Báo Công An Đà Nẵng

Phải nỗ lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Thứ tư, 29/09/2021 16:30

* 15 bộ, cơ quan trung ương và 23 địa phương trả lại kế hoạch vốn đầu tư công gần 22.000 tỷ đồng

Sáng 28-9, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì. Tham dự hội nghị này còn có các Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và các tỉnh, thành trong cả nước. Các ông: Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP; Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP đồng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phê bình các đơn vị, địa phương giải ngân đạt thấp

Báo cáo của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư công đã giải ngân hơn 218.000 tỷ đồng, chỉ đạt khoảng 47% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2020 đạt hơn 56%). Trong đó, vốn trong nước đạt hơn 51%, vốn nước ngoài đạt 12,7%...; có 4 bộ, cơ quan T.Ư và 11 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 60%, 46/50 bộ và cơ quan T.Ư giải ngân dưới 60%, 52/63 địa phương giải ngân dưới 60%. Đáng lưu ý là có 15 bộ, cơ quan T.Ư và 23 địa phương trả lại kế hoạch vốn đầu tư công gần 22.000 tỷ đồng do không giải ngân được. 

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương các bộ, ngành và địa phương có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, đảm bảo tiến độ nhiều dự án, công trình, đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm quốc gia như: Sân bay Quốc tế Long Thành, các tuyến đường cao tốc… Ngược lại, Thủ tướng Chính phủ cũng phê bình nghiêm khắc nhiều bộ, ngành và địa phương trì trệ, chậm giải ngân vốn đầu tư công, nhất là phải có biện pháp xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân trì trệ, sai phạm trong công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Đâu là nguyên nhân?

Theo ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoach - Đầu tư, nguyên nhân đầu tiên của tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua đến từ yếu tố khách quan do dịch bệnh COVID-19 kéo dài, khiến cho nhiều công trình, dự án triển khai chậm, thậm chí bị ngưng trệ trong một thời gian do phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu đầu vào, nhất là sắt thép gia tăng mạnh cùng với việc thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng như đất, cát, đá… cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án, công trình. Tiếp đến là các nguyên nhân chủ quan đã tồn tại cố hữu từ lâu ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn đầu tư công như: những khó khăn, trở ngại trong công tác giải phóng mặt bằng, bất cập và hạn chế trong các công tác đấu thầu, thẩm định thiết kế, thanh quyết toán vốn đầu tư, định mức đơn giá xây dựng chậm được cập nhật…

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành như: Ngoại giao, Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các địa phương gồm: TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ, Quảng Ninh, Bắc Giang, Long An, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Điện     Biên, v.v… đã có ý kiến tham luận thêm về các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân của việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm trong thời gian qua, cũng như đề xuất, kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành T.Ư hữu quan tiếp tục quan tâm xử lý, tháo gỡ nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian đến.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng.

Điều chuyển vốn sang các bộ, ngành và địa phương làm tốt

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hiện nay và cũng như trong thời gian đến, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước vẫn còn nhiều khó khăn do tác động của nhiều yếu tố, trong đó, có dịch COVID-19. Chính vì vậy, việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là nguồn lực, động lực cho khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời lưu ý, thời gian còn lại của năm 2021 không nhiều, trong khí đó, khối lượng giải ngân vốn đầu tư công còn lớn, do đó, đòi hỏi phải nỗ lực, quyết tâm cao độ trong công tác giải ngân vốn đầu tư công thời gian đến. 

TP Đà Nẵng hoàn thành tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2021. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thị sát công trình cầu và đường qua sông Cổ Cò.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xem công tác này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trước hết phải kiểm soát được dịch bệnh để có lộ trình mở cửa kinh tế, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu "kép" vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh vừa khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh nói chung, giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình nói riêng; các bộ, ngành và địa phương cần phối hợp chặt chẽ và đồng bộ trong công tác giải ngân vốn đầu tư công và nhất là kịp thời xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, trở ngại trong công tác này…  

Đặc biệt Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý, điều chuyển vốn đầu tư từ các bộ, ngành, địa phương không giải ngân được hoặc giải ngân chậm sang các bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác này; quy trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với người đứng đầu đơn vị trong công tác giải ngân vốn đầu tư công; gắn công tác giải ngân vốn đầu tư công với công tác thi đua khen thưởng, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm cho từng tập thể, cá nhân; tăng cường công tác đấu tranh chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực trong công tác giải ngân vốn đầu tư công…

PHÚ NAM

Đà Nẵng xin chuyển 200 tỷ vốn đầu tư Cảng Liên Chiểu sang năm sau

Ngày 28-9, Đà Nẵng đã kiến nghị Trung ương cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn 200 tỷ đồng dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu- phần cơ sở hạ tầng dùng chung từ năm 2021 sang năm 2022. Dự án được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 3-2021 và được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15-9-2021. Do đó, thời gian còn lại trong năm 2021 là không đủ để triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, cộng thêm ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên dự kiến không thể giải ngân nguồn vốn này trong năm 2021.

HẢI QUỲNH