Báo Công An Đà Nẵng

Phản hồi đơn kêu cứu của ông Nguyễn Thành Quang: Cơ quan điều tra thực hiện đúng các quy định của pháp luật

Thứ năm, 02/04/2020 13:56

Vừa qua, Báo Công an TP Đà Nẵng nhận đơn kêu cứu của ông Nguyễn Thành Quang (1963, trú 459- Hà Huy Tập, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) có nội dung: việc cơ quan điều tra (CQĐT) CAH Hòa Vang khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoàng Hoa (1963, vợ ông Quang) về hành vi cướp tài sản là hành vi hình sự hóa mối quan hệ dân sự...

Kết luận điều tra vụ án.

Ông Nguyễn Thành Quang trình bày: trước đây, bà Đỗ Thị Thu Sương (1974, trú Cồn Mong, xã Hòa Phước, H. Hòa Vang) có mượn của bà Nguyễn Thị Hoàng Hoa số tiền 5 triệu đồng. Khoảng 5 đến 6 tháng trôi qua và nhiều lần hứa hẹn nhưng bà Sương vẫn không chịu thanh toán, ngày 25-8-2019, bà Hoa tình cờ gặp bà Sương trên đường đi nên đứng lại nói chuyện. Lúc này, do trời đổ mưa nên hai người đứng trú mưa tại mái hiên của một Cty gần đó. Trong lúc trao đổi, bà Sương có đưa cho bà Hoa số tiền 1,5 triệu đồng. "Việc nợ nần, tự thanh toán với nhau là giao dịch dân sự song ngày 4-10-2019, CAH Hòa Vang đã khởi tố, bắt tạm giam vợ tôi về tội danh cướp tài sản, thực hiện lệnh khám xét nơi ở nhưng không thu giữ bất cứ vật chứng, tài liệu liên quan đến vụ án", ông Quang trình bày. Minh chứng cho lời trình bày của mình, ông Quang cung cấp một số tài liệu, như: giấy cam kết do bà Đỗ Thị Thu Sương ghi ngày 13-9-2019, có nội dung: "sự thật là tôi có nợ dì Hoa số tiền 5 triệu đồng và ngày 25-8-2019 tôi tự nguyện đưa 1,5 triệu đồng để trả cho dì Hoa"... đơn xin bãi nại do bà Sương ký, xác nhận, có nội dung: "Trước đây, tôi khai tại cơ quan CA là bị dì Hoa cùng Phạm Tiến Đạt có hành vi dùng vũ lực cướp số tiền 1,5 triệu đồng. Nay tôi xin đính chính lại lời khai là do mắc nợ dì Hoa số tiền 5 triệu đồng. Nay tôi tự nguyện trả 1,5 triệu đồng. Không phải dì Hoa cướp từ tay tôi"...

Sự thật có đúng như lời trình bày của ông Nguyễn Thành Quang? Ngày 1-4-2020, chúng tôi có buổi làm việc cùng Thượng úy Lê Văn Tùng- cán bộ Đội Điều tra Hình sự CAH Hòa Vang. Theo Thượng úy Tùng, sau một thời gian điều tra ngày 23-3-2020 CQĐT CAH Hòa Vang đã ban hành Kết luận điều tra vụ án số 20 đối với 2 bị can là bà Nguyễn Thị Hoàng Hoa và Phạm Tiến Đạt, trú tổ 33, P. Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng về tội danh "Cướp tài sản".  Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 25-8-2019 bà Hoa rủ Đạt đến quán nước của ông Nguyễn Ngọc Bốn (1974, trú Nhơn Thọ 2, Hòa Phước, H. Hòa Vang) để nhờ dẫn đến nhà một số người đã vay tiền của bà Hoa để lấy nợ. Được ông Bốn đồng ý, 3 người điều  khiển mô-tô đi về hướng chợ Miếu Bông, xã Hòa Phước. Trên đường đi, bà Hoa và Đạt  phát hiện bà Sương đang điều khiển mô-tô hiệu Attila BKS 43S2-7920 chở theo con gái là Đỗ Hoàng Minh Hân nên hai người chặn xe lại. Bà Sương dừng xe lại nói chuyện với bà Hoa và Đạt. Riêng chị Hân xuống xe, đi bộ về nhà. Lúc này, Đạt xông vào đánh bà Sương nhưng bị ông Bốn ngăn cản. Riêng bà Hoa hỏi tại sao không trả số tiền mà bà Sương đã mượn trước đó. Bà Sương trả lời, do chưa có tiền và hẹn sẽ trả sau nhưng không được đồng ý. Khoảng 5 phút sau, chị Hân từ nhà đi ra, đưa 700 ngàn đồng cho bà Sương cất vào túi. Thời điểm này do trời đổ mưa nên 4 người di chuyển đến mái hiên kho hàng của Cty Vinh Thành Minh trú mưa. Tại đây, bà Hoa yêu cầu trả tiền nhưng bà Sương không đồng ý nên bà Hoa dùng tay đánh 2 cái vào mặt con nợ. Đứng cạnh đó, Đạt cũng xông vào đánh nhưng bị ông Bốn giữ lại. Riêng bà Hoa tiếp tục dùng một tay đè lên trán, đẩy bà Sương vào sát bờ tường, còn tay khác đưa vào túi quần bà Sương lấy ra số tiền 1,5 triệu đồng. Do sợ bị đánh nên bà Sương không có hành động phản kháng. Ngày 27-8-2019, bà Sương đến cơ quan CA trình báo sự việc.

Liên quan đến giấy cam kết ghi ngày 13-9-2019 và đơn xin bãi nại của bà  Sương có nội dung "do có nợ bà Hoa số tiền 5 triệu đồng nên bà Sương tự nguyện trả 1,5 triệu đồng", theo Thượng úy Lê Văn Tùng, tại biên bản ghi lời khai bà Đỗ Thị Thu Sương ngày 29-10-2019 do ông Trương Công Hòa- Kiểm sát viên Viện KSND H.  Hòa Vang ghi đã thể hiện, do bị ép buộc nên bà Sương phải viết như vậy nhằm mục đích đối phó với CQĐT. Ngoài ra, tại buổi làm việc bà Sương đề nghị xin rút lại những nội dung được ghi trong giấy cam kết và đơn xin bãi nại.

Với những chứng cứ được thu thập trong quá trình điều tra, cho thấy đây là vụ án hình sự và CQĐT CAH Hòa Vang không có hành vi hình sự hóa mối quan hệ dân sự như đơn ông Nguyễn Thành Quang nêu.

M.T