Báo Công An Đà Nẵng

Phá đường dây trộm xe máy đưa sang Lào tiêu thụ

Thứ sáu, 09/09/2016 10:13

(Cadn.com.vn) - Nhận thấy nhu cầu của công nhân người Việt Nam làm ăn, sinh sống ở Lào cần xe máy để đi lại trong rừng, Nguyễn Xuân Hiếu (1977, trú xóm 5, xã Quỳnh Ngọc, H. Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã về quê để... thu gom. Để có “hàng”, Hiếu rủ rê con nghiện Lại Thế Châu (1977, trú cùng xóm) thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp. Tuy nhiên, sau khi thu gom được 22 chiếc xe máy chưa kịp mang sang Lào tiêu thụ thì bị Cơ quan CSĐT CAH Quỳnh Lưu kịp thời phát hiện, bắt giữ.

Hai đối tượng cùng tang vật vụ án.

Trở lại thời gian gần đây, trên địa bàn H. Quỳnh Lưu và các vùng phụ cận liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm xe máy. Lợi dụng sơ hở của người dân khi để xe ở những nơi khuất tầm nhìn, kẻ gian nhanh chóng bẻ khóa và phóng đi. Từ những thông tin trình báo của bị hại về các vụ mất trộm, Cơ quan CSĐT CAH Quỳnh Lưu xác lập Chuyên án VA816T để vào cuộc điều tra, xác minh.

Qua nắm thông tin từ các bị hại, khám nghiệm hiện trường cũng như nghiên cứu kỹ các phương thức, thủ đoạn gây án của đối tượng, Ban Chuyên án (BCA) nhận thấy các vụ án đều do một nhóm gồm 2 đối tượng thực hiện. Tuy nhiên, dù gây ra hàng chục phi vụ “ăn xe” nhưng qua điều tra, TS nhận thấy bọn tội phạm chưa bán xe ra bên ngoài. Chính điều này đã gây không ít khó khăn cho BCA trong công tác truy tìm phương tiện bị mất cũng như xác minh thông tin liên quan để nhận định, có hướng điều tra chính xác. Trước những khó khăn, BCA đã lên danh sách những đối tượng hình sự, đối tượng nổi trên các địa bàn và các vùng phụ cận để đưa vào tầm ngắm, khoanh vùng và sàng lọc.

Quá trình soát xét di biến động của các đối tượng thuộc diện này, BCA thấy Lại Thế Châu có nhiều khả nghi. Xác minh nhân thân được biết, Châu là đối tượng nghiện trên địa bàn. Không nghề nghiệp, kinh tế khó khăn nhưng thời gian gần đây Châu lại có biểu hiện rủng rỉnh về tiền bạc để ăn nhậu và hút hít. Qua theo dõi di biến động của đối tượng này, BCA phát hiện Châu thường gặp gỡ với Nguyễn Xuân Hiếu. Được biết, Hiếu từng có thời gian làm ăn tại Lào nên kinh tế có phần vững hơn. Việc Hiếu và Châu liên tục gặp gỡ nhau là một ẩn số mà BCA buộc phải giải mã.

Tiến hành theo dõi 2 đối tượng này, đồng thời thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ vụ án, chỉ sau một thời gian ngắn, BCA đã có đủ cơ sở để khẳng định Nguyễn Xuân Hiếu chính là kẻ chủ mưu, cùng với Lại Thế Châu đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Quỳnh Lưu và các vùng lân cận. Theo đó, ngày 26-8, Cơ quan CSĐT CAH Quỳnh Lưu thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Châu và Hiếu. Khám xét nơi ở của Hiếu, BCA đã thu giữ 22 chiếc xe máy các loại, 1 xe đạp điện không rõ nguồn gốc cùng nhiều BKS giả, giấy tờ xe máy.

Tại CQĐT, với những tài liệu và các tang vật mà BCA thu được, Hiếu và Châu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện 11 vụ trộm cắp trên địa bàn H. Quỳnh Lưu, TX Hoàng Mai và H. Diễn Châu. Qua đấu tranh với kẻ chủ mưu Nguyễn Xuân Hiếu được biết, trong thời gian làm ăn ở Lào, Hiếu nhận thấy nhu cầu của các công nhân người Việt Nam cần xe máy để đi lại trong rừng là rất lớn nên về quê tìm cách thu gom để mang sang bán. Theo đó, để có “hàng”, Hiếu tìm đến Châu - một con nghiện luôn khát tiền để “lên tiên”. Không mấy khó khăn, Châu đồng ý làm tay sai của Hiếu trong việc trộm cắp xe máy để kiếm tiền phục vụ nhu cầu hút chích. Hằng ngày, Hiếu đi xe máy chở Châu tìm “mục tiêu”. Phát hiện xe máy để sơ hở, không có người trông coi, lập tức Hiếu dừng xe để Châu vùng vam bẻ khóa lấy xe phóng đi. Mỗi vụ “ăn hàng” thành công, Châu được Hiếu trả công 500 trăm ngàn đến 1,2 triệu đồng. Số xe máy sau khi trộm được, Hiếu tập kết ở nhà chờ mang sang Lào tiêu thụ.

Đại tá Trần Thăng Long - Trưởng CAH Quỳnh Lưu cho biết, Cơ quan CSĐT CAH Quỳnh Lưu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, tiến hành xác minh làm rõ để trao trả tài sản cho người dân, đồng thời sớm hoàn tất hồ sơ truy tố Nguyễn Xuân Hiếu và Lại Thế Châu ra trước pháp luật về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

X.S