Báo Công An Đà Nẵng

Phát hiện, xử lý hơn 11 ngàn vụ, 14 ngàn đối tượng phạm tội về ma túy

Thứ năm, 01/07/2021 11:56

Ngày 30-6, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy 6 tháng đầu năm 2021, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTP về MT), Bộ Công an cho biết, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh mẽ và diến biến phức tạp nhưng tình hình tội phạm ma túy trên thế giới, khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là khu vực “Tam giác vàng” và các tuyến, địa bàn trọng điểm trên cả nước vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.

Đại tá Nguyễn Xuân Cường, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng cán bộ, chiến sỹ tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng.

Lực lượng CSĐTTP về MT trên toàn quốc đã chủ động đề ra các giải pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy; chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong 6 tháng đầu năm đã phát hiện, bắt giữ gần 12,5 ngàn vụ, gần 17,7 ngàn đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 299 kg heroin, hơn 1.161 kg và hơn 2,527 triệu viên ma túy tổng hợp (MTTH); 834 kg cần sa cùng nhiều vật chứng có liên quan. So với cùng kỳ năm 2020, tăng gần 11% số vụ, số đối tượng; tăng gần 24,5% số vật chứng thu giữ là heroin; giảm hơn 26% số MTTH, cần sa tăng 582%. Bên cạnh đó, lực lượng CSMT cả nước đã khởi tố mới hơn 11 ngàn vụ, hơn 14 ngàn đối tượng phạm tội về ma túy. So với cùng kỳ năm 2020, tăng hơn 12% số vụ, tăng gần 15% số bị can.

Tại Đà Nẵng, theo Phòng CSĐTTP về MT Công an TP, 6 tháng đầu năm, các lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 153 vụ, 228 đối tượng phạm tội về ma túy; tang vật thu giữ hơn 13 kg ma túy các loại. So với cùng kỳ năm 2020, bắt giữ ít hơn 1 vụ, nhiều hơn 7 đối tượng, thu giữ tang vật nhiều hơn 6,7 kg ma túy các loại. Tính đến ngày 25-6-2021, toàn thành phố có 3.323 đối tượng liên quan đến ma túy trong diện quản lý, so với cùng kỳ giảm 617 đối tượng; trong đó, đối tượng nghiện là 2.042 người, sử dụng ma túy là 1.281 người (ít hơn 602 đối tượng).

D.H