Báo Công An Đà Nẵng

Ông Trump vẫn nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử

Thứ hai, 14/12/2020 14:10

Tổng thống Donald Trump tiếp tục tuyên bố giành chiến thắng, bất chấp những thất bại liên tiếp trong cuộc chiến pháp lý nhằm đảo ngược kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020 trước đối thủ Joe Biden.

Đám đông ủng hộ và phản đối ông Trump đụng độ nhau tại thủ đô Washington. Ảnh: NYT

Tuyên bố chiến thắng áp đảo

“Tôi đã chiến thắng áp đảo cuộc bầu cử, nhưng nhớ rằng, tôi chỉ nói về những phiếu bầu hợp pháp, chứ không phải những cử tri giả và gian lận nổi lên một cách thần kỳ từ khắp mọi nơi! Thật đáng hổ thẹn!”, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter ngày 12-12.

Trước đó, Tòa án Tối cao Mỹ ngày 11-12 đã ra phán quyết bác bỏ đơn kiện của bang Texas nhằm thách thức quy trình bầu cử tại 4 bang chiến trường gồm Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Đây là những nơi đối thủ của ông Trump - ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng. Đơn kiện cáo buộc giới chức 4 bang đã sai phạm khi tự ý thay đổi nguyên tắc bầu cử, khuyến khích bỏ phiếu qua thư dẫn đến tình trạng gian lận bỏ phiếu. Tuy nhiên, phán quyết của tòa án tuyên bố Texas không có cơ sở pháp lý để khởi kiện 4 bang này.

Tổng thống Trump đến nay vẫn chưa công nhận ứng viên Dân chủ Joe Biden đắc cử, dù truyền thông dẫn kết quả bỏ phiếu phổ thông dự đoán ông Biden có thể giành tới 306 phiếu đại cử tri, vượt ngưỡng 270 phiếu cần thiết để đắc cử. Ông Trump liên tục cáo buộc cuộc bầu cử gian lận, nhưng đội ngũ của ông không đưa ra bằng chứng thuyết phục. Trong tối 12-12 (sáng 13-12, giờ Việt Nam), bạo lực đã nổ ra ở thủ đô Washington của Mỹ khi hai phe ủng hộ và phản đối Tổng thống Donald Trump lao vào đánh nhau. Cảnh sát cho biết ít nhất 4 người trong tình trạng nguy kịch vì bị đâm dao.

Chỉ định công tố viên đặc biệt

Tờ WSJ đưa tin: Tổng thống Trump đang cấp tốc tìm kiếm một công tố viên đặc biệt để điều tra các cáo buộc về gian lận bầu cử và tìm hiểu sâu hơn về hoạt động kinh doanh đáng ngờ của con trai Tổng thống đắc cử Joe Biden, ông Hunter Biden.

Bộ trưởng Tư pháp William Barr được cho là người duy nhất có thể “bật đèn xanh” cho việc thành lập một công tố viên đặc biệt để điều tra 2 vấn đề mà ông Trump mong muốn. Tuy nhiên, ông Barr đã nói rõ hồi đầu tháng 12 rằng cho tới nay ông chưa phát hiện bằng chứng nào cho thấy có gian lận trong kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020, dù Tổng thống Trump luôn khẳng định điều ngược lại. Một quan chức chính quyền cho hay Nhà Trắng đã giận dữ về cách xử lý của Bộ trưởng Barr đối với các cuộc điều tra về việc làm ăn cũng như các thỏa thuận tài chính của Hunter, đồng thời lo ngại rằng chính quyền tương lai của ông Biden có thể tìm cách ngăn chặn bất kỳ cuộc điều tra nào đối với con trai ông.

WSJ cho biết ông Trump đang nỗ lực tìm cách lập một cố vấn đặc biệt - nỗ lực cuối cùng để thách thức kết quả cuộc bầu cử năm nay.

Dự định cách chức Bộ trưởng Tư pháp

Ông Trump rất tức giận với Bộ trưởng Tư pháp William Barr, đặc biệt sau khi có thông tin cho rằng ông Barr đã biết cuộc điều tra liên bang về thuế và các giao dịch kinh doanh của ông Hunter Biden nhiều tháng trước cuộc bầu cử. Tuy nhiên, ông đã từ chối tiết lộ với công chúng để không ảnh hưởng tới kết quả bầu cử.

CNN đưa tin ông Trump đã thảo luận về khả năng sa thải Bộ trưởng Tư pháp William Barr trong một phiên họp hôm 11-12 tại Nhà Trắng, song hiện chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ thực hiện một hành động như vậy trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1-2021. Theo CNN, trong cuộc gặp với các cố vấn, Tổng thống Trump được cho là đã bày tỏ thái độ giận dữ trước việc Bộ trưởng Barr giữ bí mật thông tin liên quan đến cuộc điều tra liên bang về các vấn đề thuế đối với Hunter Biden - con trai của đối thủ Joe Biden - trong suốt chiến dịch bầu cử Tổng thống năm 2020. Tổng thống Mỹ được cho là cũng đã tức giận trước thông tin Bộ trưởng Barr đang cân nhắc từ chức trước khi nhiệm kỳ của ông Trump kết thúc.

AN BÌNH