Báo Công An Đà Nẵng

“Ông trùm” buôn thuốc nổ sa lưới

Thứ sáu, 01/07/2016 11:07

(Cadn.com.vn) - Đầu năm 2016, tình hình khai thác vàng trái phép ở khu vực biên giới Đakrông (Quảng Trị) có chiều hướng gia tăng phức tạp, trong đó nổi cộm ở xã A Vao. “Vàng tặc” sử dụng máy móc, thuốc nổ khai thác số lượng lớn, gây ô nhiễm môi trường, đồng thời không ngừng lôi kéo các thành phần bất hảo là đối tượng hình sự, ma túy mò đến khiến rừng sâu, hang hốc cũng trở thành điểm nóng. Đáp ứng quy mô hoạt động của “vàng tặc”, nhiều đối tượng cung cấp thuốc nổ tăng cường “làm ăn” với đường dây phục vụ đến tận nơi theo kiểu “giao tận hầm, tiền mới cầm tay”. Khi lực lượng chức năng truy quét, bọn chúng tạm lắng nhưng sau đó nhanh chóng hoạt động trở lại, âm ỉ, nhức nhối. Trước tình hình này, BĐBP tỉnh Quảng Trị tập trung lực lượng xác minh, tiến tới lập Chuyên án 675T vào đầu tháng 6-2016 để đấu tranh với đường dây cung cấp vật liệu nổ vào các bãi vàng A Vao. Đại tá Nguyễn Đình Hà - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh làm trưởng Ban Chuyên án. lực lượng Phòng Phòng, chống Ma túy và tội phạm (PCMT&TP) là chủ công phá án.

“Thủ đoạn của đối tượng ngày càng tinh vi, khép kín và có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng người bản địa và ngoài địa bàn. Qua nắm tình hình, chúng tôi thấy nổi lên đường dây do đối tượng Nhất cầm đầu” - Đại tá Nguyễn Thuận Hóa - Trưởng Phòng PCMT&TP BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết. Nhất có đầy đủ tên họ là Hồ Văn Nhất (1972, trú xã Hồng Kim, huyện miền núi A Lưới, TT-Huế). Kiên trì điều tra, kết quả về chân dung kẻ mua bán thuốc nổ đã rõ. Theo đó, Nhất quen biết nhiều người tại Tù Muồi (Lào) và thường xuyên qua thu gom thuốc nổ. Từ kết quả xác minh của BĐBP tỉnh Quảng Trị cũng cho thấy, thời gian trước, Nhất chính là “đầu nậu” cung cấp bộc phá cho “vàng tặc” tại bãi Sịa, khe Đang, khe Ba Ta của A Vao. Với nhiều năm “kinh nghiệm” nên Nhất càng trở nên tinh ranh, thu nạp nhiều đối tượng giúp việc trong các khâu thu gom và giao nhận hàng. Với phương thức thuốc nổ đưa từ Lào về sẽ được cất giấu trong rừng, sau khi có “đơn đặt hàng” mới sử dụng “cửu vạn” là người bản địa gùi cõng hoặc vận chuyển bằng xe máy trong đêm tối đến nơi tiêu thụ. Theo chỉ đạo của Nhất, quá trình vận chuyển, nếu bị phát hiện thì “cửu vạn” phải nhanh chóng “bỏ của chạy lấy người”, tìm cách trốn vào rừng sâu. Vì thế, qua một thời gian dài, đối tượng này ngày càng xảo quyệt, tạo được mối quan hệ rộng ở các bưởng vàng, chân rết rộng ra.

BĐBP tỉnh Quảng Trị bắt giữ Nhất (giữa) cùng 2 cửu vạn và tang vật vụ án.

Trước một đối tượng ranh mãnh và nguy hiểm, lực lượng Ban Chuyên án đã phải tốn rất nhiều thời gian và công sức thu thập thông tin, chứng cứ. Với mưu trí và quyết tâm cao nhất, đến trung tuần tháng 6-2016, Ban Chuyên án đã nắm rõ hoạt động của đối tượng và cả đường dây này. Cũng từ nguồn tin của Ban Chuyên án, Nhất vừa thu gom về biên giới Đakrông một số lượng lớn thuốc nổ và đang chờ tiêu thụ. Kiên trì giám sát, ngày 21-6, TS phát hiện đối tượng có dấu hiệu móc nối giao hàng. Vì vậy, lực lượng Ban Chuyên án lên các phương án “đón khách” dù trước đó vào ngày 18 và 20-6 các TS vừa phá 2 chuyên án ma túy, chặt đứt 2 băng nhóm tội phạm nước ngoài đưa 16.000 viên MTTH vào Quảng Trị sau thời gian dài gian nan, căng thẳng đấu tranh. Tuy nhiên, đêm hôm đó Nhất bỗng thay đổi kế hoạch và ngày hôm sau rồi tiếp một ngày nữa đối tượng vẫn án binh bất động. Trước tình hình này, TS vẫn đeo bám, không bỏ qua di biến động nào của đối tượng nhằm đảm bảo cho quá trình đánh án thành công. Đến gần khuya 23-6, Nhất rời nhà, từ A Lưới hướng về xã A Bung, A Vao. Đúng như nhận định của Ban Chuyên án, Nhất đang móc nối, điều khiển “cửu vạn” đi lấy hàng để cung cấp cho “vàng tặc”.

Vùng biên giới đã chìm trong khuya vắng, Nhất cùng 2 đối tượng khác đang lao xe vun vút trên đường Hồ Chí Minh hướng ra A Vao. Trên xe nặng bao bì và công cụ gùi cõng. Lúc này, TS của Ban Chuyên án cùng với ĐBP Cửa khẩu Quốc tế La Lay đã khóa chặn hai đầu. Đến Km 306 đường Hồ Chí Minh, thuộc bản A Rông, xã A Bung (H. Đakrông), 3 đối tượng sa lưới, không còn đường tẩu thoát. Tại đây, Ban Chuyên án thu giữ 3 bao chứa thuốc nổ TNT, trọng lượng 79,3kg. Ngoài Nhất thúc thủ còn 2 cửu vạn, có vai trò giúp sức đắc lực cho đối tượng này, đó là Hồ Văn Nam (1959, trú xã A Bung, H. Đakrông) và Hồ Thị Nghe (1995, trú A Lưới). Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Bảo Hà