Báo Công An Đà Nẵng

“Ôm” cùng lúc 4 tội

Thứ ba, 15/04/2014 11:11

(Cadn.com.vn) - Tổng hình phạt của 4 tội này là 14 năm tù - là mức án TAND TP Đà Nẵng ngày 2-4 đã tuyên xử đối với bị cáo Nguyễn Đình Danh (1996, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) về các tội “Hiếp dâm trẻ em”, “Cưỡng dâm trẻ em”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa, Nguyễn Đình Danh khai nhận: Vào ngày Lễ Tình nhân (14-2-2013), Danh tình cờ quen với em T.T.N. (1999, trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) qua một lần điện nhầm số điện thoại. Danh tự xưng tên là Út và hẹn bé N. chát chít trên mạng Internet. Danh (Út) lấy ảnh của một người khác đưa lên mạng Internet và giới thiệu là ảnh của mình. Qua nhiều lần hẹn hò trên mạng, Danh đã tỏ tình với bé N., rồi hai bên xưng hô với nhau là chồng-vợ.

Sau khi được bé N. chấp nhận tình cảm, từ tháng 2 đến tháng 8-2013, Danh đã nhiều lần hỏi mượn tiền, mượn ĐTDĐ của bé N., tổng cộng hơn 6 triệu đồng và 1 ĐTDĐ. Chưa dừng lại ở đó, Ngày 17-8-2013, Danh điện thoại  rủ N. vào nhà nghỉ H.X và quan hệ tình dục. Sau đó, Danh nói với N. là đã quay video clip những cảnh ái ân của hai người và sẽ tung lên mạng nếu N. không cho Danh tiếp tục quan hệ tình dục. Sợ cha mẹ và bạn bè phát hiện nên bé N. đành phải chấp nhận yêu cầu của Danh và để cho y thỏa mãn thú tính thêm 2 lần nữa.

Nắm được điểm yếu của bé N. là sợ bị mọi người biết chuyện  nên sau đó Danh đã nhiều lần hù dọa sẽ tung ảnh sex lên mạng và buộc bé N. phải đưa tiền, tài sản theo yêu cầu của y. Liên tục trong các ngày từ 19 đến 23-8-2013, Danh đã 5 lần điện thoại yêu cầu N. phải đưa cho Danh tổng cộng 2,4 triệu đồng, 2 ĐTDĐ tổng giá trị gần 12 triệu đồng và cho Danh quan hệ tình dục. Bé N. đã thực hiện mọi yêu cầu của Danh và đề nghị y gỡ bỏ đoạn băng video cảnh “nóng” của hai người (thực chất không có) nhưng Danh chỉ im lặng.

Nguyễn Đình Danh.

Do liên tục bị Danh gây sức ép, hù dọa và buộc phải đưa tiền, tài sản, trong khi N. chỉ là cô bé còn đang đi học, không có tiền để cung phụng mãi nên cuối cùng bé N. đành phải kể lại câu chuyện đau lòng của mình với cha mẹ. Qua tố cáo của gia đình người bị hại, CAQ Liên Chiểu đã xác minh, làm rõ và khởi tố Nguyễn Đình Danh về 4 tội danh nói trên.

Bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa theo yêu cầu của Tòa án, luật sư Nguyễn Lê Vũ cũng thống nhất về các tội danh như truy tố của VKS, chỉ đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo như: Gia đình thuộc diện hộ nghèo, khai báo thành khẩn... Qua xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Danh 5 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, 8 năm tù tội cưỡng dâm trẻ em, 9 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản, 3 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là 14 năm tù.

H.Q.T