Báo Công An Đà Nẵng

Phá đường dây mua bán nước mắm, bột giặt và thuốc lá giả

Thứ sáu, 28/10/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Nhiều người dân mua nước mắm nhãn hiệu Nam Ngư về ăn, tuy nhiên chất lượng rất kém, nghi là hàng giả nên đã báo cho lực lượng chức năng. Sau một thời gian tích cực điều tra, lực lượng CSĐTTPVTTQLKT&CV CA tỉnh Quảng Nam không những thu giữ hàng nghìn chai nước mắm Nam Ngư giả mà còn phát hiện, triệt phá đường dây mua bán bột giặt, thuốc lá, nước mắm giả từ phía Bắc vào tiêu thụ tại Quảng Nam với quy mô lớn.

Bắt quả tang DN mua bán hàng giả

Từ thông tin người dân cung cấp, qua quá trình thu thập chứng cứ, điều tra xác minh, 19 giờ 45 ngày 19-9, lực lượng CSĐTTPVTTQLKT&CV CA tỉnh Quảng Nam phát hiện ô-tô BKS 92H-1741 do Đỗ Xuân Thành (1976, trú 65-Nguyễn Thái Học, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) làm tài xế đang bốc 16 thùng bột giặt nhãn hiệu Omo các loại vào kho hàng của DNTN Bảo Yên (trụ sở trên đường Huỳnh Thúc Kháng) do Phạm Huy Tuyên (1979, trú 245-Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ) làm chủ. Qua kiểm tra số hàng trên, lực lượng chức năng phát hiện là hàng giả.

Tiếp tục kiểm tra trong kho, lực lượng CA phát hiện, thu giữ 2.500 gói thuốc lá hiệu White Horse, 975 chai nước mắm Nam Ngư Đệ nhị, 600 chai nước mắm Nam Ngư và 1.950 gói bột giặt hiệu Omo các loại. Làm việc với cơ quan chức năng, Phạm Huy Tuyên thừa nhận toàn bộ số bột giặt Omo, nước mắm và thuốc lá trên đều là hàng giả. Và người cung cấp số hàng này để Tuyên phân phối trên địa bàn TP Tam Kỳ và các vùng lân cận là một phụ nữ tên Huyền, ở Hà Nội. Ngoài ra, Tuyên không biết họ cũng như địa chỉ của người này. Với số hàng hóa giả trên, một phần Tuyên phân phối lại cho các cửa hàng ở TP Tam Kỳ, còn phần lớn đưa lên các xã miền núi của huyện Nam Giang, Tiên Phước - nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và trình độ hiểu biết còn hạn chế bán lại cho các đại lý với giá tương đương hàng thật, trong khi giá Tuyên mua lại từ Huyền rất thấp. Số hàng giả mà Tuyên đã mua từ Huyền bị lực lượng CA bắt giữ lên đến gần 130 triệu đồng.

 Hàng trăm thùng hàng giả mà Bì Thị Thu Huyền đưa vào Quảng Nam tiêu thụ
bị cơ quan CA bắt giữ.

Triệt phá đường dây cung cấp

Xét thấy vụ việc nghiêm trọng, ngày 29-9, CQĐT CA tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Huy Tuyên để làm rõ hành vi mua bán hàng giả cũng như xác định đối tượng đã cung cấp số hàng trên cho Tuyên. Từ lời khai của Tuyên, CQĐT đã cử các ĐTV ra Hà Nội để xác minh lai lịch người cung cấp hàng.

Bì Thị Thu Huyền 

Tuy nhiên, thông tin của Tuyên có được về người phụ nữ tên Huyền là quá ít nên các ĐTV đã phải lần tìm từ những manh mối nhỏ nhất, tiến hành xác minh 6 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong một thời gian dài. Cuối cùng, bằng các biện pháp nghiệp vụ và nỗ lực hết mình, các ĐTV đã xác định được người bán hàng cho Tuyên là Bì Thị Thu Huyền (1985, trú P. Yên Thế, Hoàng Mai, Hà Nội). Tuy nhiên, khi ĐTV đến địa chỉ trên thì Huyền đã bỏ đi nơi khác. Tiếp tục xác minh, các ĐTV biết được Huyền có chồng quê ở Bắc Ninh, do vậy các anh khẩn trương lên Bắc Ninh và phát hiện Huyền đang ở nhà chồng tại làng Doãn Hạ, Xuân Lâm, Xuân Thành, Bắc Ninh. Ngày 6-10, CQĐT CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Bì Thị Thu Huyền về hành vi mua bán hàng giả.

Qua đấu tranh, Huyền khai nhận, thông qua điện thoại, từ tháng 5-2011 đến khi bị bắt, Huyền đã 4 lần giao hàng cho Tuyên. Ngoài ra, trước đó Huyền cũng bán cho Nguyễn Thị Mai Linh (1980, trú TT Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam) 10 thùng bột giặt Omo các loại, mỗi thùng 36 gói. Cũng theo khai nhận, toàn bộ các mặt hàng trên được Huyền mua lại của một phụ nữ không rõ địa chỉ tại H. Từ Sơn, Bắc Ninh với giá rẻ hơn hàng thật gấp nhiều lần và trực tiếp vận chuyển bằng ô-tô tải vào tiêu thụ tại thị trường các tỉnh miền Trung. Hiện tại do Bì Thị Thu Huyền đang nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi nên CQĐT thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú  theo luật định.

Thượng tá Lê Văn Hồng - Phó trưởng Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CA tỉnh Quảng Nam cho biết: Các đối tượng nắm bắt được tâm lý ưa chuộng các mặt hàng trên của người dân địa phương nên đã làm giả với quy mô lớn để đưa vào tiêu thụ. Phải mất rất nhiều công sức, lực lượng CA mới truy bắt được Huyền khi đối tượng này liên tục thay đổi chỗ ở cũng như dùng nhiều số điện thoại khác nhau. Những mặt hàng giả này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Hiện Phòng đang gửi mẫu ra Cục Đo lường Chất lượng để thẩm định thành phần cũng như độc tố trong các sản phẩm trên để tiếp tục có hướng xử lý.

Bão Bình