Báo Công An Đà Nẵng

Ông Joe Biden quyết định tranh cử tổng thống Mỹ

Thứ sáu, 26/04/2019 09:43

Sau nhiều tháng suy ngẫm, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã quyết định tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng, trở thành ứng viên đảng Dân chủ kỳ cựu, người đi đầu trong số nhiều ứng cử viên thách thức Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2020.

Ông Biden được kỳ vọng sẽ là ứng viên sáng giá của đảng Dân chủ trong việc đánh bại Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Ảnh: AFP

Chính khách 76 tuổi đưa ra quyết định tranh cử vào ngày 25-4 qua một đoạn băng trực tuyến, các nguồn tin thân cận trong chiến dịch này xác nhận.

Cựu Phó Tổng thống từng 8 năm phục vụ chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama trở thành thành viên thứ 20 của đảng Dân chủ tuyên bố tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 nhưng được cho là ứng viên giàu kinh nghiệm nhất của đảng trong lần đua này. Trong tuần này, các trợ lý của ông Biden vẫn kín tiếng về chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, những nguồn tin quen thuộc với các kế hoạch của đảng Dân chủ cho biết, sau khi tuyên bố tranh cử vào ngày 25-4, ông Biden sẽ tổ chức sự kiện tranh cử đầu tiên ở Pittsburgh, bang Pennsylvania, nơi ông Trump giành được sự ủng hộ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Sau đó, ông Biden sẽ bắt đầu chiến dịch vận động tại các bang bỏ phiếu sớm như Iowa, Nam Carolina và New Hampshire trong những ngày sắp tới.

 Lần 3 có thành công?

Số lượng ứng viên kỷ lục của đảng Dân chủ có nghĩa là ông Biden phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có khi ông lần thứ ba tranh cử tổng thống, sau 2 nỗ lực không thành công vào năm 1988 và 2008.

Sau cái chết của con trai vì bệnh ung thư, ông Biden đã quyết định không tham gia tranh cử tổng thống vào năm 2016. Khi ông để ngỏ về các kế hoạch chính trị của mình trong nhiều tháng qua, vị trí hàng đầu của ông trong đảng Dân chủ dường như đã bị đánh cắp, với những gương mặt trẻ hơn, mới hơn và đáng chú ý hơn như Thị trưởng South Bend ở Indiana, Pete Buttigieg, chỉ mới 37 tuổi. Đầu tuần này, khi ông Biden đang cân nhắc tranh cử tổng thống năm 2020 thì bị cáo buộc hành xử "không đúng mực" với phụ nữ. Bà Lucy Flores, cựu quan chức lập pháp của tiểu bang Nevada, nói rằng ông Biden đã hôn lên gáy của bà trong một sự kiện của chiến dịch năm 2014. Phụ nữ thứ hai, bà Amy Lappos, cho biết ông Biden đã có hành vi không đúng mực khi chạm vào mặt bà bằng cả hai tay và cọ mũi với bà vào một thập kỷ trước. Ông Biden, đã bác bỏ những cáo buộc trên.

Hiện ông Biden vẫn dẫn đầu các cuộc thăm dò gần đây nhất. Với 29,3% phiếu bầu, ông Biden dẫn trước Thượng nghị sĩ cánh tả Bernie Sanders, người đang ở mức 23%, theo một cuộc thăm dò của trang mạng RealClearPolencies. Thượng nghị sĩ Kamala Harris đứng thứ ba với 8,3%, tiếp theo là Buttigieg (7,5%), Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (6,5%) và cựu nghị sĩ bang Texas Beto O'Rourke (6,3%).

Vẫn được ủng hộ?

Ông Biden luôn dẫn đầu cuộc thăm dò bởi ông là người có rất nhiều kinh nghiệm trong suốt cuộc đời chính trị. Nhưng trong giai đoạn đầu của một trận chiến chính nóng bỏng, tình trạng của kẻ tiên phong không phải luôn luôn được đảm bảo.

Ông Biden thích làm nổi bật nguồn gốc Pennsylvania khiêm tốn của mình, điều này có thể mang lại cho ông một lợi thế có giá trị ở các bang đã từng ủng hộ ông Trump vào năm 2016. "Các chủ ngân hàng và CEO của Phố Wall đã không xây dựng nước Mỹ. Người bình thường, tầng lớp trung lưu mới là người xây dựng nước Mỹ. Và những người đó không hề cường điệu, đó chỉ là một thực tế đơn giản", ông Biden phát biểu hồi tuần trước. Ông Biden vẫn nhận được sự ủng hộ của các cử tri đảng Dân chủ, đặc biệt là các cử tri lớn tuổi, ôn hòa và người Mỹ gốc Phi, vốn đóng ai trò quan trọng trong cuộc đua. Ông Biden đã nhận được "một số thiện chí thực sự" với các cử tri trong sự nghiệp của mình, qua hơn 36 năm làm thượng nghị sĩ và sau đó là 8 năm với tư cách là cấp phó của ông Obama.

AN BÌNH