Báo Công An Đà Nẵng

Núp bóng cải tạo đồng ruộng để khai thác đất sét

Thứ bảy, 12/09/2015 10:56

(Cadn.com.vn) - Vừa qua, một số hộ dân ở thị trấn Bồng Sơn, H. Hoài Nhơn (Bình Định) mượn cớ đất sản xuất nông nghiệp (chủ yếu là ruộng lúa) nằm ở khu vực có địa hình cao, khó dẫn nước vào ruộng, cần cải tạo để khai thác đất sét trái phép. Mặc dù tình trạng này đã diễn ra nhiều ngày nhưng chính quyền địa phương không có động thái để ngăn chặn, xử lý.

Dân tự ý cải tạo đồng ruộng

Từ ngày 7-9 đến 10-9, ông Trần Văn Minh (chủ lò gạch nung thủ công ở thị trấn Bồng Sơn) thuê ông Phạm Phước Phương đưa máy đào, máy ủi đến cánh đồng Bàu Sen thuộc khối Thiết Đính Nam (thị trấn Bồng Sơn) để cải tạo đồng ruộng, thực chất là lấy đất sét để làm gạch.

Từ phản ánh của người dân địa phương, sáng 10-9, phóng viên đã đến hiện trường "mục sở thị" và thấy tại đây có 1 máy đào và 2 máy ủi đang hoạt động. Đồng thời, xung quanh cánh đồng Bàu Sen có hàng ngàn mét vuông đất bị đào xới và hàng trăm khối đất đã được xe ben hiệu Chiến Thắng chở đi tiêu thụ.

Phương tiện cơ giới (máy đào, máy ủi) đang lấy đất trái phép tại cánh đồng Bàu Sen.

Trao đổi với phóng viên, ông Minh cho biết, các hộ dân ở khối Thiết Đính có ruộng tại cánh đồng Bàu Sen nhờ ông lấy đất để hạ cao trình đồng ruộng cho dễ sản xuất. "Do người dân nài nỉ nên tui mới thuê máy đào để lấy đất dùng làm nguyên liệu sản xuất gạch. Lò gạch của tui được phép hoạt động đến cuối năm 2015, nên tui tranh thủ lấy đất để làm nốt những tháng còn lại", ông Minh phân giải.

Qua tìm hiểu được biết, trước đây, ông Minh còn thuê phương tiện xe cơ giới lấy đất tại nhiều cánh đồng trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn để phục vụ việc sản xuất gạch. Ông Minh thừa nhận với phóng viên: "Việc lấy đất xã, huyện không hề cho phép nhưng người dân có ruộng cao muốn hạ thấp nền đất nên cho tôi lấy. HTX Nông nghiệp Tây Bồng Sơn (đơn vị có trách nhiệm quản lý đất sản xuất nông nghiệp tại cánh đồng thôn Thiết Đính Nam- NV) biết việc này, nhưng họ cũng "tế nhị" cho qua" (?).

Địa phương buông lỏng quản lý?

Sáng 10-9, phóng viên đến UBND thị trấn Bồng Sơn liên hệ với chính quyền địa phương để tìm hiểu thêm thông tin có liên quan đến việc người dân tự ý cải tạo đất ruộng. Thật bất ngờ, cả ông Nguyễn Gia Hàng (cán bộ địa chính) và ông Nguyễn Tức (Phó Chủ tịch UBND thị trấn) đều không biết về việc này. Sau đó, ông Tức gọi điện thoại cho những cán bộ có trách nhiệm của HTX Nông nghiệp Tây Bồng Sơn để kiểm tra thông tin và mời đến làm việc nhưng đại diện của HTX không chấp hành yêu cầu của ông Phó Chủ tịch.

Cán bộ địa chính UBND thị trấn Bồng Sơn lập biên bản vi phạm tại hiện trường.

Sau khi xem xong những hình ảnh khai thác đất do chúng tôi cung cấp, ông Tức yêu cầu đại diện HTX và cán bộ địa chính thị trấn tới cánh đồng Bàu Sen kiểm tra, lập biên bản. Tuy nhiên, đại diện HTX tiếp tục vắng mặt.

Tại buổi làm việc, ông Minh thừa nhận việc tự ý khai thác đất là trái với quy định pháp luật; đồng thời, hứa ngừng việc lấy đất và trả lại như hiện trạng ban đầu. qua kiểm tra, ông Nguyễn Gia Hàng, khẳng định: "Việc làm của ông Minh là trái quy định pháp luật nên chúng tôi lập biên bản vụ việc. Tới đây, địa phương tiếp tục làm việc với ông Minh và các chủ ruộng để xử lý theo quy định pháp luật".

Có thể thấy, việc một số hộ dân ở thị trấn Bồng Sơn tự ý cho một số cá nhân lấy đất ruộng là trái quy định pháp luật. Đáng nói, sự việc diễn ra trong thời gian dài nhưng chính quyền địa phương không kịp thời ngăn chặn, xử lý là đã buông lỏng công tác quản lý tài nguyên khoáng sản tại địa phương.

C.Luận