Báo Công An Đà Nẵng

Phát hiện điểm tập kết gỗ “khủng” gần Trạm bảo vệ rừng

Thứ sáu, 25/09/2015 10:13

(Cadn.com.vn) - Đầu tháng 9-2015, từ việc phát hiện 1 xe tải chở gỗ trái phép, lực lượng Kiểm lâm Quảng Nam đã bí mật điều tra, theo dõi và lần ra một đường dây khai thác, vận chuyển gỗ trái phép lên đến hàng chục mét khối. 3 ngày qua (22, 23, 24-9), lực lượng Kiểm lâm đã thu gom 124 phách gỗ các loại (tương đương 26m3). Điều đáng nói, một trong số các điểm tập kết gỗ được phát hiện nằm cách không xa Trạm quản lý bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh.

Một phần số gỗ “khủng” mới được phát hiện.

Một cán bộ Kiểm lâm Quảng Nam cho biết, thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, đầu tháng 9-2015, Đội Kiểm lâm Cơ động số 1 đã phát hiện một xe tải chạy từ hướng xã Trà Bui ra xã Trà Đốc (H. Bắc Trà My, Quảng Nam) có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức theo dõi. Tuy nhiên, biết có lực lượng Kiểm lâm theo dõi nên các đối tượng trên xe tải này chạy ra đến thôn 2 (xã Trà Đốc) thì cho đổ gỗ xuống rồi tẩu thoát. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 10m3 gỗ các loại. Tiếp tục truy tìm nguồn gốc, Đội Kiểm lâm Cơ động số 1 phát hiện 2 điểm tập kết gỗ với quy mô hàng chục mét khối nằm cách đường liên xã Trà Bui- Trà Đốc không xa. Trong đó có một điểm nằm gần Trạm quản lý bảo vệ rừng đặt tại thôn 2 (xã Trà Bui).

Ông Huỳnh Tấn Đức, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam, cho biết: Mới nghe Kiểm lâm báo về vụ việc trên vào tối 23-9 và đã cử Chi cục Kiểm lâm làm rõ vụ việc và sẽ xử lý nghiêm minh. “Sau khi lực lượng Kiểm lâm tỉnh kiểm tra về báo cáo cụ thể thì Sở sẽ có hướng xử lý. Có thể khách quan là do anh em trên đó lực lượng mỏng nhưng không loại trừ yếu tố chủ quan, các kiểm lâm làm không hết trách nhiệm của mình”-ông Đức nói. 

P.V

Sau khi phát hiện sự việc, 3 ngày qua, gần 10 cán bộ của Đội Kiểm lâm Cơ động số 1 và Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm đếm số gỗ trên. Qua thống kê, có đến 124 phách gỗ các loại với khối lượng hơn 26m3, gồm các loại như dỗi, chò, xoan đào… thuộc nhóm III và nhóm VI. Tiếp tục, mở rộng phạm vi kiểm tra, lực lượng Kiểm lâm cũng phát hiện 40 phách gỗ các loại nằm giáp ranh giữa xã Trà Bui và xã Phước Hiệp (H. Phước Sơn, Quảng Nam). “Đây là khối lượng gỗ chưa xác định được nguồn gốc. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy, các đối tượng hoạt động rất chuyên nghiệp, có tổ chức chặt chẽ…”, một cán bộ Kiểm lâm có mặt tại hiện trường cho biết.

Sau khi đo đếm, đánh dấu số lượng gỗ, lực lượng Kiểm lâm tỉnh đã thuê xe tải vận chuyển số gỗ ra khỏi rừng. Để xác định nguồn gốc số gỗ, trong ngày hôm qua (24-9), lực lượng Kiểm lâm tiếp tục lần theo dấu vết để truy tìm nguồn gốc gỗ. Qua xác định ban đầu, số gỗ trên được đốn hạ tại các cánh rừng của xã Trà Bui và một phần rừng ở xã Phước Hiệp.

Ngày 24-9, ông Trần Văn Thu, Phó Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, đã có mặt tại xã Trà Bui để kiểm tra, giám sát vụ việc. Trả lời câu hỏi của P.V về vấn đề nghiêm trọng trên, ông Thu cho rằng: “Hiện lực lượng Kiểm lâm đã vào hết trong rừng để phục vụ công tác điều tra, điện thoại thì lúc có sóng lúc không, do vậy chưa nắm bắt hết được nội dung vụ việc. Đến chiều cùng ngày, đoàn kiểm lâm trên vẫn chưa ra khỏi rừng”.

Gỗ muốn về xuôi phải đi qua các Trạm Quản lý bảo vệ rừng như thế này.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khu vực phát hiện số gỗ lậu “khủng” trên nằm trong sự quản lý của nhiều đơn vị, như: Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Tranh, Hạt Kiểm lâm Rừng phòng hộ Sông Tranh và Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My. Muốn đưa số lượng gỗ trên từ Trà Bui ra TT Bắc Trà My chỉ có con đường độc đạo là đường liên xã Trà Bui- Trà Đốc. Một người dân địa phương cho biết, không loại trừ có đường dây bảo kê để gỗ từ rừng có thể về xuôi một cách dễ dàng. Vì muốn đi trên con đường này phải qua nhiều trạm gác bảo vệ rừng.

Nói về sự việc trên, chiều 24-9, ông Đoàn Tất Chẩn, Giám đốc Ban quản lý Rừng phòng hộ Sông Tranh cho rằng: Thời gian qua các ngành chức năng đã liên tục tuần tra, đẩy đuổi, song lâm tặc rất manh động, khi các cán bộ Kiểm lâm ra khỏi trạm thì lâm tặc đã biết rồi. Về vấn đề bãi tập kết gỗ “lậu” gần một Trạm quản lý bảo vệ rừng, ông Chẩn thừa nhận là đúng và cho biết đó làm Trạm Quản lý bảo vệ rừng cơ sở 2 của Ban quản lý Rừng phòng hộ Sông Tranh. “Ngoài 26m3 gỗ mà phía Chi cục Kiểm lâm phát hiện, từ đầu năm đến nay, Ban quản lý cũng đã phát hiện thu giữ 96 mét khối gỗ các loại. Tuy nhiên chưa bắt giữ, xử lý được đối tượng nào”, ông Chẩn thông tin thêm.

Qua vụ việc này, thiết nghĩ các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam cần khẩn trương điều tra làm rõ có hay không việc các đơn vị chức năng bảo kê cho “lâm tặc” phá rừng với quy mô lớn như trên (?). Báo Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những diễn biến xung quanh sự việc nghiêm trọng trên khi có những thông tin mới.

Bão Bình