Báo Công An Đà Nẵng

XUNG QUANH TÌNH TRẠNG XÂY DỰNG TRÁI PHÉP TẠI DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI PHÍA NAM:

Phải chăng người dân bị tác động từ bên ngoài?

Thứ sáu, 26/09/2014 09:15

(Cadn.com.vn) - Sáng 25-9, tại xã Hòa Phước (H. Hòa Vang, Đà Nẵng), đồng chí Lê Văn Toàn, Bí thư Huyện ủy H. Hòa Vang chủ trì buổi làm việc với các ban, ngành, đoàn thể của huyện, lãnh đạo các địa phương về thực trạng xây dựng trái phép (XDTP) trong dự án đường Vành đai phía Nam của TP.

Theo báo cáo của Tổ kiểm tra thực trạng XDTP của Huyện ủy, đến nay có 76 trường hợp XDTP trên địa bàn huyện. Trong đó, xã Hòa Phước có 59 trường hợp với 64 biên bản được lập, tập trung ở thôn Quá Giáng 2, ngoài 3 trường hợp xây mới nhà, số còn lại là cơi nới nhà, mái hiên, tường rào, công trình phụ; xã Hòa Châu có 9 trường hợp; xã Hòa Khương 6 trường hợp; xã Hòa Tiến 2 trường hợp.

Ông Đinh Công Thảo, Trưởng thôn Quá Giáng 2 cho biết, đa phần người dân trong thôn tập kết vật liệu, tiến hành cơi nới nhà cửa, chuồng trại trước khi dự án được công bố quy hoạch. Khi bộ phận đo đạc dự án về phóng tuyến thì việc XDTP "rộ" thêm, làm chính quyền địa phương phải "chạy đôn, chạy đáo" kiểm tra, nhưng không sao ngăn chặn hết do việc thi công chủ yếu tập trung nửa đêm đến rạng sáng hôm sau, hoặc các ngày nghỉ, lễ... Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Bình, Chủ tịch UBND xã Hòa Châu cũng xác nhận, việc XDTP ở địa phương đã có dấu hiệu từ năm 2013 nhưng mãi đến cuối tháng 2-2014 dự án mới được công bố... Phải chăng, thông tin dự án đã bị "rò rỉ" và một bộ phận người dân bị tác động từ bên ngoài (?).



Người dân thôn Quá Giáng 2 xây nhà, tường rào trái phép trong dự án đường Vành đai
phía Nam TP Đà Nẵng.

Trước đó, trong quá trình tiếp cận với các cư dân có công trình XDTP, chúng tôi đều nghe họ "than thở" như một bài học đã lập trình sẵn, nào là nhà nghèo không đủ ăn, đơn giá đền bù đất thấp nhưng thấy thiên hạ đua nhau làm nên cũng đầu tư tiền mua vật liệu về xây để mong được hưởng lợi từ việc giải tỏa đền bù; hoặc theo chủ trương của TP, dù có giấy CNQSDĐ nhưng không có nhà nên khó được bố trí đất tái định cư... Vì vậy, họ tìm đủ mọi cách làm nhà trái phép để mong "kiếm" một lô đất. Rõ ràng, họ biết việc làm của mình là sai nhưng vẫn xây... liều. Ngoài ra, cũng có một số hộ lợi dụng, áp dụng chính sách "đi tắt, đón đầu" để mong được đền bù, phân đất khi tiến hành giải tỏa, quy hoạch... Bây giờ, dự án đường Vành đai phía Nam có nhiều thay đổi, liệu các công trình XDTP trên có được hưởng lợi hay tiền của bỏ ra phải trở thành các đống gạch vụn khi huyện thực thi cưỡng chế, tháo dỡ?

Trước thực trạng đó, lãnh đạo các xã đề nghị, việc tổ chức quay phim, lập hồ sơ thửa, kiểm định các khu quy hoạch phải thực hiện sớm sau khi công bố quy hoạch, không để quá lâu gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ quy hoạch. Tuyến cũ của đường Vành đai phía Nam có công bố quy hoạch nhưng tuyến mới chưa có thông tin chính thống dẫn đến khó khăn cho các địa phương trong việc quản lý nếu có xảy ra xây dựng hoặc cơi nới trái phép...

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Toàn khẳng định, sở dĩ xảy ra việc XDTP ở các địa phương là do hiệu quả công tác tuyên truyền cho người dân trong vùng dự án của các cấp hội, đoàn thể từ huyện xuống cơ cở còn kém; các cấp ủy Đảng thiếu quyết liệt trong kiểm tra, chưa xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm kịp thời để người dân nhìn nhận; công tác quản lý, điều hành trong chừng mực của các địa phương còn buông lỏng, thiếu tập trung. Trước mắt, các địa phương vận động người dân tự tháo dỡ các công trình XDTP trong thời gian sớm nhất, quyết không để vụ việc tương tự xảy ra khi dự án đường Vành đai phía Nam mới được công bố, quy hoạch sau này.

An Dương