Báo Công An Đà Nẵng

Ông Trump và “chặng đường gian nan” ở Trung Quốc

Thứ năm, 09/11/2017 09:36

Trung Quốc là chặng dừng chân thứ 3 sau Nhật Bản và Hàn Quốc trong khuôn khổ chuyến công du Châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Giải pháp cho chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cùng với vấn đề thương mại vẫn tiếp tục là những trọng tâm chính của chương trình nghị sự giữa ông Trump và lãnh đạo nước chủ nhà Tập Cận Bình.

Tổng thống Donald Trump đến thủ đô Bắc Kinh hôm 8-11.   Ảnh: AP

Chiều 8-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức lần đầu tiên đến Trung Quốc kể từ khi lên nắm quyền. Chuyến thăm này sẽ mở ra cơ hội để Trung Quốc và Mỹ xem xét lại các thành tựu trong quan hệ song phương, đồng thời vạch ra các bước đi tiếp theo.

Trung Quốc là chặng dừng chân thứ 3 sau Nhật Bản và Hàn Quốc trong khuôn khổ chuyến công du của Tổng thống Trump. Và giới phân tích cho rằng, chuyến công du đến Trung Quốc lần này được cho “chuyến đi gian nan” nhất của ông chủ Nhà Trắng trong 12 ngày ở Châu Á. Nhiều vấn đề quan trọng như giải pháp cho chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ được ưu tiên lên bàn nghị sự giữa ông Trump và nhà lãnh đạo nước chủ nhà Tập Cận Bình.

Trước khi bắt đầu chuyến công du Châu Á 12 ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rõ ràng những vấn đề ông muốn thảo luận với các lãnh đạo của 5 quốc gia ông tới thăm, đó là thương mại và Triều Tiên. Tổng thống Trump từng cam kết với cử tri trong nước sẽ gây bất ổn cho thương mại nước ngoài, giảm thâm hụt thương mại của Mỹ và ngăn các nước khác “giết chết thương mại của chúng ta”. Giờ đây, 1 năm sau khi củng cố vị trí tổng thống trên nền tảng đầy tham vọng, ông Trump đang có bước nhảy vọt trong nỗ lực “đòi lại việc làm cho người Mỹ” từ tay Trung Quốc.

Sự xuất hiện của ông Trump tại Trung Quốc chỉ diễn ra vài giờ sau khi ông có bài diễn văn trước Quốc hội Hàn Quốc, trong đó ông chủ Nhà Trắng liên tục chỉ trích Triều Tiên. Chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên khiến cộng đồng quốc tế lo ngại, nhất là khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lớn nhất vào tháng 9. Trong ngôn ngữ điển hình, trước các nghị sĩ Hàn Quốc, ông Trump cảnh báo Bình Nhưỡng: “Đừng đánh giá thấp chúng tôi, đừng thử chúng tôi”.

Rõ ràng, trong khi thương mại vẫn là vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự - chắc chắn đối với ông Trump – nhà lãnh đạo Mỹ cũng phải tập trung vào vấn đề cấp bách của Triều Tiên, trong bối cảnh có nhiều lo ngại rằng, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục thử hạt nhân trong những ngày tới. Theo bản phân tích ảnh vệ tinh mới được công bố hôm 6-11, đã phát hiện hoạt động đáng kể tại cổng phía Tây của bãi thử hạt nhân chính ở Triều Tiên. Đó là một tổ hợp đường hầm chưa từng được sử dụng cho đến nay. Khu vực này ít bị quan sát hoặc không quan sát thấy bất cứ hoạt động nào trong vòng vài tháng qua.

Vì vậy, Tổng thống Trump chắc chắn sẽ yêu cầu Trung Quốc cắt đứt các mối liên hệ tài chính với Triều Tiên và tuân theo các biện pháp trừng phạt của LHQ. Và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể tìm cách giải quyết các nhượng bộ thương mại để đổi lấy việc hỗ trợ bổ sung để gây áp lực cho Triều Tiên. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ vẫn chưa quyết định có tuyên bố Triều Tiên là nước tài trợ khủng bố hay không cho đến khi kết thúc chuyến công du Châu Á, và có thể là chờ đợi một tín hiệu tích cực từ Bình Nhưỡng.

Nhiều chuyên gia cho rằng, ông Trump tin rằng, bất cứ cuộc đàm phán nào với Triều Tiên sẽ đòi hỏi việc giảm những lời đe dọa, chấm dứt khiêu khích và hướng tới giải trừ hạt nhân. Ông cho rằng không có bất cứ thỏa thuận nào có thể đạt được mà không có sự giải trừ hạt nhân.

KHẢ ANH