Báo Công An Đà Nẵng

Nước ngầm rò rỉ từ chân đập hồ chứa nước Thủy Yên

Thứ tư, 14/06/2017 15:30

Dân lo lắng

(Cadn.com.vn) - Mấy ngày nay, nhiều người dân sống dưới chân đập hồ chứa nước Thủy Yên - Thủy Cam thuộc xã Lộc Thủy (H. Phú Lộc, TT-Huế) lo lắng khi phát hiện mạch nước ngầm rò rỉ từ chân đập hồ chứa nước Thủy Yên. Ông Đào Văn Hạnh (sống gần đập Thủy Yên) đi chăn bò ngang qua chân đập phát hiện tiếng nước chảy ở dưới lòng đất, cách chân đập khoảng 50m. Sau đó, ông thông báo với người dân trong thôn cùng đi kiểm tra và phát hiện thêm một mạch nước ngầm khác chảy ra, cách vị trí phát hiện ban đầu khoảng 300m. Khi biết có mạch nước ngầm chảy ra từ phía chân đập, ông Nguyễn Văn Dũng, Hội trưởng Hội người cao tuổi thôn Thủy Yên Thượng, lo lắng: “Giữa trời nắng như thế, nước cũng không tràn qua đập mà lại có nước chảy ra nên chúng tôi nghi ngờ chỉ có thể rò rỉ ở bên dưới chân đập. Bên trên là lớp đất sỏi do đơn vị thi công mới lấp lên”.

Cho rằng, nước rỉ từ chân đập hồ chứa nước Thủy Cam có “vấn đề”, nhiều người dân thôn Thủy Yên Thượng (xã Lộc Thủy) làm đơn gửi lên UBND xã Lộc Thủy để kiến nghị về việc này. Trong đơn kiến nghị, các hộ dân cho rằng: “Chúng tôi đã phát hiện 2 điểm bị rò rỉ nước chảy dưới ngầm. Nhân dân chúng tôi sống phía dưới hồ nước rất hoang mang và lo sợ, không an tâm làm ăn...”. Ông Trần Văn Hữu, Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy xác nhận, sau khi nhận đơn kiến nghị của người dân, lãnh đạo xã đã vào kiểm tra và xác nhận đúng là có 2 điểm nước ngầm chảy ra dưới lớp sỏi. UBND xã đã có công văn gửi UBND H.Phú Lộc, Sở NN & PTNT  và kiến nghị cử đoàn về kiểm tra.

Được biết, dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước Thủy Yên - Thủy Cam được Bộ NN&PTNT phê duyệt từ năm 2008 và điều chỉnh quy hoạch đầu năm 2010 với tổng mức đầu tư hơn 654 tỷ đồng bằng vốn trái phiếu Chính phủ. Dự án do Sở NN&PTNT TT-Huế làm chủ đầu tư, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng thủy lợi Việt Nam là đơn vị tư vấn thiết kế, Cty TNHH Tập đoàn Sơn Hải và Cty cổ phần tư vấn khảo sát số 2 thi công. Theo thiết kế, hồ chứa nước Thủy Yên có lưu lượng xả lũ 818m3/s. Hiện, dự án mới hoàn thành hồ chứa nước Thủy Yên và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2016. Trước mắt, công trình đang cấp nước cho hơn 200 ha đất lúa và hoa màu cho các xã trong khu vực; đồng thời cung cấp nguồn nước công suất 25.000m3/ngày đêm cho Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô.

Điểm rò rỉ nước từ chân đập mà theo cơ quan chức năng nằm trong phạm vi cho phép.

Các vị trí rò rỉ nằm trong phạm vi cho phép

Trưa 13-6, có mặt dưới chân đập của công trình hồ chứa nước Thủy Cam, chúng tôi ghi nhận có 2 điểm nước ngầm cách nhau chừng vài trăm mét vẫn tiếp tục rò rỉ, lưu lượng nước chảy ra với tốc độ rất chậm. Ông Nguyễn Thịnh, cán bộ BQL Dự án hồ chứa nước Thủy Yên - Thủy Cam cho biết, ngay khi nhận được phản ánh từ người dân, đơn vị này đã kiểm tra. Theo ông Thịnh, các vị trí rò rỉ nước theo đơn kiến nghị của các hộ dân thuộc mặt cắt C48 và C104, trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt thì tại các vị trí này có bố trí hệ thống lọc và thoát nước thấm qua thân đập đất để dẫn về hạ lưu.

“Theo hồ sơ thiết kế thì lưu lượng thấm qua đập đất về hạ lưu khi hồ ở mực nước dâng bình thường (cao trình +36,4m) là 18 lít/giây. Vì vậy, các vị trí xuất hiện dòng thấm như trên có thể khẳng định đập an toàn, nước thấm qua nằm trong phạm vi cho phép của thiết kế. Trong thiết kế chiều dài hơn 800m của con đập, tất cả lượng nước thấm qua sẽ được dẫn về 2 điểm. Từ 2 điểm nước tiếp tục đi qua hệ thống lọc, sau đó, nước sẽ đi qua thêm một thảm lọc, cuối cùng mới chảy ra hạ nguồn, hòa vào với tự nhiên”, ông Thịnh nói.

Chiều 13-6, ông Đinh Công Mẫn- Phó Chủ tịch UBND H. Phú Lộc cho biết, sáng cùng ngày, lãnh đạo huyện cũng đã kiểm tra thực tế hiện trường tại các điểm nước bị rò rỉ ở chân đập hồ chứa nước Thủy Yên. Theo ông Mẫn, hiện huyện đã nhận được công văn trả lời về kiến nghị của người dân nói về hiện tượng nước rò rỉ ở hạ lưu chân đập. Theo ông Mẫn, qua kiểm tra hiện trường, đối chiếu với hồ sơ thiết kế, cơ quan chức năng khẳng định đập vẫn an toàn. Chính quyền địa phương sẽ sớm thông báo cho người dân xung quanh vùng dự án được biết về sự đảm bảo an toàn của công trình để người dân an tâm sinh sống, lao động sản xuất.

H.Lan