Báo Công An Đà Nẵng

Ở tù vì “yêu trẻ”

Thứ hai, 13/12/2021 12:38

Ngày 10-12, TAND TX An Nhơn (Bình Định) đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bình Trọng (2002, trú xã Tây Vinh, H. Tây Sơn, Bình Định) mức án 3 năm tù giam về tội: “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 2-2021, Nguyễn Bình Trọng làm quen rồi có quan hệ yêu đương với P.T.T.H (2006). Từ tháng 3 đến 5-2021, Trọng đã nhiều lần có hành vi giao cấu với H. đến khi bị phát hiện. Hành vi của Nguyễn Bình Trọng đã xâm phạm đến sự phát triển bình thường về thể chất, tâm sinh lý, sức khỏe của trẻ em, ảnh hưởng đến đạo đức xã hội nên đã bị xử lý nghiêm để răn đe và ngăn ngừa tội phạm.

B.Đ