Báo Công An Đà Nẵng

Phát hiện điểm tập kết gỗ lậu "khủng" trên sông Tranh

Thứ bảy, 01/08/2015 10:30

(Cadn.com.vn) - Trưa 29-7, qua nguồn tin người dân trình báo, Phòng An ninh Kinh tế CA tỉnh Quảng Nam phát hiện một khối lượng gỗ lớn dưới lòng sông Tranh (đoạn qua thôn 4, xã Hiệp Hòa, H. Hiệp Đức, Quảng Nam). "Khi đến nơi, tôi mượn thuyền của người dân bơi vòng bến sông thì phát hiện có 3 điểm tập kết gỗ nằm ở dưới lòng sông khu vực bến Én. Khối lượng gỗ nằm sắp lớp dưới sông, ước tính vài chục khối. Tuy nhiên lúc này, để vớt khối gỗ trên không phải dễ, bởi người dân địa phương cho rằng sợ lâm tặc trả thù nên không dám hợp tác"- Đại tá Trần Văn Cường, Phó trưởng Phòng An ninh Kinh tế CA tỉnh Quảng Nam kể lại.

Bến Én, nơi "lâm tặc" tập kết lượng gỗ "khủng".

Sau khi phát hiện sự việc nghiêm trọng trên, các lực lượng chức năng khác như CAH, Hạt Kiểm lâm H. Hiệp Đức, CAX Hiệp Hòa với khoảng hơn 40 người đã có mặt tại hiện trường bảo vệ tang vật và bàn phương án trục vớt gỗ. Tuy nhiên theo các ngành chức năng, đến tối cùng ngày, hàng chục khối gỗ dưới lòng sông vẫn không được đưa lên bờ do không có phương tiện và nhân công. Đến khoảng 20 giờ ngày 29-7, lợi dụng đêm tối, các đối tượng "lâm tặc" đã dùng 5 thuyền máy tiếp cận bãi gỗ phía bên kia sông và vận chuyển tẩu tán gỗ khỏi điểm tập kết. "Chúng tôi không nghĩ lâm tặc lại manh động như vậy. Thấy lâm tặc tẩu tán gỗ đó, nhưng chúng tôi không thể làm gì vì không có phương tiện, thuê thuyền thì người dân không cho vì sợ lâm tặc trả thù. Thậm chí lâm tặc còn chế các bàn chông bằng đinh bỏ dọc đường để ngăn cản chúng tôi dùng ô-tô truy đuổi"- ông Đặng Văn Tiến, Hạt phó Hạt Kiểm lâm Hiệp Đức cho biết.

Số gỗ từ bến Én được đưa lên xe chở về Hạt Kiểm lâm Hiệp Đức.

Cũng theo ông Tiến, lợi dụng 2 thủy điện Đắk Mi và Sông Bung xả nước vào dòng sông Tranh nên các đối tượng vận chuyển gỗ dọc theo dòng sông Tranh về xuôi. Tuy nhiên gần đây, do khu vực Hòn Kẽm - Đá Dừng (thuộc địa phận H. Nông Sơn) bị lực lượng chức năng "làm căng" nên số gỗ trên mới ứ lại đây. "Số gỗ trên từ hướng H. Phước Sơn đưa xuống chứ khu vực này không còn gỗ nữa. Trước đó, ngày 17-7, cũng tại khu vực này, Hạt Kiểm lâm huyện cũng phát hiện, thu giữ được hơn 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc"- ông Tiến nhận định.

Đại tá Trần Văn Cường cho biết thêm: Số gỗ lâm tặc tẩu tán trong đêm gấp khoảng 4 lần lượng gỗ chúng tôi trục vớt được. Thấy lâm tặc manh động như vậy nhưng do không có phương tiện nên các lực lượng chỉ biết đứng bên này sông nhìn sang. Khoảng hơn một tiếng sau, sau khi tẩu tán phần lớn số gỗ thì lâm tặc mới bỏ đi... Một phần số gỗ còn lại nằm bên này sông, nơi có các lực lượng chức năng đang canh giữ nên lâm tặc không lấy được. Đến sáng ngày 30-7, các lực lượng chức năng mới thuê được nhóm thanh niên chuyên bốc vác cây keo nguyên liệu từ xã Quế Lưu sang đảm nhận việc bốc vác, vận chuyển số gỗ còn lại từ dưới sông lên bờ. Đến chiều cùng ngày, hơn 40 phách gỗ với khối lượng 7,3m3 đã được nhóm thanh niên này vận chuyển đưa về Hạt Kiểm lâm Hiệp Đức cất giữ. Đa số khối lượng gỗ trên thuộc các loại chò, chua...

Bàn chông bằng đinh do các đối tượng "lâm tặc" làm để ngăn cản sự truy đuổi của lực lượng chức năng.

Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Phòng An ninh Kinh tế CA tỉnh Quảng Nam cho biết: Sau khi nhận được tin báo của người dân, Phòng tiến hành xác minh sự việc có thật nên đã phối hợp với các ngành chức năng H. Hiệp Đức để xử lý. Sau khi trục vớt số gỗ trên, hiện vụ việc đã được Phòng bàn giao cho cơ quan chức năng H. Hiệp Đức giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời, đơn vị cũng báo cho Phòng CSĐTTPVKT và CV CA tỉnh xem xét phối hợp, giám sát, truy tìm nguồn gốc số gỗ trên cũng như số gỗ đã bị lâm tặc tẩu tán nhằm điều tra, làm rõ những đối tượng liên quan...

Bão Bình