Báo Công An Đà Nẵng

Phát hiện âm mưu khủng bố hóa học trước thềm bầu cử Tổng thống Syria

Thứ ba, 25/05/2021 10:52

Các phần tử khủng bố đang âm mưu tiến hành những hành động khiêu khích sử dụng chất độc tại tỉnh Idlib trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Syria (ngày 26-5). Đây là thông tin mà Thiếu tướng hải quân Alexander Karpov, Phó Giám đốc Trung tâm hòa giải các bên đối địch tại Syria thuộc Bộ Quốc phòng Nga, đưa ra trong ngày 23-5.

Theo Tướng Karpov, Trung tâm của ông đã nhận được thông tin rằng, các tay súng thuộc nhóm Hay'at Tahrir al-Sham âm mưu tiến hành các hành động khiêu khích có sử dụng chất độc tại tỉnh Idlib, miền Tây Syria. Theo đó, ngày 23-5, các phần tử khủng bố, cùng với các nhân viên nhân đạo giả mạo thuộc lực lượng Mũ bảo hiểm Trắng đã vận chuyển 6 thùng chứa chất độc (có thể là clo) trên 2 xe tải tới khu vực Jisr al-Shughur. Ông Karpov nêu rõ: "Theo thông tin của chúng tôi, các chiến binh đang âm mưu tiến hành một vụ tấn công hóa học trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Syria và lợi dụng hậu quả từ vụ tấn công - thương vong trong dân thường - để cáo buộc các lực lượng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học chống dân thường".

B.N