Báo Công An Đà Nẵng

Kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống BĐBP (3-3-1959 - 3-3-2018):

Phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ chủ quyền vùng biển

Thứ sáu, 02/03/2018 11:20

Đại tá Nguyễn Hải- Chính ủy BĐBP Đà Nẵng và bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng ký kết chương trình phối hợp vận động phụ nữ tham gia xây dựng bảo vệ chủ quyền biển, đảo giai đoạn 2017- 2022

Trong những năm qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng luôn xác định việc xây dựng "thế trận lòng dân" trên địa bàn biên giới biển của thành phố vững chắc là một nội dung quan trọng hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển với chiều dài đường biên giới trên biển 34km, bờ biển dài 89km gồm 17 phường ven biển thuộc 5 quận (Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn) huyện đảo Hoàng Sa và khu vực cửa khẩu cảng Đà Nẵng. Trải qua 59 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, BĐBP TP  Đà Nẵng với chức năng, nhiệm vụ được giao trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ chiến sĩ (CBCS) vẫn kiên trì bám dân, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, góp phần to lớn củng cố, xây dựng "thế trận lòng dân" trên khu vực biên giới biển thành phố. Trong chiến đấu công tác, CBCS BĐBP Đà Nẵng luôn tận trung với Đảng, hiếu với dân, lập nhiều chiến công xuất sắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển của Tổ quốc, nhiều tấm gương CBCS đã xả thân cứu dân, trong thiên tai, bão lũ, đấu tranh với các loại tội phạm, sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đánh giá về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển và đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên khu vực biên giới biển của  Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Hải- Chính ủy BĐBP TP Đà Nẵng cho biết: Trong những năm qua, CBCS BĐBP TP Đà Nẵng thường xuyên bám nắm địa bàn, gần dân, nắm chắc tình hình, chủ động tuyên truyền cho quần chúng nhân dân nhận rõ âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm hoạt động trên khu vực biên giới biển của thành phố, thông qua việc tuyên truyền để quần chúng nhân dân và bà con ngư dân trên khu vực biên giới biển nâng cao cảnh giác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, đấu tranh với các loại tội phạm. Chính vì vậy, lực lượng đã xây dựng các nhân tố điển hình phát huy vai trò của người có uy tín, người cao tuổi trong việc vận động quần chúng nhân dân tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật. Kết quả năm 2017 đã tuyên truyền được 125 buổi/11.845 lượt cho bà con ngư dân, các chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên; tổ chức cho 239 chủ tàu, thuyền trưởng tàu đánh bắt xa bờ ký cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản và 425 tập thể,809 cá nhân thực hiện Chỉ thị 01-CT/ TTg ngày 9- 1- 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tham gia phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", đăng ký, quản lý, kiểm tra chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập tại các trạm, bãi ngang, cảng cá, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, đã xử phạt 7 vụ/15 đối tượng về hành vi khai thác thủy sản trái tuyến, dùng kích điện khai thác trái phép, kiểm tra, kiểm soát làm thủ tục xuất, nhập cho 14.697 lượt tàu cá/ 116.481 lao động ra vào làm ăn trên biển, làm trung gian hòa giải 8 vụ/ 21.300.000 đồng đối với các trường hợp bươn vướng, tông va trên biển. BĐBP TP đã phối hợp với Sở NN &PTNT và các ban ngành, địa phương 17 phường biên giới biển triển khai xây dựng 98 tổ tàu thuyền đoàn kết an toàn với 675 phương tiện tham gia, ký kết thông tin liên lạc với 875 phương tiện đánh bắt xa bờ để chủ động phối hợp giữa ngư dân trong việc nắm tình hình vụ việc xảy ra, nhất là hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển của tàu nước ngoài, giúp đỡ lẫn nhau khi hành nghề trên biển cũng như công tác cứu hộ, cứu nạn; kết hợp giữa khai thác hải sản với tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền trên biển.

Trong công tác đấu tranh phòng chống với các loại tội phạm từ những phong trào, mô hình "Quần chúng tự quản bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới biển" quần chúng nhân dân đã cung cấp cho các đơn vị BĐBP nhiều tin tức có giá trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, kết quả đã phát hiện bắt giữ, điều tra, xử lý 130 vụ/ 222 đối tượng, tang vật thu giữ gồm 349, 94 gam MTTH các loại, 0,57 gam heroin, 8,9kg lá thực vật chứa AMBFUBINACA cần sa tổng hợp, 2 xe ôtô, 20 xe máy, 36 ĐTDĐ, 5 cân tiểu ly, 1.904.064 lít dầu DO, 2.800 lít dầu hỏa, 145,3 tấn than; 3.825 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, 1 súng bắn điện, 1 súng đạn bút, 1 súng bắn đạn bi, 4 viên đạn, 11 bình xịt hơi cay, 3 dao, 6 kiếm và một số tang vật có liên quan khác tổng trị giá 17 tỷ đồng.  Bên cạnh đó, CBCS BĐBP TP thường xuyên làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cướp giật và tội phạm khác ở khu vực biên giới biển, các đồn Biên phòng Hải Vân, Phú Lộc, Sơn Trà, Non Nước và Biên phòng cửa khẩu cảng, đã tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ địa bàn khu vực biên giới biển theo Quyết định 8394/QĐ-UBND của UBND  TP Đà Nẵng được 925/2.775 lượt CBCS tham gia, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 27 vụ/35 đối tượng có hành vi trộm cắp, đánh nhau gây mất trật tự công cộng…

Những thành tích của CBCS BĐBP TP đã góp phần xây dựng và củng cố thế trận Biên phòng toàn dân trên địa bàn biên giới biển của thành phố ngày càng vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng chức năng, các ban ngành đoàn thể của địa phương và toàn dân trong công tác xây dựng, quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của thành phố Đà Nẵng mạnh về Quốc phòng - An ninh, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc.                   

TRẦN DOÃN TOẢN