Báo Công An Đà Nẵng

Phát động phong trào dạy - học bơi trong dịp hè

Thứ ba, 31/05/2016 09:42

Phổ cập dạy - học bơi cho HS tiểu học

(Cadn.com.vn) - Điểm mới đầu tiên được ngành GD-ĐT đặc biệt quan tâm là phát động phong trào dạy-học bơi cho HS trong dịp hè này, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc phổ cập dạy-học bơi cho HS tiểu học (TH). Theo số liệu do ông Nguyễn Đình Vĩnh cung cấp, hiện nay, bậc TH có 14 bể bơi, trong đó có 11 bể bơi do Tổ chức TASC (Tổ chức Liên minh vì sự an toàn của trẻ em Hoa Kỳ) tài trợ. Bậc THCS và THPT có 3 bể bơi đạt chuẩn đó là bể bơi ở trường THCS Lương Thế Vinh, THPT Phan Châu Trinh và THPT chuyên Lê Quý Đôn. Ngoài ra, trên địa bàn TP có 8 bể bơi ngoài ngành. Bên cạnh đó, ngành GD-ĐT TP đã kêu gọi liên kết đầu tư các bể bơi di động tại 14 địa điểm. Đến ngày 15-6 này sẽ đưa vào hoạt động.

Sở GD-ĐT đã đề nghị UBND TP đầu tư từ ngân sách cho 11 bể bơi di động tại các vùng khó khăn của H.Hòa Vang, P.Hòa Quý (Ngũ Hành Sơn), P. Thọ Quang (Sơn Trà) và P.Hòa Hiệp Bắc (Liên Chiểu). Nguồn kinh phí này được trích từ chi phí tiết kiệm của Hội khỏe Phù Đổng.

 

Cũng theo ông Nguyễn Đình Vĩnh, năm ngoái, có hơn 5.000 HS TH học bơi. Năm nay, với số lượng bể bơi tăng gấp 3 lần, ngành GD-ĐT hy vọng số lượng HS TH tham gia đăng ký học bơi cũng sẽ tăng gấp 3 lần. Kết thúc đợt hè này, ngành sẽ tiến hành thống kê lại các hồ bơi. Trên cơ sở đó có phương án tính toán tiếp cho những năm sau.

Liên quan đến vấn đề mức thu phí đối với những bể bơi liên kết đầu tư, xã hội hóa, ông Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, sẽ thực hiện theo phương thức thỏa thuận với phụ huynh học sinh với mức phí không quá 200.000 đồng/12 suất bơi. Tuy nhiên, sẽ có chính sách miễn giảm đối với những HS thuộc diện khó khăn, hộ nghèo. Theo đó, Phòng GD-ĐT các quận huyện sẽ xác nhận danh sách HS miễn giảm để làm việc cụ thể với các chủ hồ bơi.

Cũng theo ông Nguyễn Đình Vĩnh, ngành GD-ĐT chưa thể đưa môn bơi vào dạy-học chính khóa trong chương trình dành cho HS bậc TH, do ở bậc học này cần biết nhiều bộ môn. Riêng bậc THCS và THPT, đã đưa môn bơi vào học chính khóa tại 3 trường: THCS Lương Thế Vinh, THPT Phan Châu Trinh và THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP, điều mà ngành GD-ĐT TP mong muốn là sau dịp hè này không phải ở tỷ lệ HS biết bơi bao nhiêu, mà với năng lực của những bể bơi hiện có đã thu hút được bao nhiêu HS đến học và tiếp tục hoạt động thế nào cho hiệu quả. Kỳ vọng đầu tiên của ngành là làm sao thay đổi nhận thức của phụ huynh trong việc cho con đi học bơi, bước đầu là tạo cho HS làm quen với việc học bơi. Đối với vấn đề xã hội hóa các bể bơi ngoài ngành, khi ký cam kết trách nhiệm đôi bên tuy không đặt lợi nhuận lên hàng đầu, nhưng cũng phải đảm bảo để các đơn vị này có đủ chi phí để hoạt động có hiệu quả.

Một điểm mới nữa đó là mùa hè năm nay, tất cả các trường học (trừ bậc mầm non) sẽ mở cổng trường, thư viện, các khu thể thao để học sinh và người dân vùng phụ cận được đến đọc sách, vui chơi, tập luyện thể dục thể thao. Bên cạnh đó, ngành GD-ĐT đang đề xuất với UBND TP đồng ý kế hoạch cho phép mở các CLB cầu lông, bóng đá, bóng bàn, võ thuật, âm nhạc, aerobic… tại trường, theo phương thức xã hội hóa. Theo đó, mức thu được vận dụng như quy định về tổ chức quản lý dạy-học thêm trên địa bàn Đà Nẵng (200.000 đồng/tháng/HS). Trong đó, 80% được chi cho GV, 20% chi phí bảo dưỡng, duy tu, điện nước và công tác bảo vệ của trường.

Giải thích rõ hơn về việc chủ trương "mở cửa trường" đón HS vào sinh hoạt trong dịp hè này, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Nguyễn Minh Hùng cho rằng, đây là một chủ trương mới, được TP, ngành quán triệt quyết liệt. Tới đây, Sở sẽ có công văn chỉ đạo cụ thể về các vấn đề này. Có thể nói, việc "mở cổng trường" đồng nghĩa với việc trường sẽ tham gia cùng với địa phương, gia đình, xã hội thành nơi để các cháu vui chơi, học tập, góp phần hơn nữa trong việc phối hợp Đoàn thanh niên tăng cường thêm trong công tác quản lý, tổ chức  hoạt động hè sao cho ý nghĩa, tươi vui, bổ ích hơn.

 

Trả lại mùa hè cho HS

Trả lời câu hỏi của P.V liên quan đến việc làm thế nào để cho hoạt động hè được thực chất, tránh rơi vào hình thức, đừng biến mùa hè trở thành học kỳ III,  ông Nguyễn Minh Hùng- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP cho rằng: Không thể phủ nhận lâu nay hoạt động hè tại các địa phương còn nghèo nàn, chưa thu hút được đông đảo HS tham gia. Việc ngành GD-ĐT mở cổng trường cùng các thiết chế thể thao, thư viện để các HS vào sinh hoạt, vui chơi là nhằm tăng cường cho các em có điểm vui chơi thoải mái trong dịp hè. Tuy nhiên, đừng "quá khích" khi cho rằng không được học thêm trong hè. Đối với HS, học thêm trong dịp hè phải được hiểu là một trong những nội dung sinh hoạt hè. Miễn sao, đừng để các em học thêm triền miên, đừng biến việc học thêm trong hè trở nên nặng nề là được. Song song đó cũng cần tổ chức cho các em học các kỹ năng khác tại các trung tâm. Muốn làm được điều này, cần phải có cộng đồng trách nhiệm từ phía phụ huynh. Theo đó, năm nay và những năm tới, ngành GD-ĐT sẽ nỗ lực cùng với Thành đoàn, phụ huynh, các đoàn thể tại địa phương tăng cường hoạt động hè để giúp các em ngày càng có điều kiện vui chơi nhiều hơn. 

Mục đích mà ngành GD-ĐT đang hướng tới đó là mong muốn có sự thay đổi về  nhận thức trong mùa hè năm nay, để mùa hè năm tới sẽ có sự thay đổi thực sự. Có như thế mới trả lại mùa hè đích thực cho HS.

P.Thủy

Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng họp báo về việc triển khai kế hoạch hoạt động hè 2016. Bể bơi tại trường THCS Lương Thế Vinh (Liên Chiểu), một trong những bể bơi đạt chất lượng.