Phát huy vai trò "Tổ Covid-19 cộng đồng"
Để đạt được hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch trên toàn TP Đà Nẵng, những "Tổ Covid-19 cộng đồng" đã được thành lập với người đứng đầu là các Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ chuyên trách. Tổ này chính là cầu nối gần nhất của chính quyền địa phương với người dân nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch, góp phần kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh một cách nhanh chóng.
![]() |
|
"Tổ chống dịch cộng đồng" kiểm tra sức khỏe sát sao từng hộ dân trong khu vực dân cư. |
Theo chân ông Cao Tất Dũng, tổ trưởng tổ dân phố số 11 (P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu) trong những ngày dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày thường đã bận nhưng kể từ ngày có dịch, đôi chân ông dường như không nghỉ ngơi. Ông Dũng nói, mỗi tổ dân phố trên địa bàn phường nơi ông sống đều được thành lập 1 tiểu ban nhỏ để chống dịch, các tiểu ban này có nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại khu dân cư mình quản lý bất kể ngày đêm. Bên cạnh đó, những người đứng đầu "Tổ Covid-19 cộng đồng" có trách nhiệm thu thập, ghi chép lại các số điện thoại của từng hộ dân để phòng khi có việc gấp thì dễ bề liên lạc cũng như theo dõi, nắm rõ tình hình sức khỏe của mỗi hộ dân trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng này. "Mắt xích giữa cán bộ cơ sở và người dân là vô cùng quan trọng. Nếu mỗi tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng tại các khu dân cư, tổ dân phố hoạt động hiệu quả sẽ đảm bảo tốt công tác phòng dịch, đồng thời giảm tải cho cơ quan tuyến trên có thể an tâm làm những nhiệm vụ cứu chữa người nhiễm bệnh", ông Dũng nhìn nhận.
Tại địa bàn P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu đã thành lập 17 tổ giám sát cộng đồng và 3 tổ giám sát của phường. Các thành viên trong tổ đều bám sát các công việc được phân công và công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, giám sát quy định cách ly của các tổ đều đạt hiệu quả. Giữa trưa, tôi tìm gặp chị Nguyễn Thị Đủ (Trưởng ban Công tác mặt trận KDC số 2, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu). Chị Đủ chuẩn bị đi đến các hộ dân tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Vội vàng, chị nhờ chồng thu xếp giúp phần việc nhà đang làm dở và cùng tôi lên đường. Chị nói, đợt dịch bệnh này mình phải thường xuyên đến nhà người dân để truyền đạt các thông báo của UBND phường, quận. Với những trường hợp trong diện F2 thì chị nhắc nhở mọi người thực hiện cách ly tại nhà nghiêm ngặt. Đồng thời nhắc nhở người dân đeo khẩu trang cũng như giãn cách đúng quy định. Chỉ trong vòng hơn 2 giờ đồng hồ, cái nắng gắt khiến khuôn mặt chị đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại nhưng chị vẫn không dừng bước vì chị biết rằng, cuộc chiến chống dịch Covid-19 này còn nhiều cam go lắm, mỗi người trong chúng ta đều đồng lòng góp sức rồi thành phố này sẽ đẩy lùi dịch bệnh sớm thôi.
Điển hình như tại P. An Khê (Q. Thanh Khê), công tác phòng chống dịch những ngày này cũng được thực hiện quyết liệt, triệt để. Các "Tổ Covid-19 cộng đồng" trực tiếp đến các hộ gia đình kiểm soát chặt chẽ tình trạng sức khỏe của người dân. Tại khu vực có ca nhiễm Covid-19, "Tổ chống dịch cộng đồng" đi từng ngõ, gõ từng nhà, đo thân nhiệt, nắm bắt sức khỏe của tất cả thành viên trong mỗi hộ gia đình rồi báo cáo hằng ngày về Trạm Y tế phường.
Với bộ đồ bảo hộ màu xanh trùm từ đầu đến chân, cùng mũ chắn giọt bắn, găng tay an toàn, bạn Trần Gia Mỹ (ĐVTN P. An Khê) theo dõi, ghi chép sát sao thông tin từng thành viên trong gia đình, nhiệt độ của mỗi buổi đo được ghi chép một cách tỉ mỉ, cẩn thận. Hết nhà này đến nhà khác "Tổ Covid19 cộng đồng" luôn để ý sức khỏe của người dân, chăm lo hỏi han từng chút một. Mỹ chia sẻ: "Trong tổ chống dịch em là con gái nên được giao nhiệm vụ ghi chép. Bất kể ai có biểu hiện gì bất thường tổ chống dịch đều ghi chú lại cẩn thận, rõ ràng. Tổ chống dịch luôn nhắc nhở người dân phải thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe, có biểu hiện bất thường gì phải báo ngay địa phương, đồng thời tuyên truyền cho người dân cách phòng chống dịch bệnh để mọi người cùng nhau có ý thức bảo vệ cho người thân cũng như cộng đồng, có như vậy thì dịch bệnh mới được ngăn chặn sớm". Đến nay, P. An Khê thành lập 5 "Tổ Covid-19 cộng đồng", trong đó có 2 tổ kiểm dịch trực thường xuyên tại các chợ Tân An và Thuận An, 3 tổ làm nhiệm vụ tại khu vực dân cư. Mỗi tổ được phân công ba thành viên gồm đoàn viên, CA phường và dân quân được y tế phường hướng dẫn các thao tác cơ bản trong công tác phòng, chống dịch.
N.QUANG-N.LIÊN-D.HUYỀN

