Báo Công An Đà Nẵng

Kỷ niệm 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc:

Phát huy sức mạnh cộng đồng

Thứ sáu, 09/08/2019 08:50

Hướng đến kỷ niệm 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2019), 11 xã trên địa bàn H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tiếp tục tổ chức nhiều đợt sinh hoạt tuyên truyền, phát động và đánh giá phong trào phòng chống tội phạm ở cơ sở; giao lưu thể thao với các địa phương vùng giáp ranh. Những đợt hoạt động thực sự là ngày hội của toàn dân, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức cảnh giác của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự (ANTT); đồng thời, biểu dương, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiêu biểu và các mô hình hay, cách làm tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Người dân thôn An Tân (xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) biểu dương lực lượng trong Ngày hội TDBVANTQ.

Có thể nói, nhiều năm qua, phong trào TDBVANTQ ở vùng nông thôn Hòa Vang đã thật sự đi vào lòng dân, lan tỏa khắp các địa bàn. Những nông dân vốn quen công việc đồng áng, chăn nuôi... còn nhiều e ngại với việc tố giác tội phạm, thì nay đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc phối hợp với các lực lượng CA xây dựng thôn, xóm bình yên. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong công tác phòng chống tội phạm đã được chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng. Điển hình, rạng sáng 29-5-2016, anh T.Q.S. (trú xã Hòa Phong) PHÁT HIỆN Lại Thanh Quyết (1984, trú H. Tương Dương, Nghệ An)  liên tục quần thảo trên đường ADB5 nên báo tin, rồi cùng lực lượng tuần tra 8394 xã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khống chế. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trong túi xách Quyết mang theo cất giấu hơn 1,5 bánh heroin. Tương tự, sáng 28-7-2019, phát hiện 2 người khách xuất hiện tại giao lộ đường tránh Nam Hải Vân-Túy Loan với QL14B đứng ở góc tối ven đường chờ đón xe đường dài có biểu hiện nghi vấn nên anh N.C. (trú xã Hòa Nhơn) tin báo cho tổ tuần tra CAX Hòa Nhơn đến kiểm tra, bắt giữ; qua đó xác định đối tượng bị Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đắk Lắk truy nã đặc biệt về hành vi “Giết người” Nguyễn Văn Tùng (1980, trú H. Cư Kuin, Đắk Lắk) đang được đồng bọn Nguyễn Văn Bình (1977, trú H. Krông Buk, Đắk Lắk) hỗ trợ bỏ trốn ra các tỉnh phía Bắc...

Chủ tịch UBND xã Hòa Phong Nguyễn Thị Vân cho biết, để thực hiện tốt phong trào TDBVANTQ, Ban CAX thường xuyên tham mưu cho lãnh đạo địa phương chỉ đạo xây dựng phong trào một cách sát đúng, kịp thời với tình hình thực tế và triển khai sâu rộng kế hoạch thực hiện phong trào. Theo đó, lực lượng CAX tiếp tục củng cố, xây dựng các mô hình điển hình về ANTT. Ngoài các mô hình tự quản như “Tộc họ quản lý, giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật”, “Thôn xóm an toàn”, “An toàn về ANTT” đã phát huy hiệu quả, địa phương còn ra mắt mô hình mới “5 quản, 3 phòng” phù hợp với tình hình thực tiễn tại các thôn được chọn xây dựng điểm “Thôn kiểu mẫu nông thôn mới” giai đoạn 2017-2020. Nhờ nhận thức của người dân trong phòng chống tội phạm được nâng cao, những năm gần đây, việc vây bắt tội phạm không còn là công việc của lực lượng CA nữa, mà đã trở thành phong trào của quần chúng. Mỗi khi thấy trộm xuất hiện, nhiều nông dân không ngại nguy hiểm theo dõi, hỗ trợ lực lượng chức năng truy bắt. Điều này chứng tỏ ý thức phòng, chống tội phạm của người dân rất cao, giúp phong trào ngày càng thêm thiết thực.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hòa Khương Đinh Ngọc Thiên, phong trào TDBVANTQ có vai trò rất quan trọng trong công tác bảo vệ ANTT. Hơn 60% số vụ án hình sự được các lực lượng CA điều tra, làm rõ nhờ sự giúp đỡ của nhân dân. Từ khi xây dựng các mô hình tự quản về ANTT, sức mạnh quần chúng được tập hợp và phát huy. “Tôi cho rằng, địa phương nào huy động được sự tham gia tích cực của đông đảo người dân trong công tác bảo vệ ANTT, địa phương đó không chỉ tự mình sinh sôi ra “kháng thể” đối với các tệ nạn xã hội, mà còn là mảnh đất “không chốn dung thân” của mọi loại tội phạm”, ông Thiên khẳng định.

VY HẬU