Báo Công An Đà Nẵng

Phấn đấu kìm giảm sự gia tăng các loại tội phạm

Thứ sáu, 13/12/2013 16:17

(Cadn.com.vn) - Sáng 13-12, Đại tá Lê Văn Tam, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng đã trả lời chất vấn của ĐB Hoàng Giang Yên Thủy chung quanh nội dung: Tình hình ANCT và TTATXH. ĐB hỏi, theo báo cáo của Ban Pháp chế HĐND TP thì năm 2013 có những diễn biến phức tạp và gây tác động xấu đến việc xây dựng TP Đà Nẵng “yên bình, đáng sống” như PPHS tăng, trong đó tăng loại tội phạm giết người, cướp giật, ma túy…Vậy nguyên nhân do đâu, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước trên lĩnh vực phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý như thế nào và biện pháp cho năm 2014….

Đại tá Lê Văn Tam trả lời chất vấn.

PHẤN ĐẤU KỀM GIẢM SỰ GIA TĂNG CÁC LOẠI TỘI PHẠM

Đại tá Lê Văn Tam cho biết, cả năm xảy ra 583 vụ PPHS, tăng 32 vụ, trong đó có những loại tội phạm ĐB nêu đúng là có tăng như cướp giật, TCTS, giết người cướp của, ma túy nhưng cũng có một số loại tội phạm giảm như cướp TS, hiếp dâm trẻ em, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, trộm xe máy. Nguyên nhân tăng về khách quan là do tác động của tình hình KT-XH cả nước nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng; trong đó có một bộ phận lao động, chủ yếu là TN không có việc làm, đời sống khó khăn. Theo thống kê, số đối tượng bị bắt, có đến trên 75% ở trong độ tuổi TTN, phần lớn là không chịu lao động, thất nghiệp, nghiện ma túy, cá độ bóng đá…đã dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật.

Về phía trách nhiệm của LLCA, còn nhiều thiếu sót trong quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, quản lý cư trú, nhà trọ, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT (quán bar, vũ trường…). Tuy nhiên, trong thời gian qua, LLCA từ thành phố đến cơ sở đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh và đã đạt được những kết quả khả quan trên lĩnh vực này. Đã điều tra khám phá 461 vụ PPHS (đạt tỷ lệ 79%), trong đó, trọng án đạt 100% (23 vụ). Trước tình hình phức tạp nói trên, CATP cũng đã tập trung nhiều biện pháp nhưng vẫn có một số loại án tỷ lệ điều tra làm rõ còn thấp như cướp giật chưa đến 50%, TCTS mới trên  50%... Riêng tội phạm ma túy, LLCA đã tập trung đấu tranh, triệt xóa một cách quyết liệt, xử lý nghiêm dù số lượng có nhỏ lẻ để kéo giảm PPHS do số đối tượng nghiện gây ra.

Trong thời gian đến, LLCA sẽ tập trung vào một số giải pháp quan trọng. Đó là, tăng cường hơn nữa công tác PCTP, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội về PCTP trong tình hình mới; tăng cường công tác phòng ngừa, đặc biệt là phòng ngừa xã hội, chú trọng kiểm soát địa bàn, đối tượng, nhất là đối tượng từng có tiền án tiền sự, đối tượng sau cai, TTN có biểu hiện vi phạm pháp luật; đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ; tăng cường TTKS theo QĐ 7661 của UBND TP; tăng cường kiểm tra, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Riêng biện pháp phòng ngừa sẽ tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp với các địa phương, ban ngành, trường học; nắm tình hình hoạt động của các loại tội phạm; tổ chức đấu tranh, phòng chống, mở các đợt cao điểm đấu tranh PCTP, đặc biệt là đối tượng mới nổi và loại tội phạm ngy hiểm…CATP cũng đề nghị cả hệ thống chính trị vào cuộc hỗ trợ LLCA một cách quyết liệt hơn nữa trong công tác đấu tranh PCTP. Hy vọng với những giải pháp đó, chúng ta sẽ kềm chế được sự gia tăng của tội phạm, tiến đến mục tiêu ổn định tình hình ANCT và TTATXH trên địa bàn TP.

Phương Kiếm
(lược ghi)