Báo Công An Đà Nẵng

Phát triển mô hình cà phê – sách

Thứ ba, 21/06/2016 09:45

(Cadn.com.vn) - Sáng 20-6, UBND P. Hải Châu 1 (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) phối hợp với hộ kinh doanh của ông Phan Chí Dũng khai trương cà phê-sách Lucia, tại K83/2 Trần Phú, Đà Nẵng. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng việc phát triển mô hình cà phê – sách của Q. Hải Châu.

Quán cà phê- sách Lucia của ông Phan Chí Dũng không trang trí quá cầu kỳ, đậm nét như những quán cà phê khác mà chỉ đơn giản, nhẹ nhàng nhưng có đủ không gian cho những người yêu sách và ham đọc sách có thể ngồi cả buổi để đọc những gì mà họ thích. Đó là một quyết định khá khó khăn của chủ quán cà phê này bởi trong thời buổi kinh doanh cạnh tranh này, nhiều người vì lợi nhuận nên chỉ muốn khách đến uống nhanh, đi nhanh... Ông Dũng cho biết, quán cà phê mới khai trương nên số đầu sách còn khá khiêm tốn, qua sự giúp đỡ, hỗ trợ của chính quyền P. Hải Châu 1 và Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng, gia đình tự bỏ chi phí mua sắm được tổng cộng 120 đầu sách, 50 đầu báo cùng một số tạp chí khác để phục vụ khách uống cà phê. Thời gian tới, gia đình sẽ tiếp tục đầu tư, mua thêm sách để phục vụ tốt hơn nhu cầu đọc của khách hàng...

Lãnh đạo Phòng Văn hóa thông tin Q. Hải Châu, UBND P. Hải Châu 1 tặng sách cho cà phê - sách Lucia. 

Phát biểu tại buổi khai trương, ông Nguyễn Văn Sanh - Phó trưởng Phòng VH&TT Q. Hải Châu cho rằng, cà phê - sách Lucia là “phát súng” mở đầu cho việc bắt tay của toàn quận vào phong trào đọc sách, từ đây, quận sẽ có nhiều điều mới mẻ, kinh nghiệm thực tế, để quận hoàn thiện mô hình cà phê  sách, một đề án mà Phòng VH-TT quận đang triển khai, đến suốt năm 2016. Cũng tại buổi khai trương này, ông Nguyễn Văn Sanh đã tặng cho chủ cà phê Lucia một số sách hay, sách quý để góp chung vào tủ sách 120 cuốn của Lucia. Còn đại diện Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng, Phạm Hồng Thái cũng sốt sắng với cà phê - sách Lucia. Tại buổi khai trương này, ông cũng đã hứa sẽ hỗ trợ điểm đọc sách hết mình. Đó là bằng việc luân chuyển sách, mạnh dạn cho điểm này mượn sách để phục vụ bạn đọc trong thời gian tới. Trước mắt, thư viện hỗ trợ cho cà phê Lucia 70 cuốn từ kho luân chuyển của thư viện.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay trên địa bàn Q. Hải Châu đã có một số cà phê – sách do tư nhân tự mở phục vụ nhu cầu đọc của khách hàng, trong đó đã có một số cơ sở đã đi vào hoạt động như điểm cà phê Velo, số 12 đường Lê Đình Dương, P. Phước Ninh đã hình thành và phát triển được 5 năm với khoảng 130 đầu sách, trung bình mỗi ngày phục vụ khoảng 70 khách hàng; cà phê Cổ Lũy, số 54 đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Thuận Tây với khoảng 200 đầu sách; cà phê 31, số 31 đường Duy Tân, P. Hòa Thuận Tây với khoảng 100 đầu sách; cà phê Bùi, số 14- Cao Thắng,  P. Thanh Bình với khoảng 80 đầu sách; cà phê Romantic, số 174 đường 3-2, P. Thuận Phước với khoảng 50 đầu sách... Đặc biệt, sau khi thực hiện chủ trương của thành phố hàng chục quán cà phê khác trên địa bàn các phường Hòa Cường Nam, Hòa Thuận Đông, Bình Thuận, Bình Hiên, Thạch Thang... của Q. Hải Châu cũng đã bắt đầu chuyển đổi sang mô hình cà phê – sách và đầu tư số lượng lên đến hàng ngàn đầu sách để phục vụ bạn đọc và khách hàng.

Các bạn trẻ uống cà phê, đọc sách tại cà phê – sách Velo.

Ngoài ra, Q. Hải Châu cũng triển khai mô hình điểm cà phê –sách tại các nhà sinh hoạt cộng đồng để phục vụ nhu cầu đọc của người dân tại các khu dân cư, trong đó hiện đã có 2 phường có điểm đọc sách tại Nhà sinh hoạt cộng đồng là ở Nhà văn hóa Tân Lập 2 (K57 Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang) và Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 16 (K119 Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Thuận Tây) với tổng cộng khoảng 500 đầu sách. Phấn đấu, đến cuối năm 2016, 50% số phường trên địa bàn Q. Hải Châu có ít nhất một điểm cà phê – sách tại nhà sinh hoạt cộng đồng đi vào hoạt động và phục vụ tốt cho việc đọc sách.

Ông Nguyễn Văn Sanh đánh giá, khi có chủ trương xây dựng và phát triển các điểm cà phê - sách đa số các chủ kinh doanh rất hào hứng và phối hợp với các phường trong việc triển khai phục vụ khách hàng đến giải khát và đọc sách. Khách hàng có nhu cầu đọc sách tại các điểm cà phê này cũng rất lịch sự, trật tự, giữ yên tĩnh cho những người xung quanh, có ý thức khi sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, ở một số điểm diện tích còn nhỏ hẹp, số lượng sách ít nên vẫn chưa phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng. Để góp phần xử lý tốt vấn đề này, thời gian đến, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND Q. Hải Châu kêu gọi sự ủng hộ của các nhà sách, cán bộ công chức trên địa bàn ủng hộ sách để làm phong phú hơn tủ sách tại các điểm cà phê, nhà sinh hoạt cộng đồng...

Nguyễn Tuấn