt được những kết quả đáng tự hào. Với đội ngũ giáo viên trẻ, nhưng bản thân mỗi người đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khoa đã tham gia đào tạo chuyên ngành Cảnh sát khu vực, CA xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT, các lớp bồi dưỡng CSKV, CA XDPT và phụ trách xã về ANTT cho 13 tỉnh, TP thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Một góc Trường Trung cấp CSND 5.

Chia sẻ về công việc của mình, thiếu tá Nguyễn Thị Thanh cho biết, để đạt được những kết quả theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được phân công, bản thân mình phải làm tốt một số vấn đề, như: Trong công tác phải có sự nhiệt huyết, niềm say mê và tinh thần cống hiến vì sự nghiệp giáo dục của ngành, của nhà trường. Đó là động lực để mỗi cán bộ bắt đầu công việc của mình với một tinh thần tích cực nhất, trách nhiệm cao nhất. Trong công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ CBGV là việc làm tiên quyết, quan trọng, quyết định đến sự phát triển của nhà trường và của từng đơn vị. "Với vai trò là Trưởng khoa, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Phụ nữ nhà trường, tôi đã nỗ lực thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được Đảng ủy, BGH Nhà trường giao phó. Tôi luôn ý thức chú trọng xây dựng tình cảm đoàn kết, thân thiết giữa đồng nghiệp, hội viên, tạo nên một môi trường làm việc cởi mở, văn minh, lịch sự, thân ái trong tổ chức của mình. Đồng chí, đồng sự phải yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong cả công tác và trong cuộc sống đời thường. Có như vậy mới tạo nên tinh thần làm việc tích cực, hết mình, tình cảm yêu thương chân thành cho mọi người, từ đó hiệu quả công tác mới tiến bộ hơn"- thiếu tá Thanh bộc bạch.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị CAND
trao Bằng khen cho Thiếu tá, Th.s Nguyễn Thị Thanh nhân dịp Trường Trung cấp CSND 5
kỷ niệm 5 năm ngày thành lập.

Trong 5 năm qua, thiếu tá Thanh 5 năm liền đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở; giải Nhất hội thi giáo viên giỏi cấp Bộ các trường Trung cấp CAND năm học 2014-2015; giải Nhất hội thi Bí thư Chi bộ giỏi cấp Trường, giải Nhì hội thi Bí thư Chi bộ giỏi cấp Tổng cục khu vực phía Nam, giải Nhì Hội thi cán bộ Hội phụ nữ cơ sở giỏi cấp Tổng cục khu vực phía Nam; chủ nhiệm một nhiệm vụ cấp cơ sở, tham gia một nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh, 2 nhiệm vụ khoa học cấp TP và 1 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ nghiệm thu đạt loại xuất sắc. Bên cạnh còn được trao tặng nhiều Bằng khen của Bộ CA, UBND tỉnh Quảng Nam, Tổng cục III, T.Ư Hội LHPN... Đặc biệt, năm 2015 cô giáo Thanh vinh dự được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND.

Các học viên của Trường Trung cấp CSND 5 trong một buổi biểu diễn võ thuật.

"5 năm công tác, một chặng đường đi qua với nhiều nhiệm vụ, trọng trách, nhiều niềm trăn trở và sự nỗ lực phấn đấu. Qua đó tôi nhận thức được rằng, những thành quả mà bản thân tôi gặt hái ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, BGH; sự giúp đỡ của các đơn vị chức năng trong nhà trường; sự hỗ trợ rất lớn của đồng chí, đồng đội cùng với quyết tâm của bản thân. Nhìn lại chặng đường 5 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường, tôi nhận thấy những gì mình đạt được là hết sức nhỏ bé trong vườn hoa thành tích mà CBCS nhà trường cũng như toàn lực lượng đã gặt hái được trong thời gian qua. Điều đó thôi thúc tôi phải nỗ lực, quyết tâm nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng đội ngũ CBGV CNV toàn trường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng trường Trung cấp CSND 5 phát triển lớn mạnh, bền vững".

Đánh giá về quá trình công tác của nữ Trưởng khoa, Đại tá Cao Đăng Nuôi, Hiệu trưởng T52 nhận định: Cô Thanh là một giáo viên có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi. Là một trong những cán bộ, giáo viên có mặt từ khi trường mới được thành lập, trong điều kiện mọi việc đối với thầy cô giáo, cán bộ, học viên nhà trường hoàn toàn mới, cô Thanh đã khắc phục những khó khăn, thiếu thốn; vừa làm, vừa học, vừa lắng nghe và tranh thủ sự giúp đỡ của các Trường CAND. Từ kinh nghiệm tích lũy được, cô Thanh đã biết vận dụng hài hòa, hợp lý, sáng tạo vào những hoàn cảnh cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Do đó, trong nhiều năm liền cô Thanh là giáo viên giỏi cấp Bộ".

Trần Tân