Báo Công An Đà Nẵng

Phá đường dây gái gọi ở huyện vùng cao

Thứ ba, 06/08/2019 12:18

Làm chủ một nhà nghỉ trên địa bàn xã Chiêu Lưu, H. Kỳ Sơn (Nghệ An) nên Lữ Thị Lân (1976, trú bản Cù, xã Chiêu Lưu) biết nhiều đấng mày râu hay tìm đến nhà nghỉ để “chơi hoa, thưởng nguyệt” nên thị kiêm luôn việc môi giới mại dâm. Cứ mỗi lần khách đến phòng có nhu cầu mua dâm thì Lân đứng ra kết nối với các “gái gọi” để thu tiền hoa hồng. Hành vi môi giới mại dâm của Lữ Thị Lân vừa bị CAH Kỳ Sơn bắt quả tang.

Đối tượng Lữ Thị Lân.

Thời gian gần đây, CAH Kỳ Sơn liên tục nhận được thông tin của quần chúng nhân dân phản ánh về việc trên địa bàn xã Chiêu Lưu đang hình thành đường dây hoạt động mại dâm chuyên nghiệp. Sau khi cử trinh sát (TS) vào cuộc xác minh và nhận định nguồn tin trên là có cơ sở, CAH Kỳ Sơn đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Sau một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, các TS nhận định, đường dây mua bán dâm này hoạt động dưới hình thức kinh doanh nhà nghỉ. Một mặt, ban chuyên án (BCA) thu thập thông tin, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác tăng cường kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, nhà nghỉ, khách sạn có dấu hiệu nghi vấn trên địa bàn.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ và kiên trì theo dõi di biến động, phương thức hoạt động của các đối tượng, BCA xác định đối tượng Lữ Thị Lân (1976, trú bản Cù, xã Chiêu Lưu, H. Kỳ Sơn) là đối tượng cầm đầu đường dây này. Năm 2015, Lân từng bị TAND H. Kỳ Sơn tuyên phạt 15 tháng tù treo về tội “Chứa mại dâm”. Mãn hạn tù, Lân về địa phương kinh doanh nhà nghỉ nằm ven QL7. Để che đậy cho hoạt động phi pháp của mình, tại tầng 1 nhà nghỉ, Lân cho bán hàng tạp hóa nên có khá nhiều khách hàng ra vào. Còn các tầng trên dành cho khách thuê nghỉ, đồng thời tổ chức hoạt động môi giới mại dâm nếu như khách có nhu cầu.

Tuy nhiên, để chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng, BCA gặp rất nhiều khó khăn bởi hoạt động của nhà nghỉ khá kín kẽ. “Trong quá trình đấu tranh, BCA gặp rất nhiều khó khăn như: Quá trình trao đổi giá cả, các đối tượng đều thông qua mạng xã hội facebook, zalo nên rất khó kiểm soát. Trong khi đó, Lữ Thị Lân là đối tượng rất cảnh giác và nhiều thủ đoạn đối phó cơ quan chức năng. Chỉ khi khách có nhu cầu, Lân mới điều “hàng” đến phục vụ các “thượng đế”. Ngoài sự cảnh giác cao độ, Lân còn thuê nhân viên nhà nghỉ kiêm làm nhiệm vụ cảnh giới. Những nhân viên này có nhiệm vụ, nếu phát hiện có “động” thì lập tức phát tín hiệu ngầm để các đối tượng trong nhà nghỉ tẩu tán tang vật và bỏ trốn. Mặt khác, nhà nghỉ của Lữ Thị Lân được xây dựng khá kiên cố, có tường hào cao bao quanh nên gây khó khăn trong việc tiếp cận”, Trung úy Lê Hải Chương, thành viên BCA cho biết.

Để theo dõi mọi biến động của Lân, BCA phải cắt cử người thường xuyên bám, nắm địa bàn để thực hiện việc bắt quả tang các đối tượng. Đến tối 29-7, trong lúc có khách đến nghỉ, BCA nhận được thông tin, Lữ Thị Lân đang liên lạc với “gái gọi” để phục vụ “thượng đế”. Lập tức, BCA triển khai các phương án bắt quả tang đối tượng. Khoảng 21 giờ, một mũi TS nhận nhiệm vụ đánh lạc hướng các nhân viên cảnh giới, các mũi còn lại được bố trí ập vào bắt giữ. Khi tổ công tác ập vào phòng số 333 nhà nghỉ L.T., phát hiện có một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ một số tang vật. Ngay sau đó, BCA đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lữ Thị Lân và khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng này, thu giữ nhiều hộp bao cao su chưa qua sử dụng và số tiền 300 ngàn đồng.

Đấu tranh nóng, Lữ Thị Lân khai, tùy theo nhu cầu của từng khách, Lân chọn lựa những “gái gọi” ngay trên địa bàn để đáp ứng. Lân là người đứng ra thống nhất giá cả với khách, sau đó các đôi nam nữ sẽ đến nhà nghỉ của Lân để mua bán dâm. Sau khi thực hiện xong hành vi, Lân được hưởng 1/3 số tiền mua dâm. Trung bình một lượt “đi khách” có giá 300 ngàn đồng, Lữ Thị Lân sẽ được hưởng 100 ngàn đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lữ Thị Lân về tội: “Môi giới mại dâm” và tiến hành xử phạt 2 đối tượng mua dâm và bán dâm.

DƯƠNG HÓA