Báo Công An Đà Nẵng

Ông Putin tuyên bố Nga muốn chấm dứt xung đột Ukraine qua đàm phán

Thứ bảy, 03/10/2026 09:20

Phát biểu tại phiên toàn thể kỳ họp thứ 23 của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở Moscow ngày 1-10, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga không phản đối đàm phán và cho rằng Ukraine cùng các nước phương Tây cần đưa ra “những quyết định có trách nhiệm” dựa trên tình hình thực tế.“Chúng tôi muốn chấm dứt tất cả những điều này càng sớm càng tốt và thực hiện điều đó thông qua các cuộc đàm phán hòa bình”, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng mục tiêu của Moscow không chỉ là đạt một lệnh ngừng bắn tạm thời mà phải tạo ra các điều kiện cho một nền hòa bình bền vững. Theo ông, vấn đề cốt lõi không phải lãnh thổ mà là con người, đồng thời Nga cần những đảm bảo về an ninh nhưng không phủ nhận quyền lợi tương tự của Ukraine.

Ông Putin cũng nhắc lại lập trường của Moscow rằng Nga không phải bên khởi xướng xung đột, mà bị đặt vào tình thế phải sử dụng biện pháp quân sự để tự vệ. Ông cho biết Nga từng chấp nhận các đề xuất của Mỹ nhằm giải quyết xung đột sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska hồi tháng 8-2025, nhưng Washington hiện muốn có thêm thời gian để cân nhắc.

Về tình hình chiến sự, ông Putin cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát khoảng 1.301 km² lãnh thổ trong tháng 9 và nhận định tốc độ tiến quân đang gia tăng. Ông cũng cho rằng Nga có thể giành quyền kiểm soát những khu vực còn lại do Ukraine nắm giữ ở tỉnh Donetsk sớm hơn dự đoán của Kiev và các nước châu Âu.

Tổng thống Nga đồng thời đề cập khả năng nối lại đàm phán và khẳng định quy chế trung lập của Ukraine vẫn là một trong những mục tiêu Moscow theo đuổi. Ông cũng cho rằng một giải pháp cần xử lý các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ Nga và Giáo hội Chính thống giáo tại Ukraine.

Về các cuộc tấn công trên Biển Đen, ông Putin nói Moscow đã bác bỏ lời kêu gọi ngừng tấn công tàu thuyền Ukraine, đồng thời khẳng định Nga sẽ đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào tàu Nga. Ông cũng cảnh báo sự hỗ trợ quân sự và kỹ thuật của phương Tây cho Ukraine đang tạo ra những rủi ro mới đối với Nga. Tuy nhiên, ông Putin nói Moscow không có kế hoạch tấn công các quốc gia phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine và không có ý định tấn công bất kỳ nước phương Tây nào trong tương lai.

T.N