Báo Công An Đà Nẵng

Phát hiện thêm bãi rác Thiên Cầm chôn rác Formosa

Thứ sáu, 15/07/2016 11:36

(Cadn.com.vn) - Vụ việc chôn lấp rác thải công nghiệp trong trang trại của Giám đốc Cty MTĐT Kỳ Anh Lê Quang Hòa tại P. Kỳ Trinh (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chưa lắng xuống thì người dân thị trấn Thiên Cầm (H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) lại “dậy sóng” khi biết tại bãi rác Thiên Cầm cũng đang chứa  một lượng lớn rác thải công nghiệp (bùn bánh) từ Formosa đổ về.

Lén lút chôn rác tại… bãi rác

Sáng 14- 7, được sự giúp đỡ của anh Nguyễn Công Anh, cán bộ UBND thị trấn Thiên Cầm, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã có mặt tại bãi rác Thiên Cầm (tổ dân phố Hoàng Hoa, thị trấn Thiên Cầm), nơi đã chôn lấp một lượng lớn rác thải của Formosa. Mặc dù bãi rác đã đóng cửa từ tháng 9-2015, nhưng khi vào đây vẫn hăng hắc rất khó chịu và anh Anh phải nhắc chúng tôi tìm chỗ đứng cẩn thận kẻo lún xuống hố chôn lấp. Lấy xẻng xúc lớp đất bề mặt, anh Anh chỉ vào lớp bùn đen bên dưới cho biết đó là bùn bánh mà Cty Formosa thuê HTX Dịch vụ sinh thái Thiên Cầm (HTX DVST Thiên Cầm) đưa về đây chôn lấp từ tháng 5-2015.

Sau khi kiểm chứng tại 2 hố chôn lấp tại bãi rác, chúng tôi đến HTX DVST Thiên Cầm để được tìm hiểu rõ hơn sự việc. Tại đây, Phó Giám đốc HTX Nguyễn Giang Hà tiếp chuyện và cho biết: Tháng 5-2015, phía Cty Formosa liên hệ muốn được đổ bùn thải của khu xử lý nước thải sinh hoạt trong Formosa tại bãi rác Thiên Cầm. “Sau khi vào Formosa kiểm tra, được bên này trình ra Văn bản số 64/CCMT-KSON của Chi cục bảo vệ môi trường (Sở TN&MT Hà Tĩnh) trả lời kết quả phân tích chất lượng bùn thải sinh hoạt của Cty Formosa Hà Tĩnh, HTX đã nhận lời vận chuyển”, ông Hà nói. Theo đó, phía HTX DVST Thiên Cầm đồng ý vận chuyển 1 xe 5 tấn bùn thải là 2,8 triệu đồng từ Formosa về đổ tại bãi rác nhưng khi chở được xe thứ 3 thì bị chính quyền địa phương bắt giữ. Khi được hỏi liệu số bùn thải đó có phải là chất thải độc hại hay không, Phó giám đốc Hà trả lời: “Dựa vào văn bản của Chi cục bảo vệ môi trường nên nhận định đó là chất thải thông thường, không độc hại”...

Rác thải của Formosa được đổ tại bãi rác Thiên Cầm.

Ông Nguyễn Đình Kỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm cho biết: Bãi xử lý rác thải Thiên Cầm được quy hoạch và đưa vào sử dụng từ năm 2005, phục vụ cho khoảng 3.000 hộ dân của thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng (H. Cẩm Xuyên). Bãi rác này được giao cho HTX DVST Thiên Cầm quản lý, do ông Nguyễn Đình Hoa làm giám đốc và ông Nguyễn Giang Hà làm phó giám đốc. Vào chiều 20-5-2016, khi nhân dân thông báo về việc ô-tô tải BKS 38C-039.80 vận chuyển chất thải chưa rõ nguồn gốc tập kết tại bãi rác Thiên Cầm, UBND thị trấn Thiên Cầm đã cử lực lượng đến hiện trường lập biên bản sự việc và lấy mẫu chất thải, đồng thời đưa người và phương tiện về trụ sở UBND để giải quyết. Quá trình làm việc, tài xế Trần Huy Thuận (trú xã Cẩm Huy, H. Cẩm Xuyên) khai: số rác thải trên được ông Nguyễn Giang Hà, Phó Giám đốc HTX DVST Thiên Cầm, thuê chở từ khu công nghiệp Formosa về chôn lấp tại bãi rác Thiên Cầm.

Trước sự việc trên, người dân tổ dân phố Hoàng Hoa sinh sống gần bãi rác rất bức xúc, đề nghị chính quyền địa phương phải nhanh chóng có biện pháp xử lý. Để đảm bảo tình hình tại địa phương và đảm bảo môi trường chung, UBND thị trấn Thiên Cầm đã có văn bản về việc đề nghị UBND huyện kiểm tra và đề nghị các cơ quan có chức năng kiểm định chất thải chưa rõ nguồn gốc được tập kết tại Thiên Cầm. Tuy nhiên, từ đó đến nay đã hơn 1 năm nhưng UBND thị trấn Thiên Cầm vẫn chưa nhận được câu trả lời từ UBND huyện và Phòng TN&MT H. Cẩm Xuyên.

Phó Giám đốc HTX DVTS Thiên Cầm Nguyễn Giang Hà (X) trình bày sự việc với báo chí.

Chính quyền đã chủ quan

Về việc chưa trả lời văn bản đề nghị của chính quyền thị trấn Thiên Cầm, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó phòng TN&MT H. Cẩm Xuyên, xác nhận: “Phòng có nhận được văn bản của thị trấn Thiên Cầm nhờ lấy mẫu phân tích chất thải được chở từ nhà máy Formosa đổ ở bãi rác Thiên Cầm. Tuy nhiên, Phòng TN&MT đã không lấy mẫu gửi đi phân tích vì khi liên hệ với Chi cục bảo vệ môi trường của Sở TM&NT Hà Tĩnh và Viện công nghệ môi trường thì biết có những khó khăn về quy trình lấy mẫu, phân tích. Thêm nữa, căn cứ theo Văn bản số 64/CCMT-KSON của Chi cục bảo vệ môi trường Hà Tĩnh thì chất lượng bùn thải sinh hoạt của Formosa đều bình thường... nên thôi”.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó phòng TN&MT H. Cẩm Xuyên: “Khó khăn về quy trình lấy mẫu
và dựa vào Văn bản số 64 của Chi cục bảo vệ môi trường Hà Tĩnh nên đã không lấy mẫu
gửi đi kiểm tra”.

Ông Toàn cũng thừa nhận chỉ căn cứ như thế mà không lấy mẫu phân tích là chủ quan vì có thể chất thải đổ ra tại bãi rác Thiên Cầm và mẫu được kết luận tại Văn bản số 64 là khác nhau. Cũng theo ông Toàn, bãi rác của HTX DVST Thiên Cầm chỉ được phép thu gom rác thải sinh hoạt thuộc địa bàn thị trấn Thiên Cầm để xử lý. Do vậy, việc họ chở chất thải là bùn bánh được lấy từ xưởng xử lý nước thải sinh hoạt của Cty Formosa về xử lý thì dù độc hại hay không cũng đã sai.

Cũng về vụ việc trên, ông Trần Hữu Duyệt, Phó Chủ tịch UBND H. Cẩm Xuyên, thừa nhận, trách nhiệm thuộc về chính quyền, chính quyền đã có phần chủ quan; đồng thời khẳng định, sẽ lấy mẫu gửi đi phân tích, làm rõ xem chất thải đổ ở bãi rác thị trấn Thiên Cầm có độc hại không. Nếu như độc hại thì sẽ phải bốc dỡ toàn bộ số chất thải đó đi xử lý theo quy định.

Xuân Sơn

Chiều 14-7, ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh cho biết, Sở đã cử cán bộ về H. Cẩm Xuyên kiểm tra, lấy mẫu rác thải tại bãi rác Thiên Cầm. Chiều cùng ngày, Cục quản lý chất thải và cải thiện môi trường (Bộ TN&MT) phối hợp với các cơ quan chức năng Hà Tĩnh tiến hành bốc số chất thải được chôn lấp tại xã Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh để đưa về lưu giữ tại Công ty TNHH MTV chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh, đóng tại thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, H. Kỳ Anh (Hà Tĩnh).