Báo Công An Đà Nẵng

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Thứ sáu, 11/10/2024 06:32
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Văn Trung phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, 97,6% người được khảo sát đánh giá công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội đạt hiệu quả và rất hiệu quả; 98,3% đánh giá công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt hiệu quả và rất hiệu quả.

Đó là 2 trong số 20 mục được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP thực hiện khảo sát về kết quả thực hiện Chuyên đề 7 “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030”.

Các đại biểu tham dự hội nghị góp ý về phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, minh chứng sự đồng thuận toàn xã hội: "Đảng nói, dân tin", nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đây là đường lối chiến lược quan trọng xuyên suốt của Đảng, nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong công tác giám sát, phản biện xã hội, MTTQ Việt Nam TP thực hiện giám sát, phản biện xã hội trong điều kiện thí điểm tổ chức chính quyền đô thị, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên các lĩnh vực khó, nhạy cảm.

Các đại biểu đề nghị trong báo cáo cần nhấn mạnh các chủ trương chính sách về an sinh xã hội mang lại hiệu quả, nâng cao đời sống người dân; giải quyết hài hòa quyền và lợi ích của các giai tầng trong xã hội.

Báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho thấy, Mặt trận các cấp đã quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện hiệu quả 5 chương trình hành động và các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; công tác vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân được tăng cường.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được thực hiện hiệu quả, liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và đội ngũ trí thức tiếp tục phát triển, hợp tác chặt chẽ hơn; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tiếp tục được củng cố.

Khối đại đoàn kết toàn dân, sự đồng thuận xã hội ngày càng được tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố đề ra. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì…

Đ.N