Báo Công An Đà Nẵng

Pháo đài chống dịch ở những “vùng xanh”

Thứ năm, 12/08/2021 19:00

TP Đà Nẵng đang trong những ngày giãn cách xã hội cũng chính là thời điểm xuất hiện không ít mô hình, cách làm khác nhau để phòng, chống dịch COVID-19 một cách có hiệu quả nhất. Phường Thạc Gián là địa phương đầu tiên của Q. Thanh Khê xây dựng các “Vùng xanh, vùng an toàn, vùng không có dịch” và hưởng ứng thông điệp “San sẻ yêu thương-vượt qua đại dịch”.

Chốt trực tại “Vùng xanh” ở khu dân cư Trung Lập B6.

Trên đường xuống một “Vùng xanh” trên địa bàn, Chủ tịch UBND P. Thạc Gián Nguyễn Ngọc Long thông tin: “Từ ngày 18-6 đến 21-7, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn phường diễn biến hết sức phức tạp với tổng số ca nhiễm 90 ca, với chùm ca nhiễm ở khu Tam Giác, Tản Đà, Phan Thanh, gần 2.400 dân bị ảnh hưởng. Và thời điểm đó Thạc Gián được đánh giá là vùng có nguy cơ rất cao và phải thiết lập 6 vùng cách ly y tế. Tuy nhiên, dưới sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Quận ủy, UBND quận; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị phường, khu dân cư, sự đồng thuận, chia sẻ của bà con nhân dân toàn phường, chúng tôi đã từng bước vượt qua khó khăn. Nhờ đó mà từ ngày 21-7 đến nay, P. Thạc Gián chưa ghi nhận ca F0 nào và cả 6 điểm cách ly y tế cũng đã được dỡ bỏ toàn bộ. Bây giờ “Vùng xanh” được thiết lập là để bảo vệ thành quả đó”. Theo ông Long, tại các “Vùng Xanh”, người lạ đến phải có lý do chính đáng và buộc phải khai báo y tế, đo thân niệt, sát khuẩn; người vận chuyển hàng hóa chỉ được giao hàng tại chốt…

Hiện toàn phường Thạc Gián đã thiết lập được 20 “Vùng xanh” do Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư phụ trách với sự tham gia của nhiều lực lượng. Theo ghi nhận, tại các chốt đều có bảng nội quy phòng, chống dịch nhắm đến mục tiêu “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, tổ dân phố, khu dân cư là một pháo đài chống dịch”. Hầu hết mọi người dân đều đồng lòng, vui vẻ, tự nguyện thực hiện các nội quy, nhắc nhở lẫn nhau bảo vệ “vùng xanh” của mình.  “Tôi thấy đây là mô hình rất hay, mang lại sự yên tâm cho người dân. Mong rằng các biện pháp quyết liệt, triệt để được quy định ở “Vùng xanh” sẽ là điều kiện tiên quyết để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường”, ông Nguyễn Khuynh, một người dân ở “Vùng xanh” khu vực Trung Lập B6, cho biết.

Theo Trung tá Huỳnh Minh Tuấn, Trưởng CAP Thạc Gián, ngoài việc bố trí CBCS làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch cố định trên địa bàn, CAP còn tổ chức lực lượng tuần tra phối hợp lưu động trên các tuyến đường để có thể hỗ trợ kịp thời cho “vùng xanh” khi có vụ việc liên quan đến ANTT.

“Xây dựng khu dân cư “Vùng xanh, vùng an toàn, vùng không có dịch”, chúng tôi quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ “chặt ngoài, chặt trong”, vừa phối hợp các chốt kiểm soát quản lý chặt chẽ ở các tuyến đường chính, đồng thời tăng cường quản lý chặt chẽ ở trong khu dân cư, nhất là các khu dân cư có nhiều tuyến kiệt, hẻm nhỏ. Mục đích cuối cùng mà Đảng ủy-UBND-UBMTTQVN phường hướng đến là từng khu dân cư là những vùng an toàn, vùng không có dịch, tất cả vì sự an toàn của người dân Thạc Gián”, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thị Mỹ Cảnh chia sẻ.

PHƯƠNG KIẾM