Báo Công An Đà Nẵng

Ông Trump “gây chiến” với báo chí

Thứ sáu, 13/01/2017 09:55

(Cadn.com.vn) - Tại cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi đắc cử tổng thống, ông Donald Trump khẩu chiến gay gắt với các phóng viên về các cáo buộc Nga tấn công mạng giúp ông chiến thắng cũng như những mối lo về “xung đột lợi ích” giữa kinh doanh với chính trị khi ông lên nắm quyền.

Ngày 11-1 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã tổ chức cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi giành chiến thắng trước đối thủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử hồi tháng 11-2016. Chủ đề bao trùm là những thông tin tình báo về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ và quan hệ Washington-Moscow.

Ông Trump không ngừng chỉ trích giới truyền thông tại cuộc họp báo hôm 11-1 (giờ Mỹ)
tại New York. Ảnh: THX

Bác bỏ mối quan hệ “sâu sắc” với Điện Kremlin

Tại cuộc họp báo diễn ra ở tòa tháp Trump ở New York, ông Trump bác bỏ những thông tin về cái gọi là mối quan hệ “sâu sắc” của ông với Điện Kremlin nhưng thừa nhận, Nga đứng đằng sau vụ tấn công mạng máy tính nhằm vào đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử vừa qua.

Tuy nhiên, ông Trump ngay lập tức làm giảm nhẹ vấn đề này khi lưu ý còn nhiều nước khác cũng tấn công mạng nghiêm trọng nhằm vào Mỹ, ám chỉ rõ ràng nhằm vào Trung Quốc. Ông chủ Nhà Trắng tương lai cũng nói rằng, nếu có thể gây dựng được mối quan hệ bạn bè với Tổng thống Nga Vladimir Putin, điều đó có lợi cho nước Mỹ, chứ không phải là vấn đề quan ngại.

Ngoài mối quan tâm chính trị, tại cuộc họp báo này, tỷ phú Trump quyết xây dựng “bức tường thành vững chắc” nhằm ngăn chặn bất cứ đòn công kích nào nhằm vào những cáo buộc về “xung đột lợi ích” giữa kinh tế và chính trị khi chính thức lên nắm quyền ở Nhà Trắng. Bà Sheri Dillon - luật sư của ông Trump - công bố văn bản chi tiết về việc chuyển giao quyền kiểm soát, điều hành doanh nghiệp cho các con của ông Trump. Theo văn bản này, Tổng thống đắc cử Mỹ sẽ bị cô lập hoàn toàn với hoạt động kinh doanh và điều hành Cty. Ngoài ra, nguồn lợi nhuận thu được từ việc các quan chức nước ngoài đặt phòng ở khách sạn Trump khi đến Mỹ sẽ được sung vào công quỹ.

Giới phân tích cho rằng, dù công bố hàng loạt biện pháp như thế này, nguy cơ bùng nổ “xung đột lợi ích” là rất cao bởi trên thực tế, ông Trump vẫn là chủ sở hữu cuối cùng của toàn bộ đế chế kinh doanh nhà họ Trump.

“Khẩu chiến” với các nhà báo

Không khí buổi họp báo nóng lên khi ông Trump liên tục khẩu chiến với các nhà báo và kiên quyết không trả lời câu hỏi của một phóng viên, động thái mà giới phân tích lo ngại sẽ tạo ra tiền lệ xấu có thể gây ảnh hưởng tới nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Buổi họp báo, được tổ chức tại tòa nhà Trump, cũng một lần nữa khẳng định mong muốn của Tổng thống đắc cử là nhanh chóng khẳng định quyền lực khi nhậm chức. Ông nhấn mạnh vào những việc “cần phải làm” ngay lập tức - kêu gọi đảng viên phe Cộng hòa trong Quốc hội – nhanh chóng bãi bỏ Chương trình chăm sóc sức khỏe giá rẻ Obamacare – một di sản để đời của tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama. Ông cũng cam kết sẽ nhanh chóng xây dựng một bức tường dọc theo biên giới với Mexico và chỉ định một thẩm phán Tòa án tối cao mới. Cuộc họp báo lần này cũng là một trong những lần hiếm hoi nhà lãnh đạo tương lai Mỹ công khai quan điểm về vấn đề biển Đông. Theo đó, ông Trump cho rằng, Trung Quốc đang chiếm ưu thế trước Mỹ ở biển Đông và Bắc Kinh đã xây dựng các pháo đài tại khu vực này.

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, nước Mỹ sẽ có tổng thống mới. Và trong cuộc họp báo đầu tiên này, ông Trump rõ ràng cho thấy phong cách hiếu thắng và bảo thủ khó có thể thay đổi sau khi lên nắm quyền vào ngày 20-1 tới.

Khả Anh