Báo Công An Đà Nẵng

Nước Mỹ từng có nữ tổng thống?

Thứ bảy, 10/10/2015 10:53

(Cadn.com.vn) - Cuộc đua vào Nhà Trắng đang trong giai đoạn quyết liệt với nhiều khả năng, nước Mỹ sẽ có nữ tổng thống đầu tiên. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, trong lịch sử nước Mỹ từng có một phụ nữ tiến gần đến vị trí quyền lực cao nhất này, đó là bà Eleanor Roosevelt, phu nhân Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt.

Eleanor Roosevelt - thần tượng của bà Hillary Clinton?

Theo giới báo chí Washington, từ tháng 6-1996, khi mới xuất hiện trên vũ đài chính trị, bà Hillary Clinton, ứng viên sáng giá của đảng Dân chủ Mỹ cho chức Tổng thống Mỹ có cuộc trò chuyện tưởng tượng với bà E.Roosevelt. Báo giới mô tả cuộc trò chuyện động lực này với người chết mang tính siêu nhiên. Ngay cả chồng bà, ông Bill Clinton, cũng đùa rằng, gần đây vợ ông có thêm khả năng “xã giao” với người đã qua đời từ năm 1962.

Ngay trong hồi ký, bà Hillary cũng giải thích, việc này chỉ đơn giản là tìm kiếm sự an ủi từ một người phụ nữ có khả năng “truyền cảm hứng và tạo dựng lòng tin vững chắc” cho bản thân mình. Bà H.Clinton còn giữ một bức chân dung của E.Roosevelt trong văn phòng tại Nhà Trắng. Không có gì ngạc nhiên khi bà H.Clinton sau đó phát động chiến dịch tranh cử của mình thông qua cuộc tuần hành tại Roosevelt Island, bang New York. Trong sự kiện này, bà E.Roosevelt được xem là thần tượng.

Bà Hillary Clinton (phải) và chân dung thần tượng Eleanor Roosevelt. Ảnh: BBC

Eleanor Roosevelt - Đệ nhất phu nhân của thế giới?

Bà Eleanor Roosevelt (1884-1962), là chính khách Mỹ từng sử dụng vị thế Đệ nhất phu nhân từ năm 1933-1945 để cổ súy cho kế hoạch “New Deal” (Chính sách kinh tế mới) của chồng, Tổng thống Franklin D. Roosevelt, cũng như vận động cho quyền công dân.

Năm 1902, Eleanor tình cờ gặp Franklin Roosevelt, sinh viên Đại học Harvard và bắt đầu chớm nở tình yêu trước khi đính hôn tháng 11-1903. Tình duyên của hai người trải qua nhiều sóng gió, đặc biệt là sự phản kháng của gia đình. Và một thách thức khác vào năm 1921, ở tuổi 39, Franklin Roosevelt mắc bệnh bại liệt, khiến ông bị liệt phần chân. Mẹ ông bắt con phải từ bỏ giấc mơ chính trị.

Nhưng Eleanor đấu tranh và giúp chồng thực hiện trọn vẹn giấc mơ của mình, trở thành tổng thống thứ 32 của Mỹ trong suốt thời gian khủng hoảng kinh tế toàn cầu Thế chiến II. Trong đó, ông lãnh đạo nhân dân Mỹ trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới trầm trọng và thế chiến thứ II trong những năm tháng tối tăm giữa thế kỷ XX. Ông được đánh giá là Tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ và Tổng thống duy nhất lịch sử Mỹ đắc cử 4 lần.

Sau khi tổng thống Roosevelt qua đời năm 1945, bà gây dựng sự nghiệp cho mình trên cương vị một tác giả và diễn giả, ủng hộ liên minh “New Deal”, và được xem như là phát ngôn cho quyền con người. Bà là nhà tiên phong trong phong trào ủng hộ nữ quyền, người kiến tạo hình mẫu mới cho vai trò Đệ nhất phu nhân. Roosevelt hoạt động tích cực trong nỗ lực hình thành nhiều định chế, đáng kể nhất là LHQ. Bà từng đứng đầu Ủy ban soạn thảo và chuẩn thuận Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và là chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Nhân quyền LHQ. Tuyên ngôn đã nhận được sự đồng thuận của Đại Hội đồng LHQ và được ký ngày 10-12-1948.

Thậm chí, Tổng thống Harry S. Truman ví bà là “Đệ nhất phu nhân của Thế giới”, nhằm tôn vinh khả năng cũng như những chuyến du hành đưa bà đến nhiều nơi trên thế giới để vận động cho quyền con người.

Kim Hùng (Theo BBC)