Báo Công An Đà Nẵng

Nước Mỹ rúng động với vụ thảm sát nhằm vào người Do Thái

Thứ hai, 29/10/2018 10:38

11 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong vụ xả súng tại giáo đường Do Thái ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ. Đây được coi là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào cộng đồng Do Thái trong lịch sử nước Mỹ.

Cảnh sát tập trung tại giáo đường Tree of Life sau vụ xả súng. Ảnh: CNN 

Vụ xả súng xảy ra vào sáng 27-10 (giờ địa phương) khi các tín đồ Do Thái tập trung tại giáo đường Tree of Life ở khu Squirrel Hil tham gia lễ Sabbath - lễ đặt tên cho một em bé. Squirrel Hill là một trong những khu vực tập trung đông người Do Thái ở Pennsylvania.

Tay súng Robert Bowers, 46 tuổi, đã xông vào giáo đường với một khẩu súng trường trên tay, hét lớn: "Tất cả người Do Thái phải chết" trước khi xả súng vào các tín đồ và làm 11 người chết và 6 người bị thương. Khi cảnh sát tiếp cận khu giáo đường, y tự nhốt mình trong một căn phòng. Bowers sau đó đã bị bắt và đang được chữa trị vì bị thương.

Mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân vụ xả súng. Ảnh: BBC

"Vụ tấn công nhằm vào nhân loại"

Anti-Defamation League, tổ chức phi chính phủ có nhiệm vụ chống lại chủ nghĩa bài Do Thái, nói rằng: "Chúng tôi tin đây là vụ tấn công đẫm máu nhất vào cộng đồng Do Thái trong lịch sử Mỹ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump  gọi vụ xả súng tại giáo đường ở Pittsburgh là "vụ tấn công bài Do Thái hiểm ác" và là "vụ tấn công nhằm vào nhân loại". Ông kêu gọi người dân Mỹ vượt lên trên sự hận thù và chia rẽ. Tại cuộc mít-tinh vận động ở Indianapolis, ông nói, chủ nghĩa bài Do Thái cần phải "lên án và ngăn chặn ở mọi nơi". Theo tuyên bố do người phát ngôn LHQ Steffani Dujarric, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã bị choáng váng cực độ và kịch liệt lên án vụ xả súng nhằm vào giáo đường Do Thái Tree of Life. Ông gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình nạn nhân. Theo tuyên bố, vụ xả súng tại Pittsburgh là sự nhắc nhở đầy đau đớn về tình trạng bài Do Thái vẫn tiếp diễn.

Người Do Thái trên toàn thế giới tiếp tục bị tấn công không vì lý do nào khác ngoài bản sắc của họ. Chủ nghĩa bài Do Thái là mối đe dọa đối với những giá trị dân chủ và hòa bình, và không thể có chỗ đứng trong thế kỷ XXI. Ông Guterres cũng kêu gọi một mặt trận đoàn kết - tập hợp giới chức trách ở mọi cấp, các thủ lĩnh xã hội dân sự, tôn giáo và cộng đồng cùng dân chúng nói chung - chống lại những lực lượng theo chủ nghĩa phát xít, bài Do Thái, bài người Hồi giáo và những hình thức thù hận, phân biệt đối xử khác đang ngày càng diễn biến nghiêm trọng ở nhiều nơi trên thế giới.

Thống đốc Pennsylvania Tom Wolf nói rằng, những hành động bạo lực như vậy không thể chấp nhận ở nước Mỹ và lại ở trong một giáo đường. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông cảm thấy "đau lòng và kinh khủng" khi biết tin về vụ xả súng. Ông gọi đây là hành động bài Do Thái tàn bạo. Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Đức Angela Merkel đều lên án vụ việc.

Nghi phạm Robert Bowers 

Robert Bowers là ai?

Theo đặc vụ Bob Jones từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Bowers chưa từng được cơ quan thực thi pháp luật biết đến trước khi vụ việc xảy ra.

Cho đến nay, FBI tin rằng, y hành động một mình. Đặc vụ Jones cũng cho biết, Bowers có giấy phép sử dụng súng và đã thực hiện ít nhất 6 vụ mua súng từ năm 1996. Hôm 29-9, Bowers đã đăng các bức ảnh về bộ sưu tập súng ngắn của mình lên tài khoản Gab.com. Đặc vụ Jones cho biết, y đã sử dụng 1 súng trường tấn công và 3 súng lục trong vụ xả súng ở Pittsburgh. Theo các quan chức thực thi pháp luật, Bowers đã ở trong giáo đường Do Thái khoảng 20 phút. Sau cuộc tấn công, y rời khỏi tòa nhà nhưng gặp phải một viên chức thực thi pháp luật và hai bên đã đấu súng với nhau. Y đã trốn vào một căn phòng bên trong giáo đường.

Trên tài khoản Gab.com của mình, Bowers tuyên bố "HIAS thích đưa những kẻ xâm lược vào nước để giết người dân của chúng ta. Tôi không thể ngồi yên và xem người dân của tôi bị tàn sát. Mặc kệ, tôi ra tay đây". HIAS là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp người tị nạn trên toàn thế giới tìm sự an toàn và tự do. Tổ chức này nói rằng phương châm làm việc của họ là các giá trị và lịch sử của người Do Thái.

Bowers còn đăng những lời chỉ trích Tổng thống Trump trên mạng xã hội, trong đó có những bình luận dường như cố tình xúc phạm: "Trump là một người toàn cầu hóa, không phải người theo chủ nghĩa dân tộc. Không có nước Mỹ trên hết nào cả chừng nào còn sự phá hoại của người Do Thái như vậy". Vài giờ trước vụ xả súng, Bowers bình luận trên mạng xã hội rằng, y không bỏ phiếu cho Tổng thống Trump.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions cho biết, Bowers phải đối mặt với 29 tội danh, bao gồm 11 tội sử dụng vũ khí để phạm tội giết người và nhiều tội danh gây thù hằn: ngăn chặn hành vi tín ngưỡng dẫn đến tử vong và cản trở hành vi tín ngưỡng dẫn đến thương tích cho an toàn công cộng. "Các tội bạo lực dựa trên luật dân quyền liên bang cấm phạm tội thù hằn", luật sư Scott W. Brady và đặc vụ Bob Jones cho biết trong một tuyên bố. Theo đó, Bowers có thể sẽ lĩnh án tử hình.

AN BÌNH