Báo Công An Đà Nẵng

Paul Pogba có thể sớm rời MU

Thứ tư, 09/12/2020 09:00

Chỉ một ngày sau khi tìm bến đậu mới cho Mario Balotelli tới với đội bóng ở Serie B là AC Monza, "siêu cò" Mino Raiola quay trở lại mảnh đất béo bở Old Trafford. Tay đại diện cầu thủ mang hai quốc tịch Hà Lan - Ý này cho biết, Paul Pogba có thể thay đổi CLB ngay trong tháng Giêng 2021 bởi vì thân chủ ông không cảm thấy hạnh phúc với Manchester United.

Pogba hiện không còn quá quan trọng với MU.

Paul Pogba vừa mới ghi bàn trở lại cho "Quỷ đỏ" với một cú sút tầm xa vào lưới West Ham United, thắp lên hy vọng danh thủ người Pháp sẽ nỗ lực hơn để gắn bó với Bruno Fernandes và Old Trafford. Báo chí Anh cho rằng, Manchester United khi không còn Sir Alex Ferguson và GĐĐH David Gill thì đây là "mồi ngon" cho Raiola. Sir Alex từng tuyên bố khi nào còn ông ở Old Trafford, Raiola đừng hòng bén mảng tới đây.

Đúng là ngay sau khi Sir Alex nghỉ hưu và David Gill rời vị trí GĐĐH của "Quỷ đỏ", người đàn ông 53 tuổi lập tức quay trở lại Old Trafford. Một loạt những thân chủ của ông như Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan, Romelu Lukaku và Paul Pogba đổ bộ vào Manchester United. Tất cả đã ra đi và chỉ còn lại Pogba, người mà Raiola đưa về lại từ Juventus đã bỏ túi 40 triệu bảng tiền công hè 2016. Phó GĐĐH bây giờ là Ed Woodward đang dính bẫy của Raiola khi tiến hành gia hạn hợp đồng với Pogba hồi cuối tháng 11 vừa qua để rồi giờ đây "siêu cò" cho biết quyết đưa thân chủ rời Old Trafford. Hợp đồng mới gia hạn có hạn tới năm 2022 sẽ giúp đẩy giá trị của cầu thủ 27 tuổi lên cao hơn trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tới, đồng thời mức lương Pogba nhận được ở CLB mới sẽ cao hơn mức mức gia hạn 270.000 bảng/tuần.

HLV Ole Gunnar Solskjaer từng rất chiều chuộng Pogba khi ông mới đặt chân tới Old Trafford thay thế Jose Mourinho hồi tháng 12-2018. Giai đoạn đầu tiên của nhà cầm quân Na Uy thăng hoa nhờ phần lớn vào lối chơi mạnh mẽ, hiệu quả của ngôi sao người Pháp. Tới tháng 3-2019 thì mọi thứ thay đổi vì HLV Zinedine Zidane quay trở lại Real Madrid và bắn tiếng muốn có đồng hương Pogba ở Bernabeu. Từ đó, Pogba chơi sa sút và chấn thương liên tục. Ông Solskjaer không sử dụng tiền vệ 27 tuổi này nhiều như trước nữa nên việc đi hay ở không có tác động lớn tới Manchester United. HLV 47 tuổi xây dựng lối chơi dựa nhiều vào Fernandes với sự hỗ trợ tích cực của cặp tiền vệ trụ phía sau, nhất là Fred.

Real Madrid đang gặp khó khăn về lực lượng và thành tích nên khả năng Raiola quyết đưa tiền vệ người Pháp sang Bernabeu đúng thời điểm để hốt đậm thêm một cú nữa. Báo chí Anh nói thêm là có lẽ tới lúc này Ban lãnh đạo Manchester United nhận ra được lời nói của Sir Alex về "siêu cò" Raioloa quá chính xác. "Tiễn" Pogba và Raiola rời khỏi Old Trafford để đội bóng có lại sự bình yên.

HẠNH THUẦN