Báo Công An Đà Nẵng

Pháp và Mỹ nhất trí thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Ukraine

Thứ tư, 26/02/2025 08:53

Trong cuộc họp báo chung, Tổng thống Mỹ bày tỏ mong muốn ngừng bắn càng sớm càng tốt, đồng thời cho biết ông đang cố gắng sắp xếp một lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga. Ông chủ Nhà Trắng cũng để ngỏ khả năng đến Moskcow để gặp nhà lãnh đạo Nga một khi đạt được thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ngày 24-2. Ảnh: AFP

Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh tầm quan trọng về một thoả thuận hoà bình vững chắc và lâu dài ở Ukraine. Tổng thống Pháp thúc giục một cách tiếp cận thận trọng hơn, bắt đầu bằng một lệnh ngừng bắn và sau đó là một thỏa thuận hòa bình bao gồm các đảm bảo an ninh, khẳng định mong muốn "hòa bình nhanh chóng" nhưng không muốn một thỏa thuận "yếu kém".

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình, với khẳng định của Tổng thống Trump rằng nhà lãnh đạo Nga chấp nhận điều này. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ lặp lại yêu cầu rằng châu Âu cần tham gia gánh vác việc hỗ trợ Ukraine trong tương lai, khi Washington sẽ thu hồi hàng tỷ USD viện trợ đã dành cho Kiev.

Về vấn đề này, Tổng thống Pháp tuyên bố châu Âu sẵn sàng tăng cường chi tiêu quốc phòng, nhưng bày tỏ hy vọng Washington sẽ tích cực tham gia bảo đảm bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh Kiev phải được tham gia những cuộc đàm phán chấm dứt xung đột.

Bất chấp những điểm chưa đồng thuận, ông Macron nhận định các cuộc thảo luận với ông Trump là "một bước ngoặt" trong nỗ lực hướng tới một cách tiếp cận thống nhất hơn.

Trả lời phỏng vấn Fox News sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ, ông Macron cho rằng ông Trump sẽ tạo ra bước ngoặt trong chiến sự Ukraine và một thỏa thuận ngừng bắn giữa Ukraine và Nga có thể được đạt được "trong vài tuần". "Chúng tôi muốn hòa bình. Hôm nay là ngày đánh dấu ba năm chiến sự bùng phát ở Ukraine và chúng tôi muốn đạt được hòa bình", Tổng thống Macron cho biết.

Ông Macron cho rằng Tổng thống Mỹ có "sáng kiến hay" liên quan xung đột nhưng vẫn cảnh báo "hãy cẩn trọng". "Tôi nghĩ sự xuất hiện của ông Trump là bước ngoặt thay đổi tình hình. Ông ấy có năng lực răn đe của Mỹ. Lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine có thể đạt được trong những tuần tới", Tổng thống Pháp cho hay.

Tổng thống Pháp bày tỏ ủng hộ lệnh ngừng bắn nhưng cũng chỉ trích Nga "từng vi phạm các thỏa thuận như vậy". Ông cũng chỉ ra lần duy nhất Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau trực tiếp là ở Paris vào năm 2019. Lãnh đạo Pháp cho rằng ông Trump gặp Tổng thống Zelensky sẽ là động thái "vô cùng quan trọng".

Tổng thống Pháp "không thấy vấn đề gì" với việc Mỹ muốn đạt thỏa thuận khoáng sản đất hiếm với Ukraine, cho rằng đó sẽ là biểu tượng cho cam kết của Kiev. Ông cho rằng lãnh đạo Mỹ có "lý do chính đáng" để tạo dựng quan hệ với Tổng thống Nga, nhưng nhấn mạnh điều quan trọng là Washington "phải hỗ trợ" lực lượng gìn giữ hòa bình của châu Âu.

"Sau khi nói chuyện với Tổng thống Trump, tôi tin chắc con đường phía trước đã mở ra", ông nói. Nhà lãnh đạo Macron cho biết thêm, cuộc hội đàm với Tổng thống Trump là "một bước ngoặt" trong nỗ lực hướng tới một cách tiếp cận thống nhất hơn về vấn đề Ukraine và việc tăng chi tiêu quốc phòng ở châu Âu. Trong tuần qua, Pháp đã thảo luận với Anh về Kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình tại Ukraine nhằm thể hiện sự đoàn kết, đảm bảo an ninh tại một số khu vực xác định, loại trừ khả năng đưa quân đội ra tiền tuyến hay tới vùng lãnh thổ đang tranh chấp hoặc bị chiếm đóng. Tổng thống Pháp cho biết sẽ làm việc với Thủ tướng Anh Keir Starmer về đề xuất triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận.

AN BÌNH

Mỹ, châu Âu bất đồng về vấn đề Ukraine tại LHQ

Hội đồng Bảo an LHQ ngày 24-2 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo về xung đột Nga - Ukraine.

Nghị quyết bày tỏ sự tiếc thương với những tổn thất về con người trong cuộc xung đột, đồng thời nhắc lại mục đích của LHQ là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế cũng như giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình. Qua đó, nghị quyết hối thúc nhanh chóng chấm dứt xung đột và đạt được nền hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, nghị quyết không chỉ trích Nga cũng như không đề cập đến vấn đề toàn vẹn lãnh thổ Ukraine. Nghị quyết được thông qua với 10 phiếu ủng hộ, trong khi Pháp, Anh, Đan Mạch, Hy Lạp và Slovenia bỏ phiếu trắng. Để thông qua một nghị quyết, cần có tối thiểu 9 phiếu ủng hộ và không có sự phủ quyết của các thành viên thường trực gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp.

Trước đó, cùng ngày, tại Đại hội đồng LHQ, Mỹ và Nga phản đối dự thảo nghị quyết do Ukraine và châu Âu soạn thảo. Nghị quyết lưu ý cuộc xung đột "tiếp tục gây ra những hậu quả tàn khốc và lâu dài không chỉ đối với Ukraine, mà còn đối với các khu vực khác và sự ổn định toàn cầu". Nghị quyết kêu gọi giảm leo thang, sớm chấm dứt chiến sự và giải quyết hòa bình cuộc chiến Ukraine". Nghị quyết cũng yêu cầu Nga "rút hết quân ngay lập tức và vô điều kiện khỏi lãnh thổ Ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận". Nghị quyết nhận được 93 phiếu thuận, 65 phiếu trắng và 18 phiếu chống. Mỹ đã bỏ phiếu trắng.